25/11/2020 18:05  
Theo điều tra ban đầu, Trần Viết Hậu (37 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) không có việc làm ổn định nhưng thường xuyên ăn chơi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của tiểu thương ở chợ.
Ngày 23.11, một tiểu thương bán trái cây chợ P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ) trình báo công an phường về việc bị mất điện thoại di động iPhone, do vậy lực lượng công an đã trích xuất camera, bắt được Hậu khi đang định bỏ trốn khỏi chợ.
Khi cho nhận dạng, khổ chủ cũng không ngờ thủ phạm chính là người trước đó đã nhắc nhở mình cẩn thận cất giữ tài sản.
Hậu khai nhận thường giả vờ mua trái cây tại các quầy hàng rồi nhắc nhở tiểu thương cẩn thận trước nạn trộm cắp. 
Tiếp đó, Hậu liên tục hỏi giá nhiều mặt hàng, đưa tiền mệnh giá lớn rồi xin rút lại, đổi bằng tiền khác, với mục đích đánh lạc hướng, khi nạn nhân mất tập trung thì ra tay trộm cắp.
Qua đấu tranh, Công an Q.Cẩm Lệ xác định Hậu thực hiện 3 vụ trộm cắp điện thoại iPhone với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Cẩm Lệ   iPhone   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...