25/01/2021 22:10  
Ngô Thanh Vân tiết lộ, số tiền đầu tư cho phim trong 3 năm qua là 43 tỷ đồng - kinh phí khá lớn so với một phim thiếu nhi. Cô cho biết thêm, con số vẫn chưa dừng lại do phim đang được làm hậu kỳ.

Ngô Thanh Vân đã 4 lần liên hệ với họa sĩ Lê Linh

Chiều 24/1, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và ê-kíp phim "Trạng Tí" đã có buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM. Trong chương trình, Ngô Thanh Vân chia sẻ về hành trình để thực hiện bộ phim cũng như những lùm xùm bên lề liên quan đến bản quyền truyện "Thần đồng đất Việt".

Bởi trong thời gian qua, dù chỉ mới ra mắt trailer nhưng phim bị một số khán giả đòi tẩy chay, không xem phim vì cho rằng ê-kíp vi phạm quyền tác giả khi làm việc với công ty Phan Thị - chủ sở hữu bản quyền truyện tranh Thần đồng đất Việt (kịch bản gốc), bỏ qua "cha đẻ bộ truyện" - họa sĩ Lê Linh. 

Cùng với nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, luật sư Nguyễn Đức Hoàng - đại diện pháp lý phía nhà sản xuất cũng có mặt để giải đáp các thắc mắc xoay quanh bản quyền và lùm xùm thời gian qua. Luật sư Đức Hoàng khẳng định, quá trình mua bản quyền và thực hiện bộ phim được làm đúng theo pháp luật. Luật sư cũng nói rõ, họa sĩ Lê Linh chỉ có quyền tác giả với bốn nhân vật của truyện tranh, quyền sở hữu bộ truyện "Thần đồng đất Việt" vẫn là của công ty Phan Thị.

Việc tác giả Lê Linh đã giành phần thắng kiện, được công nhận là người sáng tạo nên 4 nhân vật trong truyện cũng không ảnh hưởng đến bản chất hợp đồng mà nhà sản xuất đã ký với công ty Phan Thị về quyền sử dụng các tập truyện để chuyển thể thành phim điện ảnh.

Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ lại toàn bộ hành trình để có thể thực hiện bộ phim điện ảnh Trạng Tí. Năm 2015, khi cô liên hệ với công ty Phan Thị để mua bản quyền bộ truyện "Trạng Tí" nhưng bị từ chối. Cho đến năm 2017 cô mới thuyết phục được công ty Phan Thị về việc mua bản quyền 5 tập truyện của "Trạng Tí". Cô hoàn toàn không biết đến những tranh chấp liên quan đến bộ truyện tranh xảy ra trong nội bộ công ty, giữa công ty Phan Thị và họa sĩ Lê Linh.

Đầu năm 2018, khi nhà sản xuất đã hoàn thành được các giấy tờ liên quan để đi đến việc ký kết hợp đồng thì vụ kiện giữa họa sĩ Lê Linh và công ty Phan Thị được đưa ra xét xử lần đầu. "Lúc đó, tôi có nhờ luật sư liên hệ với công ty để làm rõ sự việc. Phía Phan Thị đưa ra các giấy tờ liên quan cho thấy vụ kiện chưa có phán quyết cuối cùng", Ngô Thanh Vân nói.

Thời điểm đó, Ngô Thanh Vân có liên hệ với họa sĩ Lê Linh với mong muốn được hợp tác, cố vấn cho phim. Nhưng họa sĩ Lê Linh từ chối do đang tập trung vào vụ kiện, không có tâm trí dành cho việc khác. 

Đến hiện tại, Ngô Thanh Vân đã có đến 4 lần liên hệ với phía họa sĩ Lê Linh trong đó có thời điểm tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, họa sĩ Lê Linh là tác giả của 4 nhân vật trong "Thần đồng đất Việt".

Trong lần gần nhất, khi phim ra mắt teaser vào năm 2020 và vấp phải hiệu ứng tẩy chay từ khán giả, cô lại mời Lê Linh vào dự án, đề nghị một khoản thù lao cho vai trò cố vấn để các nhân vật trong phim được sát với truyện cũng như chân thật nhất qua cách nhìn của tác giả. Tuy nhiên, họa sĩ Lê Linh cho rằng phim đã làm rồi, nên việc cố vấn cũng không có ý nghĩa gì.

"Ở góc độ là một nghệ sĩ, tôi rất trân trọng sự sáng tạo đối với họa sĩ Lê Linh, nhưng rất tiếc tôi và anh không có được tiếng nói chung", Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Cô cho biết thêm, việc nhà sản xuất "Trạng Tí" và công ty Phan Thị ký hợp đồng với nhau là "buôn đứt - bán đoạn" - phía công ty Phan Thị sẽ không còn quyền lợi nào từ doanh thu bộ phim nên càng không có việc cô và phía công ty đang tranh chấp với họa sĩ Lê Linh cố tình "bắt tay" nhau chèn ép anh như một số thông tin lan truyền trong thời gian qua dẫn đến việc bộ phim bị tẩy chay.

Sự việc bị khán giả tẩy chay khi phim chưa ra mắt khiến cô và ê-kíp cũng lao đao suốt khoảng thời gian qua. Khi thấy trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi không xem phim, Ngô Thanh Vân cảm thấy hoang mang, bị "khựng lại một nhịp", cô suy nghĩ nhiều, không biết mình nên dừng lại hay tiếp tục dự án. 

"Tôi không muốn làm một phim có nội dung tốt nhưng bị khán giả chỉ trích bởi những yếu tố ngoài lề. Tôi thấy tiếc nhất là khi các diễn viên nhí bị liên lụy vì những ý kiến tiêu cực trên mạng. Dù tổ chức buổi ra mắt, ê-kíp cũng không giới thiệu dàn cast vì tránh mang tiếng "đưa các em nhỏ ra làm bình phong" cho những lùm xùm liên quan đến phim".

Số tiền đầu tư "Trạng Tí" chưa dừng lại ở con số 43 tỷ

Ngô Thanh Vân tiết lộ, hiện tại số tiền đầu tư cho phim trong 3 năm qua là 43 tỷ đồng - kinh phí khá lớn so với một phim thiếu nhi. Bởi ê-kíp đầu tư phần kỹ xảo, xây hẳn một ngôi làng Phan Thị ở Ninh Bình để phục vụ cho việc thực hiện bộ phim. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân cho rằng con số vẫn chưa dừng lại do phim đang được hậu kỳ. 

Nhà sản xuất phim mong muốn khán giả sẽ có sự nhìn nhận đúng đắn với nỗ lực của cô và ê-kíp phim trong 3 năm qua. Sau sự việc phim "Trạng Tí" bị tẩy chay, Ngô Thanh Vân cho rằng đây là bài học đáng giá với cô trong hành trình làm phim về sau.

"Những ngày qua là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Tôi đọc và theo dõi hết những bình luận tiêu cực từ phía dư luận. Có những giây phút tôi chạnh lòng, lo lắng và lung lay. Tôi không biết mình đúng hay sai và phải làm gì tiếp theo. Sau khi làm xong tập một, nếu bộ phim ra rạp và nhận phản hồi tốt, tôi mới có động lực để làm các tập tiếp theo".

Ngoài lùm xùm với "cha đẻ" bộ truyện, từ trailer phim khán giả cho rằng có nhiều chi tiết không tôn trọng nguyên tác. Cụ thể, trong truyện, bổ tử (miếng vải thêu lên áo) của Trạng Tí có hình bản đồ chữ S, nhưng chiếc áo của Trạng Tí được đổi thành hình cá chép.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh giải thích, đây là ý tưởng của anh khi viết lại kịch bản cho phim. Trạng Tí trong phim cũng có đời sống nhân vật, Tí sẽ trải qua nhiều kỳ thi hội, đình để trở thành Trạng Nguyên. Trước khi lên kinh ứng thí, Tí được mẹ may tặng một bổ tử hình cá chép, theo người Việt đây là hình ảnh vượt vũ môn thành công, cá chép hóa rồng. Ý tưởng kịch bản ban đầu đã phải thay đổi do không đủ kinh phí thực hiện, nhưng anh vẫn giữ ý tưởng này cho nhân vật.

Nam đạo diễn cho rằng khi ra rạp, khán giả sẽ hiểu điều ê-kíp muốn cài cắm. Nhưng vì những lùm xùm này nên anh lên tiếng luôn. Ở các tập tiếp theo, nếu được thực hiện sẽ đến thời điểm Tí có được hình bổ tử là bản đồ chữ S.

Phan Gia Nhật Linh cho biết, anh nhận lời làm đạo diễn vì nhận thấy, hiện chưa có một phim thiếu nhi nào đầu tư chỉnh chu cho trẻ em Việt Nam. "Tôi muốn làm được điều đó, bộ phim sắp tới phải được khán giả đón nhận. Tôi hy vọng công chúng cho ê-kíp cơ hội để "Trạng Tí" được trở lại với phần hai, ba và nhiều phần khác".

Với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, làn sóng tẩy chay của khán giả đối với Trạng Tí trong thời gian qua anh không bị áp lực nhiều so với nhà sản xuất, bởi trách nhiệm chính của anh là làm tốt nhất vai trò đạo diễn của mình.

Mặt khác, anh đã có kinh nghiệm trong việc đối diện với làn sóng tẩy chay của khán giả. "Trước đây, một số phim của tôi cũng bị công chúng lên án, kêu gọi tẩy chay. Tuy nhiên, khán giả có người này, người kia. Những người yêu thương thì sẽ luôn quan tâm và đồng cảm".

Đồng thời, anh không muốn những bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến các diễn viên nhí trong phim. Anh nói: "Các em diễn viên nhỏ tuổi đều xứng đáng được yêu thương và không phải nhận những chỉ trích từ phía người hâm mộ".

Ngô Thanh Vân khẳng định một lần nữa mong muốn của mình: "Với những chia sẻ, giải bày của Vân trong hôm nay. Vân mong muốn sau một năm đại dịch, hãy cho thằng Tí có cơ hội đến với khán giả yêu phim Việt Nam".

Băng Châu

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   TPHCM   Việt Nam   hợp tác   khán giả   sáng tạo   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...