30/10/2020 11:20  
Ngoại trưởng Mỹ Michael Richard Pompeo đang có chuyến công du châu Á nhằm tăng cường quan hệ chiến lược của Washington trong khu vực.

Hôm nay, 30-10, Ngoại trưởng Mỹ Michael Richard Pompeo bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Dự kiến Ngoại trưởng Mỹ Michael Richard Pompeo có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhằm tái khẳng định sức mạnh của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ và thúc đẩy cam kết chung đối với một khu vực hòa bình và thịnh vượng.

Trong thông điệp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ trước đó, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định trong khoảng thời gian ấy, hai nước đã xây dựng mối quan hệ đối tác và tình bạn dựa trên những quan tâm chung, tôn trọng lẫn nhau và quan hệ giữa nhân dân hai nước. Hai nước đã củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện dựa trên tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cũng như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Mỹ đánh giá cao vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là trong việc điều phối công tác đối phó đại dịch Covid-19 cũng như tiến trình phục hồi kinh tế.

Người dân Việt Nam đã hai lần chào đón Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội và bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Trump và người dân Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác và đồng minh của Mỹ nhằm mang lại một thời đại mới tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Mỹ cam kết thực hiện mục tiêu này và biến 25 năm quan hệ song phương sắp tới thành một mô hình về hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác.

Ngoại trưởng Pompeo đang có chuyến công du châu Á dài ngày nhằm tăng cường quan hệ chiến lược của Washington trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trước khi đến Việt Nam, ông Pompeo đã thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Tại điểm dừng chân mới nhất ở Indonesia ngày 29-10, theo hãng tin Reuters, ông Pompeo ca ngợi hành động của Jakarta nhằm bảo vệ chủ quyền ở vùng biển gần quần đảo Natuna.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi, ông Pompeo nhấn mạnh: "Tôi mong được hợp tác (cùng Indonesia) theo những cách thức mới để bảo đảm an ninh hàng hải, bảo vệ một số tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới". Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông là "bất hợp pháp". Về phần mình, bà Retno cho biết Indonesia muốn thấy một biển Đông "hòa bình và ổn định", nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Hà Nội   Reuters   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   Việt Nam   chiến lược   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...