14/04/2021 21:11  
Người biểu tình Myanmar tiếp tục dùng các hình thức khác nhau để gây sức ép với chính quyền quân sự khi hơn 700 người đã thiệt mạng kể từ sau cuộc binh biến đầu tháng 2.

Theo Reuters, các nhà hoạt động đã kêu gọi người biểu tình Myanmar tham gia phong trào bất tuân dân sự bằng cách xịt sơn đỏ khắp các đường phố, các địa điểm công cộng. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các đường phố ở Yangon, Mandalay nhuốm màu sơn đỏ khắp nơi. Người biểu tình cũng mang theo các biểu ngữ đề nghị chính quyền quân sự trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân chủ, khôi phục nền dân chủ.

Phong trào biểu tình xịt sơn đỏ diễn ra trùng dịp lễ hội té nước truyền thống kéo dài 5 ngày của Myanmar, hay còn gọi là Thingyan. Thay vì té nước, người biểu tình dùng sơn đỏ xịt khắp đường phố, vỉa hè, trạm xe buýt.

Các thủ lĩnh biểu tình được cho là còn lên kế hoạch mỗi ngày thực hiện một hình thức biểu tình khác trong dịp lễ này. Trước đó, họ cũng kêu gọi các hình thức biểu tình như đình công, im lặng, xả rác nhằm gây sức ép với chính quyền quân sự.

Làn sóng biểu tình ở Myanmar chưa có dấu hiệu lắng xuống mặc dù đã có ít nhất 714 người thiệt mạng kể từ khi binh biến nổ ra hôm 1/2. Quân đội Myanmar được cho là cũng thiệt hại lớn do các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thiểu số đứng về phía người biểu tình.

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: dantri.com.vn


Reuters  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...