31/12/2020 21:25  
Hàng nghìn quả pháo tầm cao, tầm thấp được lắp đặt tại 4 điểm tại TP HCM, sẵn sàng khai hỏa chào mừng năm 2021.
Mới nhất Cũ nhất
  • 21h20

    TP HCM

    Khu vực cầu Thủ Thiêm và dọc tuyến Nguyễn Cơ Thạch (quận 2), từ 20h nhiều người đã tập trung đến chờ xem pháo hoa bắn từ hầm vượt sông Sài Gòn. Khu vực này cũng có thể xem được pháo hoa từ cao ốc Landmark 81 (quận Bình Thạnh), cách đó khoảng 2 km.

    Nhiều người đến sớm, chọn các vị trí thoáng tầm nhìn để chờ thời khắc bước sang năm mới. Trên vỉa hè, các nhóm bạn bè, gia đình tụ tập vui chơi, ăn uống. Nhiều trẻ nhỏ được người lớn dắt theo, háo hức chờ xem pháo hoa. Các hàng quán, dịch vụ giải khát bên đường cũng tấp nập người ra vào. Nhiều quán đã sắp sẵn ghế ngồi trên vỉa hè từ chiều tối để đón khách, hiện nhiều nơi đã kín chỗ.

    Chị Kim Giang, ngụ quận Bình Thạnh nói hôm nay cùng chồng ăn tối sớm hơn thường lệ để đi với bạn bè quây quần, chờ xem bắn pháo hoa. "Hầm vượt sông Sài Gòn là nơi tôi thường chọn đến vào dịp Tết bởi gần nhà và cũng đỡ ngột ngạt hơn khu trung tâm", chị Giang nói và cho biết tiết trời năm nay mát mẻ nên khá háo hức chờ thời khắc đón năm mới.

    Gần 21h, các tuyến đường trong Khu đô thị Thủ Thiêm đông đúc các loại xe, nhiều đoạn bị ùn tắc cục bộ. Tại các giao lộ, CSGT, thanh niên xung phong... chốt trực điều tiết. Ở cầu Thủ Thiêm, 5 CSGT và dân phòng được bố trí yêu cầu các xe không được dừng đậu.

    Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) chật kín người dân và du khách xem chương trình nghệ thuật chào năm mới. Khu vực này lắp nhiều màn hình cỡ lớn để phục vụ chương trình Countdow (Đếm ngược) trong thời khắc giao thừa.

  • 21h10

    Nha Trang

    Chị Vera Yarochkina (33 tuổi, quê ở thành phố Saint Petersburg, Nga) cùng chồng anh Maksim, 36 tuổi và hai con (5 tháng và 7 tuổi) quây quần bên bàn ăn đêm cuối năm trong căn hộ ở TP Nha Trang.

    Thực đơn họ khá đơn giản với những món ăn Olive là salad truyền thống Nga, cá muối và làm thêm bánh. Họ bật nhạc chúc mừng năm mới rồi cùng nhau trò chuyện, uống rượu champagne. Cô con gái 7 tuổi cũng nhúng nhảy từng nhịp để làm quà tặng cho bố mẹ. Sau đó, cả nhà gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng người thân nơi phương xa.

    Vera nói năm nay chị muốn về quê, thăm họ hàng vì ngày Tết là gia đình được sum vầy, gặp gỡ sau thời gian xa cách. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh nên vợ chồng đành lỡ hẹn, ở lại nơi đây.

    Vợ chồng chị Vera tới Nha Trang được 5 năm. Thành phố biển khiến họ thích thú khi không khí trong lành, nắng ấm. Tại phố biển, người vợ làm thợ ảnh, còn chồng thì làm nghề tự do đủ để trang trải mọi thứ để ở lại lâu dài. Đây là lần thứ hai vợ chồng họ đón Tết ở Việt Nam.

    Nữ du khách cho hay, mỗi khi dịp lễ vợ chồng thường chọn ở nhà vì mọi địa điểm đều đông đúc. Tại nhà, họ có nhiều thời gian cho nhau, cùng chơi với các con. Tết năm nay cũng thế, sau khi cùng ăn tối họ sẽ chờ một vài người bạn đến nhà chơi, cùng uống rượu chúc mừng. Sau giao thừa, các bạn của họ sẽ rời đi.

    "Chúng tôi tìm thấy được hương vị quê nhà qua những người bạn và các món ăn truyền thống", chị Vera nói và cho hay chỉ mong năm mới dịch bệnh được khống chế, khi đó cả gia đình trở về quê nhà thăm người thân.

  • 21h00

    Đồng Nai

    Không khí đón năm mới 2021 ở Đồng Nai trầm hơn mọi năm, đường phố ít trang hoàng, không có chương trình nào để chào mừng. Một số trung tâm thương mại, quán cà phê tổ chức ca nhạc nhẹ để người dân đến vui chơi, nghe nhạc.

    Gia đình chị Hồng Minh Nguyệt ở TP Biên Hòa ra đường đón năm mới, rồi đến nghe nhạc tại một trung tâm thương mại. "Tôi mong năm mới kinh tế khởi sắc hơn, gia đình bình an và mọi đều tốt đẹp đến với mọi người", chị Nguyệt chia sẻ.

  • 20h55

    Huế

    Đêm cuối cùng của năm 2020, TP Huế (Thừa Thiên Huế) mưa lạnh. Sân khấu lớn được dựng ngay ngã sáu trung tâm thành phố để tổ chức sự kiện Countdown. Rất nhiều người dân đổ về đây chờ xem chương trình nghệ thuật. Cảnh sát giao thông rào chắn trên một số tuyến đường dẫn vào ngã sáu.

  • 20h50

    TP HCM

    Tại điểm bắn pháo hoa ở Đền tưởng niệm Bến Nọc, TP Thủ Đức, trời mát mẻ, có gió nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 25 độ c. Nhiểu người dân lái xe lên vỉa hè, một số trải nylon ngồi bệt xuống đất vì bãi giữ xe trong khu tưởng niệm hết chỗ từ 19h30.

    Bên trong tổ chức các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật với sân khấu chính trang hoàng khá lộng lẫy ngoài trời. Anh Vũ Thanh Toàn, 39 tuổi, phường Hiệp Phú cho biết tranh thủ tới sớm sợ ket xe và tìm chỗ ngồi nhưng vẫn không có chỗ gửi xe. A phải gửi ở một chung cư cách sân khấu chính chừng 200 m.

    Tại đây từ 20h bắt đầu mở cửa cho người dân trong khu vực vào khu sân khấu xem văn nghệ và màn bắn pháo hoa giao thừa. Lúc 20h30, khu vực quanh sân khấu dần đông người. Lực lượng dân quân túc trực để xịt rửa tay cho khác vào, giữ xe, đảm bảo an ninh.

    Ngồi dưới sân khấu, đôi bạn Quỳnh Vân (sinh viên) mang theo cả cún vào bên trong. "Năm nay rất vui vì ngay gần chỗ mình trọ có bắn pháo hoa, đỡ phải vào khu trung tâm, vừa xa lại hay kẹt xe", Vân chia sẻ.

  • 20h40

    Hà Nội

    Sau 5 năm không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, chào đón năm mới 2021, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm: Hồ Gươm; công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình.

    Sau bữa cơm tối, trong tiết trời 13 độ C, hàng nghìn người đổ về quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, nơi tổ chức lễ Countdown. Cảnh sát giao thông dựng rào chắn rào từ ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, ngăn ôtô vào khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Nhiều người phải gửi xe máy cách sân khấu gần 1km với giá 50.000 đồng/xe máy.

    Công an và nhân viên y tế đứng chốt ở các lối đi vào phố đi bộ, yêu cầu tất cả người dân đeo khẩu trang phòng Covid-19.

    Cũng trong tối 31/12, thành phố Hà Nội tổ chức khai trương, mở rộng không gian đi bộ. Thêm 8 tuyến phố cổ trở thành phố đi bộ từ ngày 1/1/2021, gồm: Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng; ba ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc.

  • 20h30

    Năm nay, để mừng thành lập TP Thủ Đức, TP HCM bắn pháo hoa ở bốn điểm, gồm: 2 điểm tại đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh); hai điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11) và Khu Công nghệ cao (quận 9). Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021.

    Trong đó, khu vực đầu hầm Thủ Thiêm bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hoả thuật. Toà nhà Landmark và Công viên Central Park bắn 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hoả thuật. Công viên Văn hoá Đầm Sen bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hoả thuật...

    Để đảm bảo trật tự giao thông thời gian tổ chức đón năm mới 2021, từ 20h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2021, tất cả xe bị cấm đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1).

    Ngoài ra, xe tải nặng, xe container bị hạn chế chạy trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2) trong thời gian tổ chức lễ công bố thành lập TP Thủ Đức (từ 6h đến 12h ngày 31/12).

    'Trận địa' pháo hoa đón năm mới ở TP HCM

    Hàng nghìn quả pháo tầm cao, tầm thấp được lắp đặt tại 4 điểm tại TP HCM, sẵn sàng khai hỏa chào mừng năm 2021.

  • 20h00

    Quảng Ninh

    Trời không mưa, nhiệt độ xuống 13 độ C, hàng nghìn người vẫn kéo về quảng trường 30/10, TP Hạ Long, để tham dự chương trình Chào mừng năm mới 2021.

    Chương trình với nhiều nội dung như: Liên hoan vũ điệu tuổi trẻ Hạ Long do 52 câu lạc bộ, nhóm nhảy, nhóm nhạc lứa tuổi tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố biểu diễn; biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của trên 200 ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.

    Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 0h đến 0h10 ngày 1/1.

Nguồn tin: vnexpress.net


Biên Hòa   CSGT   Covid   Covid-19   Công an   Công nghệ   HCM   Hà Nội   Việt Nam   dịch vụ   trung tâm thương mại   Đồng Nai   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...