26/10/2020 22:10  
Chiều tối 26.10, ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, những ngày trước khi bão số 9 đổ bộ vào, sóng biển lớn liên tục vỗ vào phía đông mũi Co Co, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, gây sạt lở chừng 500m bờ biển nơi này.

Không những gây sạt lở, sóng to mấy ngày vừa qua còn ảnh hưởng đến một số công trình của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất và nhiều hàng quán của người dân tại đây.

Tại khu vực sạt lở bờ biển này, một số quán dịch vụ của người dân bị đổ sập. Bà Bùi Thị Phương, người dân thôn Tuyến Diêm 1 cho biết, trong 20 năm qua, chưa bao giờ có có tình trạng này. Nếu sóng biển có vỗ vào làm sạt lở chỗ này thì bồi đắp chỗ kia. Còn năm nay, không có dấu hiện bồi lại bờ biển.

Để chống sạt lở, ứng phó với tình huống triều cường, sóng lớn do bão số 9 sắp đổ bộ vào, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất đã sử dụng bao cát, lưới B40, phủ bạt kè chắn được hơn 150m, được xem là biện pháp tạm thời hạn chế phần nào thiệt hại.

Ngoài ra, bộ đội biên phòng tại đây còn phân công cán bộ, chiến sĩ canh gác 24/24 tại điểm sạt lở để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu do thiên tai gây ra.

Tình trạng sạt lở bờ biển còn diễn ra tại một số bờ biển khác của H.Bình Sơn. Chiều nay 26.10, có mặt tại bãi biển bị sạt lở ở làng biển Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, chúng tôi chứng kiến chính quyền và người dân ở đây đã dùng bao dồn cát, cây các loại, dây thừng… đắp thành một lũy cao hơn đầu người để phòng chống sóng biển và triều cường đe dọa. Việc đắp kè tạm chắn sóng hy vọng ngăn chặn phần nào sóng biển trong cơn bão số 9 được cảnh báo là rất lớn.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bình Thuận   dịch vụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...