25/12/2020 0:20  
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cựu tuyển thủ nữ bóng chuyền Việt Nam tài sắc vẹn toàn Phạm Kim Huệ mới giành được chiến tích đáng tự hào khi tái xuất ở môn thể thao của giới thượng lưu. Trong khi đó, đàn em Đặng Thu Huyền vừa gây chú ý với nét đẹp và sự hài hước được chú ý.

Phạm Kim Huệ trổ tài, khoe danh hiệu khi tái xuất sân golf

Trong vai trò HLV phó của Ngân Hàng Công Thương, cựu tuyển thủ Phạm Kim Huệ vừa cùng đội bóng chuyền nữ này tham dự vòng chung kết giải Vô địch quốc gia 2020. Đáng tiếc là họ đã không thể đăng quang ngôi hậu khi chấp nhận dừng bước ở trận bán kết với tỷ số 2-3 sau 5 set trước các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội.

Tạm quên nỗi buồn đó, cựu hoa khôi bóng chuyền Việt Nam Kim Huệ đã tìm lại được niềm vui. Phụ công nổi tiếng một thời của ĐTQG đã vừa tham dự một giải golf phong trào được tổ chức tại sân golf Long Biên ngày 23/12 vừa qua. Tại đây, "mỹ nhân không tuổi" của bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc giành được chiếc cúp dành cho tay golf có cú phát bóng xa nhất (Longest Drive).

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Kim Huệ vui vẻ khoe ảnh mình tham dự giải golf này và danh hiệu ở môn thể thao mà "bà mẹ đơn thân" này mới sở hữu, cùng dòng chú thích khá tự hào: "Tưởng không vui mà vui không tưởng. Gần 3 tháng không tập tành gì mà vụt vẫn trúng".

Chiến tích của Kim Huệ trên sân golf vừa qua đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người thân và bạn bè, trong đó có cả cựu đồng đội cũ ở CLB Thông tin LienVietPostBank và ĐT Việt Nam, cây chuyền hai Nguyễn Linh Chi.

Hot girl đội vô địch quốc gia Đặng Thu Huyền diện đồ "nửa kín, nửa hở"

Đặng Thu Huyền vừa chơi ấn tượng để cùng CLB Thông tin LienVietPostBank xuất sắc đăng quang chức vô địch nữ ở giải Vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2020 sau khi đội bóng này thắng thuyết phục Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-1 trong trận chung kết hôm 20/12 tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cô gái sinh năm 2002 Thu Huyền đã khiến các fan ngẩn ngơ và trầm trồ khi đăng tải những bức hình cô diện áo "nửa kín, nửa hở" khoe vòng eo con kiến và nhan sắc quyến rũ. Cây chuyền hai tài sắc của Thông tin LienVietPostBank còn vui vẻ đăng tải dòng chú thích ảnh "chơi chữ" khá dí dỏm: "Gọi anh là sự thật vì em chỉ muốn vạch trần".

Video Đặng Thu Huyền cùng Thông tin LienVietPostBank thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội để đăng quang giải bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia năm nay (Nguồn clip: On Sports):

Các "ông già Noel" dù giá rét vẫn tranh tài trên sân bóng chuyền

Hôm 23/12 vừa qua, bất chấp thời tiết khá lạnh, 4 người dân (gồm 2 chàng trai cùng 2 cô gái) đã hóa trang và diện trang phục ông già Noel để chia làm 2 đội thi đấu trận bóng chuyền bãi biển thú vị chào đón Giáng sinh năm nay. Địa điểm tranh tài của họ là bãi biển Gordon (Tel Aviv, Israel). 

Thông điệp mà những "ông già Noel" này muốn nhắn nhủ đến cộng đồng là kêu gọi tinh thần lạc quan chiến thắng nghịch cảnh của toàn thế giới để vượt qua khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành và hướng đến năm 2021 tươi sáng.

Bóng chuyền Nga nhận đòn nặng trước thềm Olympic Tokyo và giải vô địch thế giới

Theo trang World of Volley, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa ra phán quyết rằng Nga sẽ không được sử dụng tên quốc gia này, quốc kỳ và quốc ca của mình tại 2 kỳ Thế vận hội tiếp theo hoặc ở bất kỳ giải thể thao vô địch thế giới nào trong 2 năm tới.

Với bóng chuyền Nga nói riêng, điều đó có nghĩa rằng, lệnh cấm này sẽ áp dụng cho 2 đội tuyển bóng chuyền nước này tại cả Olympic Tokyo năm 2021 và Giải vô địch thế giới FIVB năm 2022 (giải nam ở Nga, còn giải nữ được tổ chức ở Ba Lan và Hà Lan). Phán quyết của CAS cũng cấm Nga nộp đơn xin đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn trong 2 năm tới.

Trước đó, CAS có trụ sở ở Lausanne (Thụy Sĩ) đã giảm một nửa lệnh cấm ban đầu có thời hạn 4 năm với Nga sau khi Cơ quan chống doping thế giới (WADA) cáo buộc nước này có động thái giả mạo cơ sở dữ liệu ở các phòng thí nghiệm tại Moscow để bao che có hệ thống cho nhiều VĐV của mình sử dụng chất cấm.

Với lệnh cấm vừa được CAS ban hành, các VĐV Nga sẽ phải sử dụng tên in trên trang phục thi đấu của mình là "VĐV trung lập", hoặc "Đội thể thao trung lập" ở Olympic hay các giải Vô địch thế giới trong 2 năm tới.

"Đè bẹp" Giang Tô, đội nữ Thiên Tân lần thứ 13 vô địch Trung Quốc

Tân Hoa Xã đưa tin, CLB bóng chuyền nữ Thiên Tân vừa xuất sắc giành chức vô địch quốc gia Trung Quốc lần thứ 13 trong lịch sử của họ sau khi đánh bại đối thủ Giang Tô 3-1 trong trận chung kết. Tỷ số 4 set lần lượt là 25-16, 23-25, 25-21, 25-21 nghiêng về Thiên Tân.

Với Zhu Ting, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã có chức vô địch quốc gia lần thứ 2 trong 3 trận chung kết góp mặt cùng Thiên Tân. Cô từng thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ cho CLB Vakifbank Istanbul trong 3 mùa giải và giành được các danh hiệu vô địch lớn như FIVB Club World Championships và CEV Champions League. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Hot girl   Hà Nội   Thể thao   Thổ Nhĩ Kỳ   Trung Quốc   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...