14/11/2020 20:20  
Đây là ngôi sao võ thuật "bị Chân Tử Đan chèn ép", mất nửa ngón tay cái.

Võ công cao cường

Ngô Kinh được đánh giá là một trong những diễn viên võ thuật có khả năng thực chiến tốt nhất Trung Quốc. Có thể nói, anh đã đạt tới đỉnh cao nhất của bộ môn Wushu. Ngôi sao 46 tuổi thường kết hợp Wushu với Thiếu Lâm quyền, chú trọng những đòn đánh tay đẹp mắt nhưng không kém phần phức tạp, hiệu quả. Trong khi ra đòn, anh thường xuyên sử dụng lực ở ngón tay trái để tăng thêm cảm giác mỗi khi tấn công. Đặc biệt, siêu sao võ thuật có đôi chân cực kỳ linh hoạt và có lực, thường xuyên tung ra những đòn đá móc, kẹp cổ khiến đối thủ bất ngờ mà chịu thua.

Ít ai biết, nam tài tử từng bị sư phụ Ngô Bân – người được mệnh danh là “cha đẻ của Wushu hiện đại” trong làng võ thuật Trung Quốc - từ chối nhận làm đệ tử, bởi bị thiếu mất nửa đốt ngón cái tay trái. Đối với người học võ, lực ở ngón cái là điểm mấu chốt, các cao thủ hơn thua nhau thực chất là ở nửa ngón này. Vì vậy, lần đầu gặp Ngô Kinh, dù rất hài lòng với thân hình và tư chất của anh, Ngô Bân trở nên ngần ngại. Phải đến khi đại đệ tử Lý Kim Hằng lên tiếng “Đứa trẻ này không tồi”, ông mới chấp nhận cho cậu trai 13 tuổi ở lại thử sức.

Biết mình không hợp mắt sư phụ nên Ngô Kinh đã dành hết sức lực để luyện tập. Khi người ta nghỉ thì anh luyện tập, khi người ta ngủ thì anh trốn tới phòng để tiếp tục luyện tập. Sự kiên trì đó khiến Ngô Bân rất hài lòng. Võ sư lừng danh Trung Quốc còn khẳng định, Ngô Kinh là người thừa kế hoàn hảo nhất của Lý Liên Kiệt cả về võ nghệ lẫn bản lĩnh. Ông tâm đắc: “Ngô Kinh không có tài năng thiên phú như Lý Liên Kiệt, nhưng tính cách chịu khó và không ngừng phấn đấu của Ngô Kinh thì tuyệt đối không thua bất cứ ai”.

Cảnh Ngô Kinh giao đấu với Chân Tử Đan trong “Sát Phá Lang”

Là sư đệ của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, đồng thời còn là quán quân võ thuật Trung Quốc có nền tảng vô cùng vững chắc, Ngô Kinh chính là ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất hiện nay ở Trung Quốc, khi thế hệ trước đã đi qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Ngô Kinh bị Chân Tử Đan chèn ép đến đâu?

Ngô Kinh từng có dịp hợp tác với Chân Tử Đan trong Sát Phá Lang. Bộ phim thành công về doanh thu. Hai diễn viên được khen ngợi hy sinh về nghề khi đóng thật các cảnh mạo hiểm. Giới phê bình đánh giá sự hợp tác giữa Ngô Kinh - Tử Đan và Hồng Kim Bảo đã tạo ra siêu phẩm. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau ống kính lại không ngọt ngào như thế.

Thông tin từ đoàn phim tiết lộ thời điểm đầu nhà sản xuất mời Ngô Kinh vào vai nam chính. Anh có gương mặt hiền, võ công thực chiến tốt nên rất phù hợp hình tượng nhân vật. Sau đó, họ thay đổi ý định này khi đánh giá Ngô Kinh không phải tên tuổi thu hút doanh thu phòng vé. Vì thế, Chân Tử Đan được mời tham gia. Ngô Kinh từ vai nam chính bị đổi thành nam phụ. 

“Câu chuyện không kết thúc ở đó. Khi cầm kịch bản trên tay, Chân Tử Đan đã gặp gỡ Hồng Kim Bảo. Họ tự đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật. Nhân vật sát thủ của Ngô Kinh bị cắt gọt cảnh, thậm chí còn không có lời thoại đáng nhớ khi lên phim”, tờ Kim Nhật viết. Nhân vật này chỉ được “cứu” nhờ cảnh đấu đối kháng trên đường phố với Chân Tử Đan.

Thời điểm khi đoàn phim sang Mỹ quảng cáo, nam diễn viên Diệp Vấn chủ động đề nghị xóa ảnh Ngô Kinh trên poster. Hành động này như giọt nước tràn ly và Hồng Kim Bảo phải ra mặt hòa giải.

Người trong đoàn cho biết cảnh trên phim đánh võ đẹp như thật, phía sau ống kính, Ngô Kinh cũng bị Chân Tử Đan tấn công. “4 ngày quay cảnh này, Chân Tử Đan xuống tay rất nặng, còn văng côn về phía Ngô Kinh khiến anh bị thương. Ngô Kinh bị đau tay phải, Chân Tử Đan lại luôn tìm điểm yếu ở bên cổ tay phải để tấn công”, người này kể lại.

Điều khiến giới võ thuật trong nghề không nể phục Chân Tử Đan là cách anh ứng xử sau đó. Khi nói về đồng nghiệp họ Ngô, tài tử Diệp Vấn bình thản: “Ngô Kinh là diễn viên võ thuật giỏi, động tác đẹp mắt. Nhưng tốc độ và cách ra đòn vẫn chưa nổi bật”.

Về phía Ngô Kinh, anh kiệm lời hơn khi nói về đàn anh. Tuy nhiên, tài tử này cho biết từ nhỏ anh được sư phụ dạy đánh võ phải biết cách “thu lực”, tránh trường hợp đả thương đối thủ khi không cần thiết.

"Chân Tử Đan là cao thủ võ học nhưng cũng là người ích kỷ. Những tin đồn bất hòa của anh và nhiều diễn viên được lan truyền khá nhiều", tờ Kim Nhật lý giải về mối quan hệ không hài hòa giữa Chân và một số đồng nghiệp. Trước đó, Triệu Văn Trác từng tổ chức họp báo tố cáo Chân Tử Đan là "quân tử rởm".

Báo chí Trung Quốc cho biết sau lần đóng chung trong Sát Phá Lang, Ngô Kinh tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Chân Tử Đan.

Ngôi sao nổi tiếng với những chấn thương

Là gương mặt nổi trội nhất dòng phim võ thuật những năm gần đây, Ngô Kinh đang trên con đường khẳng định mình là người kế thừa tâm đắc nhất của đàn anh Lý Liên Kiệt cả về võ nghệ cũng như bản lĩnh.

Trong một thời gian dài, tín đồ điện ảnh đã gọi Ngô Kinh là một trong những diễn viên có vẻ yểu mệnh nhất của làng điện ảnh Hoa ngữ. Không chỉ bởi những vai diễn của anh trên phim thường không có hậu, mà còn vì những chấn thương từ nhẹ đến nặng luôn đeo bám anh.

Ngôi sao “Chiến lang 2” từng chia sẻ: “Cuộc đời tôi có lẽ đáng nhớ nhất là những lần chấn thương, tôi gặp phải những chấn thương từ khi còn nhỏ, tính đến hiện tại trên người tôi có gần 100 mũi khâu. Năm 6 tuổi, tôi bị gãy mũi. 8 tuổi thì đỉnh đầu bị thủng một lỗ, 9 tuổi gãy tay, 10 tuổi bị tổn thương dây chằng, 14 tuổi teo cơ bắp chân, 18 tuổi lại gãy mũi và bị thương chân phải”. Trong các bộ phim võ thuật, Ngô Kinh đều tự mình thực hiện cảnh quay mà không nhờ đến diễn viên đóng thế. Chính vì thế, không ít lần ngôi sao 7X dính chấn thương và tưởng như phải giã từ sự nghiệp.

Đáng nhớ nhất là năm 18 tuổi, Ngô Kinh bị thương ở chân và có nguy cơ bị tàn phế, thời điểm đó anh vô cùng mặc cảm, xa lánh gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, nỗi thất vọng đó không tồn tại được lâu, trong một lần đi đường anh đã ra tay cứu một cô gái khi bị một nhóm giang hồ định hãm hiếp. Sau đó, Ngô Kinh được báo đài tuyên dương, anh cảm thấy vinh dự và hơn hết lấy lại được niềm tin vào cuộc sống khi biết rằng đôi chân của anh vẫn còn cảm giác. Từ đó, anh quyết tâm chữa trị và luyện tập.

Kể từ đó, Ngô Kinh bắt đầu giành được nhiều giải thưởng võ thuật. Năm 1995, tài tử được đạo diễn Viên Hòa Bình tin tưởng lựa chọn thủ vai chính trong bộ phim “Thái Cực Quyền”. Từ bước đệm đó, Ngô Kinh bước vào nền nghệ thuật thứ 7. Anh sở hữu một gia tài diễn xuất đồ sộ với nhiều bộ phim võ thuật nổi tiếng ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình như: “Thiếu Lâm Tự”, “Sát Phá Lang 1, 2”, “Thái Cực Tôn sư”, “Nam Thiếu Lâm”, “Bản sắc nam nhi”, “Tân Thiếu Lâm Tự”, “Tiểu Lý Phi Đao”, “Nhà leo núi”...

Ngoài vai trò diễn viên, Ngô Kinh còn lấn sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim, anh được mệnh danh là “thần bài” của showbiz Hoa ngữ khi đầu tư phim nào hốt bạc phim đó. Các tác phẩm của nam diễn viên được nhận xét hợp thời, mang lại sự đặc sắc riêng biệt cho màn ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt trong vài năm gần đây, ba bộ phim “Chiến lang 2”, “Tôi và tổ quốc tôi” và “Lưu lạc địa cầu” đã giúp nam tài tử bỏ túi hàng tỷ Nhân dân tệ và khẳng định hoàn toàn vị thế “Ông hoàng phòng vé” Trung Quốc.

Chống nạng làm đám cưới, quỳ vì con

Chuyện tình đẹp như cổ tích của ngôi sao võ thuật Ngô Kinh và nữ MC cá tính Tạ Nam được nhiều người người hâm mộ biết tới. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2010 khi tài tử làm khách mời trong một chương trình do chính bà xã làm chủ xị. Khi Tạ Nam đặt câu hỏi về việc Ngô Kinh đối với gia đình và hôn nhân đã có kế hoạch gì hay chưa, kết quả bị sao võ thuật hỏi ngược lại: “Em kết hôn chưa?”, “Em có bạn trai chưa?”, “Em tuổi gì thế?”... Và thế là, chương trình phỏng vấn cuối cùng biến thành chương trình xem mắt.

Họ kết hôn sau đó 4 năm, chỉ sau khi nữ MC nhận lời cầu hôn vào ngày tận thế chỉ bởi một câu nói của bạn trai: “Tận thế làm thế nào để chết cùng một nơi”. Dù đây không phải một lời tỏ tình lãng mạn nhưng lại vô cùng ấm áp khiến nữ MC xiêu lòng và đáp lại: “Em sẽ bảo vệ anh”. Ngày cưới, nam diễn viên phải chống nạng đến đón dâu. Hai vợ chồng sống đúng nghĩa “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”.

Ngô Kinh từng chia sẻ về bà xã mình: “Bạn bè đều bảo rằng tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng như họ nói, không thì người như tôi biết ăn bám vào ai. Thành công tôi có được đều là nhờ cô ấy”. Trước truyền thông, sao võ thuật cũng thừa nhận mình là người sợ vợ bởi theo anh phụ nữ sau khi lấy chồng rất vất vả, đàn ông có sợ vợ cũng là chuyện hết sức bình thường.

Khi con trai chào đời, Ngô Kinh cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống rẽ sang bước ngoặt mới. Chẳng ai ngờ, đây lại là lần thử thách khác.

Tôi bị thương nặng, mọi việc do vợ lo liệu. Con trai ra đời lại suy hô hấp, liên tục đặt trong tình trạng báo động. Bệnh viện còn nói rằng gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì khả năng sống của cháu quá thấp. 7 ngày cháu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt là 7 ngày tôi như người đã chết”. Ngô Kinh đã quỳ suốt 7 ngày chỉ để cầu trời cho con được sống. Điều kỳ diệu đã xảy ra khiến ngôi sao võ thuật khóc nức nở không ngừng. 

Ngoài bé đầu Ngô Ưu bị suy hô hấp bẩm sinh, vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam còn có với nhau cậu con trai thứ Ngô Lự. Sao võ thuật chia sẻ tên của hai bé được đặt theo thành ngữ “Vô ưu vô lự” (trong tiếng Trung, "Ngô" và "vô" phát âm giống nhau) với ý nghĩa hy vọng các con lớn lên sẽ không lo lắng, ưu buồn, bình thản đối diện với mọi khó khăn trong cuộc đời.

Nhiều năm qua, gia đình hạnh phúc bốn người của Ngô Kinh - Tạ Nam luôn được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   MC   Thành công   Trung Quốc   giang hồ   hợp tác   kết hôn   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...