28/10/2020 18:25  
Tết Âm lịch, dự kiến cán bộ, viên chức được nghỉ 5 ngày theo Bộ luật Lao động và 2 ngày thứ bảy, chủ nhật thường lệ.

Ngày 28/10, Bộ trưởng Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu và Quốc khánh năm 2021. Bộ đề xuất phương án nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết Tân Sửu. Do mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức do đó sẽ được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch.

Với phương án này, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày liên tục, từ 10/2/2021 đến ngày 16/2/2021 Dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng giêng năm Tân Sửu).

Theo lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2 ngày nghỉ trước Tết không quá ngắn, nghỉ sau Tết gồm 3 ngày Tết và 2 ngày nghỉ bù là phù hợp, công chức, viên chức chủ động thời gian đi lại, giao thông vận tải hành khách cũng đỡ bị áp lực vào thời gian trước Tết.

Với Lễ Quốc khánh 2/9, công chức, viên chức dự kiến được nghỉ 4 ngày từ thứ năm 2/9 đến chủ nhật 5/9. Trong đó, 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng lưu ý các cơ quan, tổ chức không nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Từ năm 2021, theo Bộ Luật Lao động, Việt Nam sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2/9, ngoài 10 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định hiện nay. Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tùy lịch từng năm.

Trước đó giữa tháng 9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến các bộ ngành về hai phương án nghỉ Tết âm lịch. Đa số ngành nhất trí phương án 1 như đề xuất trình Chính phủ.

Đoàn Loan

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   Việt Nam   Xã hội  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...