28/10/2020 19:20  
(Tin thể thao, tin tennis) Những thông tin liên quan tới nhóm 3 tay vợt huyền thoại (Big 3) vẫn là chủ đề tạo sức hút nhất với người hâm mộ tennis.

Chú Nadal vẫn tin rằng Federer là người xuất sắc nhất lịch sử tennis

Từng là người trực tiếp phát hiện và huấn luyện, tạo ra một Rafael Nadal thiện chiến trên sân tennis, tuy nhiên người chú của Rafa, ông Toni Nadal vẫn luôn thừa nhận Roger Federer là người giỏi nhất. Ngay cả khi "Bò tót" Nadal giành được danh hiệu Roland Garros thứ 13, qua đó san bằng kỷ lục 20 Grand Slam với đối thủ, ông Toni vẫn không thay đổi quan điểm.

Ông Toni cho biết ngôi sao người Thụy Sĩ vẫn có lợi thế hơn cháu trai của mình. "Đối với tôi, người giỏi nhất vẫn là Roger Federer. Anh ấy (Federer) có nhiều chức vô địch hơn, có nhiều chiến thắng hơn và nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng, tất cả những điều này đã nói lên tất cả". 

Phân tích tiếp theo của HLV Toni cho rằng Nadal và Federer có lợi thế rất riêng so với Novak Djokovic trong cuộc đua G.O.A.T (Tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis). 

"Những con số thống kê của Federer và Nadal đã nâng tầm môn thể thao này, điều mà những người khác khó có thể làm được. Đối với tôi, có vẻ như cả hai đều được coi là hai tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử quần vợt”. Ông Toni chốt lại. 

Djokovic không màng tới danh hiệu Tay vợt vĩ đại nhất lịch sử tennis

Ai là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử (viết tắt tiếng Anh: G.O.A.T) vẫn luôn là đề tài gây ra nhiều tranh cãi, Djokovic đã nói nhiều về vấn đề này nên khi được phóng viên hỏi trước thềm tham dự giải tại Vienna (Áo) mang tên Erste Bank Open, Nole không cảm thấy hào hứng. 

Anh đang hướng tới mục tiêu thực tế đó là chức vô địch Erste Bank, nếu vô địch giải đấu ATP 500 kể trên, tay vợt người Serbia sẽ chắc chắn giữ ngôi số 1 vào cuối năm 2020, qua đó cân bằng kỷ lục 6 lần kết thúc năm với số 1 của huyền thoại Mỹ - Pete Sampras.

"Tôi không muốn bàn luận thêm về G.O.A.T, hãy để người khác nói về điều này. Tôi đang cố gắng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, Sampras đã là thần tượng của tôi và thật tuyệt vời nếu san bằng được kỷ lục của anh ấy.”, Djokovic nói với báo chí khi tham dự giải đấu tại Vienna.

Djokovic giải thích: "Hệ thống xếp hạng tạm thời này có hiệu lực cho đến tháng 3. Đối với cá nhân tôi điều đó thật tuyệt vì tôi đã giành được rất nhiều điểm. Điều đó có lợi cho tôi, nhưng các tay vợt khác cũng hưởng lợi ích giống nhau. Tôi hy vọng mình có thể tạo ra kỳ tích lịch sử vào tháng 3, nhưng mọi thứ đều không thể nói trước được".

Tay vợt số 1 thế giới, người Serbia hiện đang tham dự giải ATP 500 tại Vienna, diễn ra từ ngày 26/10 tới 1/11. Tại vòng 1, Djokovic thắng Filip Krajinovic. Ở vòng 2, đối thủ của anh chính là Borna Coric (Croatia), tay vợt được mệnh danh "Tiểu Djokovic" (trận đánh dự kiến lúc 23h30, 28/10).

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   Roland Garros   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...