06/02/2021 14:10  
Hàng ngàn người dân khắp các quận, huyện đi tảo mộ khiến tuyến quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM) kẹt cứng vào sáng 6/2 (tức 25 tháng Chạp).

Từ sáng sớm, người dân khắp các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đổ về nghĩa trang Đa Phước tảo mộ. Đây là hình ảnh quen thuộc trên tuyến quốc lộ 50 vào ngày 25 tháng Chạp hằng năm.

Ngoài hoa quả, người dân còn ghé vào các lò quay trên quốc lộ 50 mua heo quay, thịt vịt quay để cúng. Lực lượng CSGT, công an, dân quân có mặt tại các lò quay này điều tiết giao thông để tránh ùn tắc.

Bên cạnh dòng người đi tảo mộ, nhiều người dân ở TPHCM đổ về các tỉnh miền Tây ăn Tết khiến áp lực giao thông tăng cao so với ngày thường.

"Đường này ngày nào cũng kẹt, hôm nay người dân đi tảo mộ nên bị ùn ứ kéo dài", chị Lê Thị Bích (34 tuổi, tiểu thương) cho hay.

Ghi nhận lúc 10h30 ngày 6/2, hàng trăm phương tiện vẫn còn xếp hàng dài trên quốc lộ 50 chờ di chuyển vào lại trung tâm TPHCM. Tại giao lộ quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, 7 CSGT, 3 thanh niên xung phong chia ra nhiều hướng để phân luồng giao thông.

"Chúng tôi có mặt tại đây từ 5h sáng để tránh kẹt xe. Người dân đi tảo mộ đông hơn năm ngoái nên giao thông có ùn ứ nhẹ", một cán bộ Đội CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM cho hay.

Trung tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng PC08 cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do nhu cầu của người dân về quê, du lịch, vui chơi giải trí tăng cao.

Bên cạnh đó, lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng trên các tuyến đường, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực sân bay, bến cảng…

Do đó, Phòng PC08 huy động 100% lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng thanh niên xung phong, công an phường... thực hiện điều khiển giao thông, đảm bảo cho người dân di chuyển an toàn, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra.

Hoàng Thuận

Nguồn tin: dantri.com.vn


CSGT   Công an   HCM   Người Sài Gòn   TPHCM   du lịch   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...