17/01/2021 15:05  
Lần đầu tiên tham gia chiến dịch Xuân tình nguyên, Trần Thị Bích Ngọc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã trải lòng mình như thế tại lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2021, do Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức vào ngày 17.1, với sự đồng hành của hơn 50.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia từ nay đến 9.2 (28 tháng Chạp).

Hứa hẹn một mùa Xuân tình nguyện nhiều niềm vui 

Bích Ngọc chia sẻ: “Mặc dù lần đầu tiên tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện nhưng bản thân mình đã và đang cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình này. Và tôi luôn ý thức rằng phải cống hiến hết sức trẻ của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước từ mỗi việc làm nhỏ nhất. Nhưng nếu chỉ có bản thân cống hiến hết mình thôi vẫn chưa đủ, trách nhiệm của tôi còn phải cố cố gắng hết sức để chuyển ngọn lửa nhiệt huyết lan tỏa đến những người khác, cùng nhau cảm nhận một mùa xuân đẹp nhất, đó là mùa xuân tình nguyện”.
Mở đầu bài phát biểu tại buổi lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2021, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, nói: “Ấn tượng đầu tiên của tôi, chính là không khí hồ hởi, nhiệt tình của tất cả các bạn trẻ có mặt trong lễ ra quân hôm nay, hứa hẹn một mùa chiến dịch thật nhiều niềm vui và thắng lợi của chính các bạn”.
Ông Hiệp cho rằng nhiều năm qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, ghi nhận chiến dịch “Xuân tình nguyện” của tuổi trẻ thành phố là một trong những nhịp cầu giúp lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của mình đến xã hội với những hoạt động rất ý nghĩa và giàu tính nhân văn, mang đậm sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong mỗi dịp xuân về.
Để chiến dịch năm nay đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ông Hiệp lưu ý: “Mỗi bạn sinh viên phải hiểu về việc tham gia hoạt động tình nguyện trong dịp Xuân về là một hành động đầy nhân văn, ý nghĩa, là sự chia sẻ một cái tết truyền thống đầy ấm áp đến mọi người. Mỗi công trình, phần việc đề ra và thực hiện trong chiến dịch phải thực sự thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tính chăm lo, hỗ trợ và lan tỏa đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên và nhân dân thành phố. Công việc ấy phải thực sự cụ thể, phát huy bản sắc văn hóa, nếp sống văn minh của người dân thành phố. Đặc biệt, trong điều kiện diễn biến khó lường và tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 các hoạt động đề ra và thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch”.

Thực hiện 100 “Góc xuân và tuổi trẻ”!

Được biết, các hoạt động của chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2021, hướng đến thăm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh- sinh viên, gia đình chính sách; chăm lo các trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở.
Bên cạnh đó là chăm lo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; thanh niên khuyết tật có được một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc…
Địa bàn thực hiện chiến dịch tập trung tại 24 quận, huyện TPHCM; các địa bàn tại biên giới, biển, đảo; ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân; các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão và lũ lụt trong năm vừa qua…
Theo anh Nguyễn Đức Nguyên, Chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2021 tại TP.HCM, hoạt động năm nay có 5 chương trình trọng điểm là: Xuân và tuổi trẻ, Tết an toàn, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ và Tết văn minh. Ngoài ra còn có 3 ngày hoạt động cao điểm. Đó là, ngày lao động cộng sản, ngày làm việc tốt, ngày thanh niên cùng hành động nhằm hướng đến việc sẻ chia vì an sinh xã hội, hành động vì trẻ em khó khăn, vui tết cùng sinh viên công nhân xa quê…
 
“Mục tiêu đề ra trong chiến dịch Xuân tình nguyện là sẽ gói 10.000 bánh chưng, bánh tét, cũng như tặng quà tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện. Ngoài ra, chương trình còn tặng 2.000 phần quà tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là sẽ tổ chức 50 chuyến hàng bình ổn thị trường phục vụ cho 20.000 lượt thanh niên công nhân và người dân. Tổ chức thăm và tặng quà cho 20 ký túc xá sinh viên, 45 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân. Các tình nguyện sẽ tuyên truyền văn hóa Tết Việt đến thanh thiếu nhi và người dân thành phố”, anh Đức Nguyên cho biết.
Cũng theo anh Đức Nguyên, nét mới của năm nay là triển khai chương trình “Tết an toàn”. Bằng cách duy trì các đội hình y bác sĩ trẻ, trí thức trẻ tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ điều phối giao thông tại các cửa ngõ của thành phố. Bên cạnh đó, sinh viên tình nguyện cùng nhau thực hiện 100 “Góc xuân và tuổi trẻ” tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư tại khu phố; tổ chức 10 đội hình "Niềm vui ngày cuối năm"...

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   HCM   Mục tiêu   TPHCM   Việt Nam   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...