17/04/2021 15:21  
Nhiều người ở xa đã tìm đến dịch vụ thuê người cúng giỗ và tảo mộ với giá từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Từ trước đến nay, dịp Tết Thanh minh được coi là dịp lễ quan trọng, thiêng liêng. Đây là dịp để báo hiếu, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên bằng cách đến thắp hương, dọn dẹp phần mộ của người thân .

Vào dịp này, các gia đình thường đến phần mộ của người thân, mỗi người một việc, người chuẩn bị đồ lễ, người cắm hoa, dọn dẹp quanh mộ, người chăm bón lại hàng cây xung quanh.

Tuy nhiên, đối với những người ở xa, do điều kiện khách quan nên họ không thể trở về bên phần mộ gia tiên, họ phải thuê người dọn dẹp, cúng giỗ thậm chí là tảo mộ. Từ đó, dịch vụ này bắt đầu nở rộ để phục vụ những gia đình có nhu cầu.

Chỉ cần click chuột, họ có thể chọn danh mục các sản phẩm đầy đủ cho một buổi cúng, từ hoa cúc, hoa sen, xôi chè, giò, trứng… đến bộ quần áo thần linh, vàng mã. Giá cả các sản phẩm này dao động từ 60.000 đồng đến gần 1 triệu đồng. Với các mâm cỗ mặn, chay có giá từ 600.000 - 900.000 đồng/mâm.

Người có nhu cầu chỉ cần truy cập vào website, chọn ngày giờ, nhập số lượng lễ vật cần đặt rồi xác nhận. Sau khi triển khai theo đúng yêu cầu, công ty này sẽ gửi ảnh, video cho khách hàng kiểm chứng. Thậm chí live trực tiếp từ phần mộ đến cho khách hàng có nhu cầu.

Anh Lê Thanh Tuấn, 45 tuổi (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình anh có phần mộ gia tiên đặt tại nghĩa trang ở Hòa Bình, mọi năm cả gia đình thường lên phần mộ gia tiên vào mỗi dịp Tết Thanh minh. Năm nay do làm ăn xa không về được nên sử dụng dịch vụ cúng giỗ, tảo mộ online.

"Dịch vụ này không thể thay thế thờ cúng truyền thống nhưng tôi thường đi công tác xa nên bắt buộc phải dùng dịch vụ này để chăm sóc phần mộ của ông cha được chu đáo. Thậm chí ngày mùng 1, ngày rằm tôi cũng đặt riêng mâm cơm chay hay bó hoa tươi đặt lên phần mộ, nhân viên nghĩa trang mang tới và gửi lại hình ảnh hoặc video qua email cho tôi”, anh Tuấn chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hường, 75 tuổi  (Dịch Vọng, Cầu Giấy) có phần mộ người thân ở một nghĩa trang cách Hà Nội gần 70km. Do tuổi cao, thời gian không cho phép nên bà sử dụng dịch vụ này. Có thể có mâm cỗ, hương hoa chu đáo cúng ở phần mộ người thân cách xa vài chục cây số.

“Tôi biết dịch vụ cúng giỗ online, dịch vụ này phù hợp với một số người nhưng nếu sau này tôi qua đời nếu các con làm việc hay công tác ở miền Bắc mà không lên thăm phần mộ thì tôi không thể chấp nhận được. Những ngày quan trọng, tôi vẫn muốn chúng có mặt ở phần mộ của tôi, tuy nhiên thỉnh thoảng chúng nhờ dịch vụ cúng giỗ, tảo mộ online tôi cũng thấy ấm áp phần nào”, bà Hương cho biết.

Theo ông Trần Quang Thủy  - Phó Trưởng Ban Quản lý Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, vào những dịp đặc biệt như cuối năm, mùa Vu lan hay dịp Thanh minh, các dơn đặt hàng dich vụ cúng giỗ online tại đây tăng đáng kể, trung bình khoảng 30 – 40% so với dịp trong năm. Khách hàng tìm đến với dịch vụ này đa số đều là những người ở xa, làm việc ở tỉnh thành khác hoặc định cư ở nước ngoài.

Chia sẻ với PV, thầy Thích Trí Thịnh - Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Hoà Bình) cho biết, những năm gần đây, dịch vụ cúng giỗ online đã bắt đầu nở rộ tại Việt Nam.

 Đây là dịch vụ thay thân nhân chăm sóc, thực hiện trách nhiệm, bổn phận với những người đã khuất trong điều kiện họ không có điều kiện trực tiếp đến tận nơi được. Trong trường hợp bắt buộc phải mang tâm mình gửi gắm qua dịch vụ này, thì hãy một lòng hướng về tổ tiên bằng tất cả sự chân thành.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hà Nội   Việt Nam   dịch vụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...