09/04/2021 13:21  
Được biết đến là một trong những đại gia ngầm của showbiz nhưng Hoài Linh có cuộc sống giản dị, chất phác.

Danh hài bình dân có thú vui sưu tập kim cương, trầm hương

Danh hài Hoài Linh vốn là người kín tiếng trong giới giải trí. Anh hiếm nhận lời phỏng vấn báo chí hay chia sẻ quá nhiều về đời tư của mình vì sợ thị phi. Sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ sinh năm 1969 chọn cuộc sống giản dị, bình dân, đúng với sự chất phác, “chịu thương, chịu khó” của người con miền Trung.

Trong năm qua, Hoài Linh dường như không còn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như trước. Anh cho biết bản thân muốn tiết chế lại, dành thời gian nghỉ ngơi và tạo sự mới mẻ trong nghệ thuật. Hiện, nam danh hài vẫn chạy show ở các tỉnh và nhận thấy niềm vui khi được người dân yêu mến, đón nhận.

Năm 2014, Hoài Linh khởi công đền thờ Tổ ở quận 9, TP.HCM (nay là thành phố Thủ Đức). Công trình được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 7.000m2, với nhiều gỗ quý, cây cảnh đắt tiền và tượng đồ sộ. Phải mất 2 năm, nhà thờ Tổ 100 tỷ đồng của nam danh hài mới hoàn thành. Hiện Hoài Linh sinh sống và quản lý đền thờ. Ngoài ra, nơi đây còn diễn ra các sự kiện quan trọng của ngành sân khấu, trở thành địa điểm quen thuộc được các nghệ sĩ lui tới tham quan, cúng Tổ...

Vốn sống giản dị, không se sua nhưng Hoài Linh có thú vui sưu tập kim cương và trầm hương. Đàm Vĩnh Hưng vốn nổi tiếng nhờ sở hữu nhiều nhẫn kim cương đắt giá và chính Hoài Linh là người đã dạy anh thú chơi này. "Tôi dạy Đàm Vĩnh Hưng chơi kim cương. Tôi khờ, tôi bình dân nhưng không có nghĩa là không biết xài, nhiều khi không muốn xài thì sao. Thực ra tôi xài kim cương từ lâu, người ta có mình cũng có, điều quan trọng là mình thích hay không thích. Có nhiều trường hợp hột xoàn đong bằng lon nhưng người ta tuyệt nhiên không mang một cái nào trên người", Hoài Linh từng chia sẻ.

Tại đền thờ Tổ 100 tỷ, Hoài Linh có một căn phòng rộng chứa hàng trăm bức tượng, phù điêu, non bộ lớn nhỏ bằng trầm hương, được trạm trổ tinh xảo.Trầm hương – loại gỗ quý có giá rẻ nhất khoảng 6.000 đô (138 triệu đồng) một cân. Không những vậy, Hoài Linh còn chất đầy tủ các loại vòng được làm từ trầm hương Kỳ Nam (loại trầm quý hiếm có giá lên tới vài tỷ đồng).

Trong dịp Đàm Vĩnh Hưng ghé thăm, Hoài Linh đã lấy trong tủ ra một chiếc vòng Kỳ Nam có giá lên tới 100 ngàn USD (2,2 tỷ đồng) cho đàn em xem. Khán giả đều “choáng” trước sự giàu có của Hoài Linh và ước tính số trầm hương trong phòng phải lên tới cả trăm tỷ đồng.

Cát-xê “khủng” nhất làng giải trí Việt

Với danh tiếng của mình ở trong và ngoài nước, mức cát-xê của Hoài Linh suốt nhiều năm qua vẫn đứng đầu danh sách nghệ sĩ Việt.

Về phim ảnh, Hoài Linh được mệnh danh là “ông vua phòng vé”. Bất cứ bộ phim nào có sự tham gia diễn xuất của nam danh hài thì đều có doanh thu “khủng”. Vì vậy, để mời được Hoài Linh, các nhà sản xuất không ngại chi tiền tỷ.

Một nhà sản xuất cho biết, Hoài Linh từng nhận cát xê 3 tỷ đồng cho một bộ phim. Từ năm 2006 tới nay, anh đã tham gia hơn 40 bộ phim và trung bình mỗi năm đóng từ 3 tới 5 phim. Như vậy, cát-xê của Hoài Linh chỉ riêng từ phim ảnh đã lên tới vài chục tỷ.

Ngoài đóng phim, Hoài Linh còn miệt mài đi diễn tỉnh và chạy show khắp các sân khấu. Một đêm, anh có thể diễn vài show khác nhau. Theo thông tin một người giấu tên chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc tạp kỹ đã cho biết: "Giá cát xê của danh hài Hoài Linh tầm khoảng 100 triệu đồng, nếu biểu diễn ở phòng trà. Tình nghĩa, du di thì giá thấp nhất cũng khoảng 80 triệu. Còn các show lẻ tẻ ở các chương trình lẻ tẻ thì có giá khoảng vài chục triệu vào dịp Tết". Như vậy, Hoài Linh có thể kiếm vài tỷ tới cả chục tỷ mỗi tháng nhờ việc chạy show khắp các sân khấu tỉnh.

Trước đây, Hoài Linh nhận lời ngồi ghế nóng của nhiều show truyền hình giải trí. Một nguồn tin cho hay, Hoài Linh từng được trả 3 tỷ đồng để ngồi ghế giám khảo một gameshow. Về điều này, Hoài Linh cho biết: "Cũng có thể có nhưng còn tùy chứ đâu phải cứ lên sân khấu là được 3 tỷ đồng. Đó có thể là cát-xê của phim hoặc gameshow nếu làm dài khoảng 20-30 số".

Cũng theo một bầu show, cát-xê dự sự kiện của Hoài Linh cũng thuộc top cao nhất giới nghệ sĩ hài với 200 triệu đồng cho một lần xuất hiện. Ngoài ra, anh còn được nhiều nhãn hàng lớn mời làm đại sứ, đóng quảng cáo...

Hoài Linh từng thừa nhận, thời điểm xây đền thờ 100 tỷ, anh phải cố gắng làm việc để có chi phí trang trải, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình.

Ngoài nghệ thuật, Hoài Linh còn là một doanh nhân. Anh từng mở một công ty giải trí vào năm 2009. Ngoài Hoài Linh còn có những gương mặt đình đám khác tham gia như NSƯT Trần Ngọc Giàu làm tổng giám đốc, nghệ sĩ Phước Sang làm giám đốc kinh doanh và Nhật Cường làm giám đốc điều hành. Hiện công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo.

Nam danh hài còn có 2 chuỗi cửa hàng bún mọc nổi tiếng, được đánh giá 7 sao trên một ứng dụng về ẩm thực. Cũng không thể không kể đến thương hiệu trầm hương của Hoài Linh, gắn liền với tên tuổi anh trong suốt nhiều năm qua.

Thời gian gần đây, Hoài Linh “lấn sân” phát triển kênh TikTok, YouTube riêng. Chỉ trong 2 tháng, YouTube của nam danh hài phá vỡ mọi kỷ lục của nghệ sĩ Việt khi có gần 1 triệu thành viên đăng ký, trung bình thu về khoảng 2,5 triệu view cho mỗi video.

Theo thống kê từ Social Blade, mỗi ngày Hoài Linh có thể nhận được ít nhất 235 USD (khoảng 5,4 triệu đồng) và nhiều nhất là 3.800 USD (khoảng 87,7 triệu đồng) từ YouTube. Tuy nhiên, hiện nam danh hài vẫn chưa bật kiếm tiền trên nền tảng YouTube vì “thấy mình còn mới quá”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   TikTok   hành vi   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...