03/04/2021 9:06  

Vào cuối phần trình diễn ca khúc Tháng năm rực rỡ của ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Đức Trí, nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ lên sân khấu, hát cùng nữ ca sĩ và được nhạc sĩ Đức Trí đệm đàn piano.

“Tôi phải lên đây vì tên chương trình quá gợi cảm, quá hay đi. Đó là Quảng trường những giấc mơ. Nơi đây là nơi đầu tiên tôi thực hiện giấc mơ hát cùng nữ ca sĩ mà tôi rất yêu quý trong suốt 25 vừa rồi. Đặc biệt, giấc mơ của tôi hoàn hảo đến mức được chính tác giả ca khúc -  nhạc sĩ Đức Trí đệm piano, mặc dù anh rất khó khăn”, nhà báo Lại Văn Sâm cười, nói.

Ông hỏi vui nhạc sĩ: “Lần đầu tiên chắc em đệm đàn vất vả và hoang mang đến như thế?”. Nhà báo Lại Văn Sâm giải thích, trong buổi chiều trước khi diễn ra chương trình, ông lẩm nhẩm lời ca khúc và thấy hoang mang, nên thành ra câu hát: “Nhiều lúc ta loay hoay/Cuốn theo vòng xoay”, ông lại hát thành “Nhiều lúc ta hoang mang”. “Tôi hoang mang thực sự”, nhà báo Lại Văn Sâm bày tỏ

Quảng trường Những giấc mơ là chủ đề được ê kíp Ban Sản xuất các chương trình Giải trí lựa chọn cho show 25 năm với ý tưởng kênh VTV3 là một sân chơi mà ai cũng có thể đến đó chia sẻ giấc mơ, hoặc lắng nghe những giấc mơ của người khác, để tiếp cho mình thêm động lực thực hiện những giấc mơ của chính mình, đóng góp cho giấc mơ của đất nước. 

Để kể câu chuyện về hành trình 25 năm, bên cạnh những khách mời là người nổi tiếng, có những nhân vật khiến khán giả bất ngờ. Đó là những nhân vật đến từ các chương trình, cuộc thi như bà Kim Lành - một trong những nhân vật của Điều ước thứ 7, Phan Mạnh Tân - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2…

Quảng trưởng của những giấc mơ gồm nhiều nội dung như trò chơi VTV3 giấc mơ ngay đây, hay phần Quán trà, Nhà hàng Những giấc mơ, cùng nhạc kịch, phóng sự và tiết mục ca nhạc với sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng như diễn viên Quyền Linh, cựu tuyển thủ bóng đá Hồng Sơn, cựu vận động viên bóng chuyền Kim Huệ, nhạc sĩ Dương Thụ, Đức Trí, ca sĩ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Uyên Linh, Văn Mai Hương...

Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ: “Tôi gắn bó với kênh VTV3 cách đây gần 20 năm. Tôi nhận thấy VTV3 có nhiều đóng góp, trước tiên là Con đường âm nhạc giới thiệu các tác giả nổi danh, chương trình Sao Mai giới thiệu các tài năng trẻ, trong đó có ca sĩ Tùng Dương, đặc biệt chương trình Bài hát Việt đã giới thiệu tới công chúng một thế hệ sáng tác mới như Lê Minh Sơn, Giáng Son, Võ Thiện Thanh, Lưu Hà An... là những người sáng tác trụ cột hiện nay”.

Diễn viên Quyền Linh cho hay: “Tôi đến với VTV3 trong những bước đầu tiên của con đường làm diễn viên, người dẫn chương trình. Tham gia chương trình, tôi được nhớ lại những tác phẩm đã làm, gặp lại những con người từng cộng tác, con đường mình đã đi qua... Những ngày đầu tiên của 25 năm trước rất khó khăn, đến bây giờ, chúng ta có”.

“Kỷ niệm của tôi với VTV3 rất nhiều, đó là những trận bóng đá trên VTV3 mà thế hệ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức được gắn kết với người hâm mộ nhiều hơn, những buổi lên truyền hình trực tiếp giao lưu với khán giả, cũng như vinh dự được đến gần hơn người hâm mộ”, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Diễn viên Việt Anh cùng nghệ sĩ Minh Vượng nhắc đến nhiều chương trình trong ký ức họ như như Văn nghệ chiều chủ nhật, hay Thư giãn cuối tuần

Nguồn tin: thanhnien.vn


Diễn viên   Giải trí   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...