02/03/2021 9:11  
Kiến trúc sư đã cải tạo ngôi nhà dựa trên sự kết hợp giữa hai phong cách Nhật Bản và Scandinavia (Bắc Âu), cân bằng hoàn hảo giữa 3 yếu tố đẹp - tối giản - tiện dụng.

Khi lên kế hoạch cải tạo ngôi nhà cũ ở Los Angeles, bang California, Mỹ được xây dựng từ năm 1922, kiến trúc sư Shanty Wijaya đã có rất nhiều ý tưởng trước khi đi đến quyết định kết hợp hai phong cách yêu thích của cô: Nhật Bản và Scandinavia. Hai phong cách này sở hữu nhiều đặc điểm tương đồng và thường được lấy cảm hứng hay kết hợp lẫn nhau tạo ra một phong cách mới được gọi là Japandi.

Hướng đến tính nghệ thuật và bền vững, kiến trúc sư đã biến ngôi nhà cũ trăm tuổi lột xác thành một thiên đường nghệ thuật đẹp đến ngỡ ngàng.

 "Chúng tôi mang thiên nhiên vào trong nhà bằng cách thiết kế nhiều mảng xanh. Các loại cây và đá đặc trưng của Nhật Bản như tre, phong hay thông được sắp xếp ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, cũng có những chi tiết độc đáo tô điểm giúp ngôi nhà trở nên mới mẻ hơn. Ví dụ như những món đồ cổ điển, đồ tái chế và đồ thủ công có một không hai được sử dụng trong thiết kế nội thất chứ không phải đồ được sản xuất hàng loạt. Đặc biệt phải kể đến mặt bàn bếp được làm từ gỗ cây sồi hoang của Pháp được đẽo thô và mài lại theo yêu cầu riêng", Shanty nói.

Kiến trúc sư tiết lộ, một trong những điều khó nhất khi cải tạo là định hình phong cách bên ngoài ngôi nhà (mặt tiền) và thiết kế cảnh quan (vườn và cảnh quan ngoài trời).

"Mục tiêu của tôi là tạo ra một ngôi nhà mang đặc trưng của phong cách Japandi với vẻ ngoài thật ấn tượng. Tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể thay đổi cảnh quan và mặt tiền của ngôi nhà. Một trong những chi tiết mà tôi yêu thích nhất là nhà nghỉ dưỡng, đặc điểm tạo thêm sự riêng tư cho ngôi nhà", Shanty nói.

Thu Hằng
Theo Architecturaldigest

Nguồn tin: dantri.com.vn


Mục tiêu   Nhật Bản   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...