09/12/2020 16:45  

Ông Lê Trung Chinh thay ông Huỳnh Đức Thơ, người trước đó được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 16-10, UBND Đà Nẵng có quyết định phân công ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực. Ông Chinh được HĐND thành phố Đà Nẵng bỏ phiếu bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng hồi tháng 12-2018.

Ông Chinh sinh năm 1969, quê quán tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là tiến sĩ Quản lý giáo dục và từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán.

Ông Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng, Phó giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng trước khi làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Tại kỳ họp,  ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Trong khi đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí Thư Thành ủy Đà Nẵng, được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Nho Trung, nghỉ hưu sớm.

Trước đó, vào tháng 1-2020, ông Lương Nguyễn Minh Triết, lúc đó là Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động đến công tác tại Quận ủy Hải Châu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Nguyễn Thanh Quang, nguyên Bí thư Quận ủy Hải Châu được Ban Thường vụ Thành ủy điều động sang giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Và vào tháng 10-2020, ông Triết được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Cẩm Lệ   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...