01/03/2021 21:11  
Đa số các nhà hàng, quán cà phê…tại địa bàn TP Hải Phòng đều vắng khách trong ngày đầu tiên được phép hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, từ hôm nay (1/3), TP Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán café được hoạt động trở lại nhưng

 Mới đây, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, từ ngày 1/3/2021, thành phố tiếp cho phép nhà hàng, quán cà phê được hoạt động trở lại. Tuy nhiên phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc (1m) và không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở.

 Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 1/3, nhiều nhà hàng, quán cà phê tại các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo… bắt đầu mở cửa trở lại.

 Tuy nhiên, đa số các nhà hàng, quán cafe tại các tuyến phố này lượng khách ghé qua khá thưa thớt. Nhiều quán cà phê vốn nổi tiếng đông khách thì hôm nay cũng lác đác vài người.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, đa số nhà hàng, quan cà phê hoạt động trở lại đều chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống Covid-19. 

Theo chủ quán cà phê Vip 63 ở đường Nguyễn Bình, quận Lê Chân, để đón khách nhưng đảm bảo qui định, từ sáng sớm nhân viên của quán đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, giảm lượng bàn ghế để khách ngồi đúng khoảng cách 1m.

Bên cạnh đó, quán còn chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn và khẩu trang phục vụ khách.

 Một số chủ quán cho biết, được hoạt động trở lại là được tháo gỡ khó khăn. Nhất là về tiền thuê nhà hàng tháng. Do đó việc chấp hành quy định để đảm bảo an toàn phòng chống dịch là hàng đầu.

 Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận hôm nay (1/3) ngày đầu tiên Hải Phòng thực hiện nới lỏng quy định giãn cách cộng đồng, trở lại cuộc sống bình thường mới...

 An Nhiên

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...