23/01/2021 14:10  
Nhà vô địch hạng lông IBF, Josh Warrington chỉ trích mạnh mẽ đối với nhà vô địch WBA Từ Cần khi "quái vật" của làng võ Trung Quốc từ chối thi đấu trận hợp nhất hai đai vô địch vào ngày 13/2 tới.

Theo kế hoạch được sắp xếp từ năm ngoái, Nhà vô địch hạng lông IBF, Josh Warrington sẽ thi đấu với nhà vô địch nhà vô địch WBA, Từ Cần vào 13/2 tới để thống nhất hai đai vô địch, tuy nhiên mới đây võ sĩ người Trung Quốc quyết định không tham dự trận đấu này bởi anh muốn thi đấu tại một sàn đấu có khán giả, thay vì khán đài trống trong thời điểm hiện nay.

Warrington vô cùng tức giận khi biết trận đấu thống nhất hai đai chưa thể diễn ra, tay đấm người Anh đã công kích đối thủ rất mạnh trên mạng xã hội, cho rằng suy nghĩ và hành động của đối thủ là "quái đản".

Chia sẻ với boxingscene, Warrington thất vọng nói rằng anh không thể hiểu tại sao Từ Cần lại không muốn thi đấu với anh ở một sân đấu không có khán giả và đặt câu hỏi tại sao võ sĩ Trung Quốc lại tham gia môn thể thao này nếu anh ta không muốn đánh một trận lớn.

Warrington đã suy nghĩ về cuộc đấu với Can trong cả năm qua, ban đầu được cho là đối mặt với nhà vô địch thường xuyên của WBA vào tháng 6 năm ngoái trước 25.000 người hâm mộ ở Leeds.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, võ sĩ người Anh đã được thông báo rằng trận đấu thống nhất đai vô địch đã được đồng ý vào ngày 13/2/2021, nhưng giờ đây Từ Cần lại bỏ cuộc. Điều đó có nghĩa là Warrington giờ phải đối mặt với võ Mauricio Lara, người Mexico, vào ngày 13/2, cùng với một lời hứa mơ hồ về một cuộc chiến với Từ Cần hoặc Gary Russell Jr, nhà vô địch WBC, vào tháng Tư hoặc tháng Năm tới.

"Tôi không thể hiểu được chuyện này", Warrington nói. "Nghĩ về trận đấu khiến tôi phấn chấn hơn. Cuộc sống của anh là gì, tại sao anh lại là một phần của môn thể thao này? Chúng ta may mắn được bước vào một võ đài trong thời kỳ đại dịch này, chúng ta may mắn là môn thể thao vẫn được phép diễn ra, tất cả chúng ta phải hy sinh rất ít ở đó".

"Anh định đợi bao lâu? Tôi cảm thấy bực bội khi nhìn lại việc trận đấu bị hủy, tôi vẫn chưa hiểu rõ về lý do anh không tham dự trận đấu này, nhưng ít nhất tôi đang trở lại võ đài và trở lại thi đấu".

"Lý do thi đấu trong một sân đấu có khán giả không có ý nghĩa gì cả. Tôi không biết liệu anh có nhận được thêm tiền thưởng khi có nhiều người đến cổ vũ hay không, nhưng dù sao thì anh cũng nhận được khoản thưởng tốt nhất trong sự nghiệp. Tôi được xếp hạng số 1. Tôi không đặt mình ở đó, tôi chỉ làm những gì tôi làm trong võ đài và những người làm hệ thống xếp hạng coi tôi là số 1 - Ring và Boxrec. Tại sao anh không muốn đến và thế chỗ của tôi? Tại sao anh không muốn đến và chiến đấu cho chiếc đai Ring Magazine? Đây là một cơ hội bị lãng phí".

"Anh có thể nói về việc sẽ chiến đấu vào cuối năm, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được điều xa xỉ đó. Chắc chắn với những gì đang diễn ra trong đại dịch Covi-19, anh phải nắm bắt lấy những cơ hội hiện tại. Tôi thất vọng nhưng tôi phải tiếp tục. Tôi đang cười nhưng tôi đang khóc trong lòng".

Một thỏa thuận để đối mặt với Từ Cần tại sân bóng bầu dục Headingley đã được thỏa thuận vào năm ngoái mặc dù trận đấu này chưa bao giờ được công bố chính thức trước khi đại dịch xảy ra. Từ Cần đã nằm trong suy nghĩ của Warrington trong suốt sáu tháng qua, võ sĩ người Anh đã miệt mài tập luyện và hướng tới trận đấu với võ sĩ người Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, yêu cầu của đội ngũ võ sĩ họ Từ rất dễ hiểu: "Thực ra đội ngũ của Từ Cần đưa ra yêu cầu rất dễ hiểu, ai cũng biết hiện tại dịch bệnh ở Anh đang rất nghiêm trọng và đã xuất hiện virus đột biến, nếu Từ Cần sang Anh thi đấu thì anh ấy phải tiêm phòng trước khi khởi hành và phải ở Anh từ 6-8 tuần. Nếu Warrington vẫn cảm thấy yêu cầu của Từ Cần là trốn tránh thì anh ấy hãy đến Trung Quốc  thi đấu, đội của Từ Cần chắc chắn sẽ thỏa mãn mong muốn của anh ấy".

Josh Warrington đã bỏ trống danh hiệu IBF thế giới sau khi IBF từ chối sắp xếp cuộc chiến thống nhất đai được đề xuất của anh vào tháng Tư. Josh Warrington: "Thật đáng thất vọng khi chúng tôi không thể có danh hiệu IBF, nhưng tôi không thể để những quyết định đó cản trở việc tôi đi vào lịch sử quyền anh Anh khi đối mặt với người giỏi nhất trong giải". 

Hạo Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cuộc sống   Trung Quốc   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...