11/10/2020 5:41  
(Tin tennis, Novak Djokovic - Rafael Nadal, 20h, 11/10, chung kết đơn nam Roland Garros) Trận chung kết kinh điển mà cả làng tennis thế giới chờ đợi. Ở đó, Djokovic đang ôm mộng lật đổ Nadal ở mặt sân sở trường của tay vợt người Tây Ban Nha.

  

Sau một hành trình rất dài, hai tay vợt được đánh giá cao nhất là Novak Djokovic và Rafael Nadal đã cùng nhau đi đến trận chung kết. Đây dĩ nhiên là một màn đọ sức kinh điển, là điều mà các fan tennis khao khát cho một năm ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19.

Với việc Wimbledon bị hủy, Roland Garros sẽ là giải Grand Slam cuối cùng của năm 2020. Thật may khi trận chung kết là cuộc so kè trong hàng thập kỷ giữa Nadal và Djokovic. Ai cũng hiểu rõ động lực của từng người. Nadal muốn san bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam như Federer, trong khi Djokovic lại muốn áp sát Nadal và hướng đến mục tiêu vượt qua Federer trong năm 2021.

Tất nhiên, Nadal vẫn là người được đánh giá cao hơn rất nhiều, dù rằng cả hai đều là những tay vợt xuất sắc bậc nhất mọi thời đại. Sân Philippe Chatrier chứng kiến 12 lần Nadal đăng quang ở Roland Garros, trở thành tay vợt vĩ đại nhất trên mặt sân này.

Đặt cạnh sự vĩ đại của Nadal, Djokovic bỗng thật nhỏ bé. Dù sở hữu 17 danh hiệu Grand Slam, nhưng cho đến nay "Nole" chỉ mới có 1 lần đăng quang ở Roland Garros 2016. Đổi lại, đó là kỷ niệm ngọt ngào với tay vợt người Serbia khi anh hoàn tất thành tích chinh phục 4 Grand Slam liên tiếp, điều mà Federer hay Nadal cho đến nay cũng chỉ có thể ước ao.

Ở thời điểm hiện tại, phong độ của cả hai đều rất tốt. Ở bán kết, Nadal dễ dàng phục thù Schwartzman với tỷ số 3-0. Trong khi đó, Djokovic có phần tự làm khó mình khi phải trải qua trận đấu 5 set với Tsitsipas, dù đã có match-point ở ngay set 3. Nhưng với các chuyên gia phân phối và phục hồi thể lực như Nadal hay Djokovic, điều đó không quá ảnh hưởng. Về cơ bản, sự chuẩn bị của cả hai đều tốt như nhau.

Hai lần đối đầu ở chung kết Roland Garros trong quá khứ, Rafael Nadal đều đánh bại Novak Djokovic, vào các năm 2012 và 2014. Nhưng ở hiện tại, "Nole" hoàn toàn có quyền tự tin. Khả năng đánh trên sân đất nện của anh đã tốt hơn rất nhiều. Minh chứng là chức vô địch Rome Masters vừa mới đây, giải đấu mà Nadal bị Schwartzman hạ gục.

Thêm nữa, phong độ trong năm 2020 của Novak Djokovic là vô cùng thuyết phục. Nếu không có cú đánh vào trọng tài dây ở US Open thì giờ đây có lẽ tay vợt số 1 thế giới vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng trong các giải đấu thuộc hệ thống ATP trong năm 2020.

Ngược lại, sau nửa năm không thi đấu vì đại dịch Covid-19, Rafael Nadal có lẽ chưa ở trạng thái tốt nhất. Đó cũng là cơ sở để Djokovic hướng đến mục tiêu đánh bại ông vua sân đất nện, chinh phục Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   US Open   chinh phục   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...