26/01/2021 16:10  
Tỷ phú Abramovich nói gì sau khi sa thải HLV Frank Lampard? Jack Grealish sẽ không chọn gia nhập Arsenal... là những nội dung có trong bản tin chuyển nhượng ngày 26/1.

Dortmund sẽ bán Jadon Sancho vào mùa hè

Borussia Dortmund dự kiến sẽ bán Jadon Sancho vào mùa hè này. Tờ Sport1 khẳng định Man Utd sẽ nhắm chân sút người Anh vào đầu mùa giải 2021/22. "Quỷ đỏ" đã cố gắng nhưng không ký được Sancho vào năm ngoái khi từ chối đáp ứng mức định giá 108 triệu bảng của Dortmund.

Tuy nhiên, CLB của Đức cần phải cân đối ngân sách với giá khoảng 88 triệu bảng. Và điều đó có thể giúp Man Utd thực hiện thương vụ hàng đầu của mình.

Barcelona đang nợ một núi tiền

Hôm nay, Barcelona đã công bố báo cáo tài chính hàng năm của họ và cho thấy đội chủ sân Camp Nou đang gặp khó khăn lớn về tài chính khi còn nợ số tiền khổng lồ 112 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Barcelona còn nợ Liverpool gần 26 triệu bảng như một phần của hợp đồng trị giá 142 triệu bảng cho Coutinho vào ba năm trước.

CLB xứ Catalan đã trả trước 105 triệu bảng cho "Lữ đoàn đỏ" và đồng ý trả phần còn lại theo từng đợt. Trong khi Liverpool đã nhận được phần lớn số tiền này, báo cáo tài chính do CLB công bố cho thấy Liverpool vẫn đang chờ đợi nhận số tiền còn lại của mình.

Man Utd có thể quay trở lại đàm phán muaDembele

Man Utd lo lắng về việc Chelsea muốn chiêu mộ Ousmane Dembele trong mùa hè này. Tờ Sport khẳng định tiền đạo chạy cánh của Barcelona, người có giá 115 triệu bảng, sẽ được bán sau khi bước vào 18 tháng cuối cùng của hợp đồng.

Man Utd từng cố gắng ký hợp đồng với Dembele dưới dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng không thành công khi không đáp ứng được mức lương 215.000 bảng một tuần của cầu thủ này. Nhưng với việc Barcelona muốn bán, và Dembele cũng muốn ra đi, "Quỷ đỏ" có thể quay trở lại đàm phán thương vụ.

Jack Grealish sẽ không chọn Arsenal

Cựu ngôi sao của Aston Villa, Gabby Agbonlahor cho rằng đội trưởng CLB Jack Grealish sẽ từ chối chuyển đến Arsenal ngay cả khi anh có cơ hội. Gabby Agbonlahor nói với tờ TalkSport: "Có rất nhiều CLB ngoài kia muốn có anh ấy. Arsenal liệu có tiền để mua nếu họ muốn có anh ấy?

Tôi nghĩ Arsenal hiện tại như thế nào, họ đang ở đâu trong giải đấu, 10 năm qua, đối với tôi, họ không phải là một trong sáu đội hàng đầu của giải đấu. Ngay cả khi họ có tiền, tôi không nghĩ anh ấy sẽ chọn đến Arsenal. Thật xấu hổ với truyền thống lịch sử và bề dày thành tích của Arsenal".

Burnley bổ sung hậu vệ

Burnley đang tiến hành đàm phán với Everton để có hậu vệ Jonjoe Kenny. Tờ Football Insider khẳng định hậu vệ phải sẽ đến Burnley trước ngày hạn chót ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Kenny đã gặp khó khăn dưới thời Carlo Ancelotti. HLV Sean Dyche sẽ hậu vệ này bổ sung vào đội hình của mình cho nửa mùa giải còn lại.

West Ham từ bỏ mua tiền đạo Boulaye Dia

West Ham đã dừng sự quan tâm tới tiền đạo Boulaye Dia của CLB Stade de Reims. Tờ France Football khẳng định đội bóng của Ligue 1 từ chối hạ mức giá 13,5 triệu bảng đối với Dia đã khiến The Hammers hết hứng thu. HLV David Moyes rất muốn ký hợp đồng thay thế tiền đạo Sebastien Haller, người đã gia nhập Ajax vào đầu tháng này. Việc West Ham từ bỏ sẽ mở cơ hội cho Arsenal tham gia đấu thầu Dia nếu "Pháo thủ" quyết tâm.

Hậu vệ Arsenal trở về quê nhà thi đấu

Sokratis đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tự do sang Olympiacos. Hậu vệ người Hy Lạp đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Arsenal vào đầu tháng này. Sokratis đã không nằm ngoài kế hoạch của Mikel Arteta và giờ đã trở lại quê nhà thi đấu.

Odegaard hưởng lương như thế nào ở Arsenal?

Martin Odegaard sẽ đứng thứ 23 trong số những người có thu nhập cao nhất của Arsenal - sau thủ môn Runar Alex Runarsson. Cầu thủ đang khoác áo Real Madrid, 22 tuổi, đang trên đà hoàn thành việc chuyển sang Emirates cho mượn cho đến cuối mùa giải.

Chelsea từng nói không với Lampard về việc mua Aubameyang

Cựu HLV của Chelsea, Frank Lampard, từng yêu cầu ban lãnh đạo của mình ký hợp đồng với Pierre Emerick Aubameyang vào tháng Giêng năm ngoái. Tiết lộ của tờ Athletic Lamps cảm thấy tiền đạo này có thể là sự bổ sung lý tưởng cho "The Blues" trước khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, tờ báo cho biết thêm rằng hội đồng quản trị đã không chấp nhận yêu cầu của Lampard, mà thay vào đó Timo Werner đã gia nhập đội chủ sân Emirates.

Tỷ phú Abramovich vẫn giữ quan hệ tốt với Lampard

Tỷ phú Roman Abramovich chia sẻ sau quyết định sa thải HLV Frank Lampard: "Đây là một quyết định rất khó khăn cho CLB, đặc biệt là vì tôi có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời với Frank và tôi dành sự tôn trọng tối đa cho anh ấy. Anh ấy là một người có đức tính chính trực và có đạo đức làm việc cao nhất.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi tin rằng tốt nhất là nên thay đổi HLV. Thay mặt cho tất cả mọi người tại CLB, ban lãnh đạo và cá nhân tôi, tôi xin cảm ơn Frank vì công việc của anh ấy trên cương vị HLV trưởng và chúc anh ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Anh ấy là một biểu tượng quan trọng của CLB vĩ đại này và vị thế của anh ấy ở đây vẫn không bị suy giảm.

Anh ấy sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Stamford Bridge ".

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Tỷ phú   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...