03/10/2020 9:10  
AP đưa tin Tổng thống Donald Trump ngày 2.10 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi thông báo bị nhiễm Covid-19. Nhà lãnh đạo rời Nhà Trắng, giơ ngón tay cái lên ý nói vẫn ổn và lên trực thăng đến bệnh viện quân y Walter Reed. Tổng thống Trump, tổ bay, các nhân viên Mật vụ và nhân viên Nhà Trắng đều đeo khẩu trang.
Trước đó, Nhà Trắng công bố đoạn video ghi hình trong phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói ông vẫn ổn và cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn. “Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ là mình đang rất ổn nhưng chúng tôi cần đảm bảo mọi việc vẫn suôn sẻ. Đệ nhất phu nhân cũng rất ổn”, Tổng thống Trump cho biết.
Nhà Trắng thông báo nhà lãnh đạo sẽ ở lại bệnh viện vài ngày và Tổng thống Trump vẫn làm việc từ đó. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany vừa công bố bức thư của bác sĩ của tổng thống, ông Sean Conley cho biết Tổng thống Trump đã được truyền một hỗn hợp kháng thể của hãng dược Regeneron Parmaceuticals. Theo Reuters, loại thuốc này là một trong những thuốc được thử nghiệm để chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 giai đoạn đầu.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn dùng kẽm và vitamin D để tăng sức đề kháng và một số loại thuốc thông thường khác.
Theo bác sĩ Conley, Tổng thống Trump thấy mệt nhưng tình thần tốt. Đệ nhất phu nhân Melania bị ho nhẹ và nhức đầu nhưng vẫn ổn. Mặt khác, các thành viên còn lại trong gia đình Tổng thống Trump đều âm tính với virus.
Tổng thống Trump ngày 2.10 thông báo bị nhiễm Covid-19 sau khi cố vấn thân cận của ông, bà Hope Hicks bị nhiễm bệnh.
Hiện chưa rõ thời điểm nhiễm bệnh của Tổng thống Trump nhưng ông đã tham dự nhiều sự kiện từ đầu tuần. Ngày 28.9, Tổng thống dự sự kiện của hãng sản xuất xe tải Lordstown Motors tại khu phía nam của Nhà Trắng cùng 2 nghị sĩ và 3 đại diện của công ty trụ sở ở Ohio.
Cùng ngày, ông dự sự kiện tại Vườn hồng Nhà Trắng để thông báo phân phôi hàng trăm triệu bộ xét nghiệm Covid-19. Phó tổng thống Mike Pence vả nhiều quan chức, nghị sĩ cũng có mặt.
Ngày 29.9, Tổng thống Trumo tham gia cuộc tranh luận với đối thủ Joe Biden ở Ohio. Cả hai được xét nghiệm trước khi sự kiện diễn ra và đứng ở bục cách xa nhau. Dù không đeo khuẩ trang nhưng cả hai không hề có tiếp xúc trực tiếp nào.
Cố vấn Hope Hicks cũng đi chung máy bay với Tổng thống Trump đến Ohio. Trong buổi tranh luận, nhiều quan chức và con của Tổng thống Trump không đeo khẩu trang dù trước đó có.
Đến ngày 30.9, Tổng thống Trump dự sự kiện gây quỹ ở Minneapolis, bang Minnesota và vận động cử tri tại một sự kiện ngoài trời ở thành phố Duluth cùng bang. Bà Hicks cũng đi cùng chuyến đi này và sau đó thấy không khỏe lúc quay về nên tự cách ly trên máy bay.
Ngày 1.10, bà Hicks dương tính với virus. Tổng thống Trump đến khu nghỉ dưỡng của ông ở bang New Jersey để gây quỹ. Nhiều trợ lý có tiếp xúc gần với bà Hicks không đi theo Tổng thống Trump. Chiều cùng ngày, Tổng thống Trump nói trên Fox News rằng đã được xét nghiệm cùng đệ nhất phu nhân. Qua nửa đêm, Tổng thống Trump thông báo kết quả dương tính và bắt đầu cách ly.
Trong khi đó, CNN đưa tin có 3 nhà báo chuyên trách thông tin từ Nhà Trắng cũng bị nhiễm Covid-19. Người đầu tiên là một nhân viên Nhà Trắng được xác nhận dương tính vào sáng 2.10.
Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng sau đó thông báo một phóng viên khác bị nhiễm bệnh. Người này có mặt ở Nhà Trắng ngày 26.9 và đi trên chuyên cơ Không lực một của Tổng thống Trump đến Pennsylvania cho buổi vận động cử tri. Đến ngày 1.10, phóng viên này có triệu chứng. Người thứ 3 có mặt ở Nhà Trắng trong 2 ngày 26 và 27.9, xuất hiện triệu chứng ngày 30.9.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Hiệp hội   Joe Biden   Nhà Trắng   Reuters   Trump   Tổng thống   cách ly   hành vi   lãnh đạo   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...