23/10/2020 16:05  
Dù có tick xanh của Facebook, fanpage của một số người nổi tiếng vẫn bị chiếm quyền điều khiển để livestream bán hàng.

“Xả kho áo gió 149k", “Bí quyết có mái tóc đẹp chỉ 49k", “Quỳnh miễn phí giao hàng cho chị em" là tiêu đề của những đoạn livestream bán hàng trên fanpage của ca sĩ Natalia Szroede người Ba Lan. Chúng được phát đồng thời và liên tục, cứ vài phút lại có livestream mới. Trong các video là nữ nhân vật liên tục chào mời mua hàng.

Trước khi bị chiếm quyền điều khiển vào ngày 13/10, fanpage vẫn thường đăng ảnh của Szroeder. Hình ảnh gần nhất của nữ ca sĩ được đăng vào ngày 28/6 với hơn 2.300 lượt thích và hơn 100 bình luận. Đến nay, fanpage này đã bị xóa. Nữ ca sĩ cũng không có phản hồi về việc fanpage của mình bị hack.

Không chỉ Natalia Szroeder, fanpage của Emilie Esther, nữ ca sĩ người Đan Mạch cũng bị chiếm quyền điều khiển để livestream bán hàng. Fanpage này cũng có tick xanh của Facebook, đạt hơn 65.000 lượt thích.

Fanpage được tạo từ năm 2009 với hơn 200.000 lượt thích của WCorona, nam ca sĩ người Mỹ Latin thậm chí bị xóa hết ảnh, đặt lại ảnh đại diện và ảnh bìa của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Facebook bằng tiếng Việt. Tên người dùng của trang này cũng bị đổi.

Đây không phải lần đầu những fanpage người nổi tiếng bị chiếm quyền kiểm soát rồi phát livestream bán hàng bởi người Việt. Tháng 7 vừa qua, fanpage của cầu thủ Branislav Ivanovic cũng bị hack để livestream bán hàng.

Tại Việt Nam, rapper Andree Right Hand (Bùi Thế Anh) ngày 22/10 thông báo trên tài khoản cá nhân việc bị hacker chiếm quyền fanpage. Trước đó vào 18/10, fanpage Andree Right Hand đã bị chiếm quyền quản lý, đổi tên thành “Andree Hand” rồi phát những video livestream bán hàng. Đáng chú ý, tài khoản này đã được Facebook cấp dấu tick xanh.

“Đa phần các quảng cáo livestream trên Facebook hiện nay là hình thức rửa tiền của các hacker”, Huỳnh Đông, một người có kinh nghiệm nhiều năm trong giới chạy quảng cáo Facebook tại Việt Nam nhận định.

Theo ông Đông, dân trong ngành gọi đây là chạy quảng cáo invoice (hóa đơn). Các tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp, công ty nước ngoài sẽ bị hacker chiếm quyền truy cập. Sau đó, chúng được bán lại cho những shop online tại Việt Nam với chiết khấu rẻ hơn.

Những tài khoản này được hack bằng nhiều cách khác nhau từ quét mật khẩu theo email đến các web lừa đăng nhập, đánh cắp thông tin.

Dù được xác nhận bởi Facebook, các tài khoản mang tick xanh không được mạng xã hội bảo vệ, hỗ trợ trực tiếp. Hacker vẫn có thể chiếm quyền đăng nhập và đăng tải nhiều thông tin cá nhân. Theo Facebook, tick xanh chỉ có nghĩa tài khoản đã được xác nhận chính chủ dành cho người của công chúng, người nổi tiếng hoặc các nhãn hiệu toàn cầu mà tài khoản đại diện.

(Theo Zing)

Nguồn tin: ictnews.vietnamnet.vn


Bí quyết   Việt Nam   doanh nghiệp   dịch vụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...