22/01/2021 7:10  
9 bị cáo cùng nhau lên kế hoạch đột nhập vào trụ sở UBND xã để trộm tiền lương và phụ cấp của cán bộ xã. Sau khi trộm được 400 triệu, nhóm này chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Sau hơn 4 ngày xét xử, chiều 21/1, TAND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 9 bị cáo phạm tội "Trộm cắp tài sản" liên quan đến vụ án phá két sắt trộm tiền ngay trong trụ sở UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng.

9 bị cáo gồm: Hoàng Thập Nhất (SN 1998), Trần Đức Kế (SN 1996), Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998), Dương Phương Nam (SN 1998), Đinh Lê Duẫn (SN 2001), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995), cùng trú xã Ea Puk, huyện Krông Năng, Trần Anh Võ (SN 1983), trú xã Tam Giang, huyện Krông Năng và H'Ut Mlô (SN 2001), trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, năm 2018, Trần Anh Võ là cán bộ thuộc bộ phận tư pháp, hộ tịch của UBND xã Tam Giang. Võ có mối quan hệ họ hàng với Hoàng Thập Nhất.

Đầu tháng 12/2018, Võ cho Nhất biết việc thủ quỹ của UBND xã Tam Giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp tháng 12/2018 nên cả hai cùng lên kế hoạch đi trộm số tiền này trong két sắt tại UBND xã Tam Giang.

Ngày 11/12/2018, Nhất rủ Kế, Hóa, Thuần, Phước, Nam, Duẫn và H'Ut đến một quán cà phê tại xã Tam Giang bàn kế hoạch. Sau đó, Võ gọi điện báo cho Nhất biết tiền đã được đưa về UBND xã Tam Giang.

Khoảng 22h đêm ngày 12/12, các đối tượng được Võ đưa đến trụ sở xã Tam Giang, khi đi mang theo búa, đục, kìm cộng lực, bao tay, xà beng, ba lô.

Nhóm này dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa chính vào trong, rồi dùng xà beng cạy cửa phòng kế toán - văn thư - thủ quỹ để đục phá két sắt. Đứng xem nhóm của Nhất phá két sắt một lúc thì Võ về trước.

Sau khi lấy được tiền, nhóm của Nhất về nhà nghỉ đã thuê trước đó rồi chia nhau tiêu xài.

Trong đó Võ, Nhất, H'Ut, Thuần, Kế, Hóa mỗi người 50 triệu đồng; Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng; còn lại 10 triệu Nhất giữ để ăn nhậu chung.

Cuối tháng 10/2019, lực lượng công an thu thập đầy đủ chứng cứ để xử lý nhóm bị can phá két sắt trộm tiền trên.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Võ, Hóa, Thuần mỗi bị cáo 10 năm tù giam; Kế 9 năm 6 tháng tù; Nam và Phước mỗi bị cáo 9 năm tù giam; Nhất 7 năm 6 tháng tù; Duẫn và H' Út mỗi bị cáo 7 năm tù giam và buộc các bị cáo đền bù số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trước đó Dân trí cũng thông tin, ngày 9/1/2021, ông Phạm Ngọc Th. (kế toán UBND xã Tam Giang) được phát hiện tử vong nghi do ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật.

Theo dự kiến, ngày 12/1/2021, ông Th. cùng một số cán bộ UBND xã Tam Giang được TAND huyện Krông Năng triệu tập với tư cách bị hại để tham dự phiên tòa xét xử vụ án Trộm cắp tài sản này. Tuy nhiên, sau đó phiên tòa ngày 12/1 bị hoãn xét xử.

Thúy Diễm- Dương Phong

Nguồn tin: dantri.com.vn


kế toán  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...