09/04/2021 5:11  
Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã được Bộ Lao động Thương bình và Xã hội, Bộ Y Tế cho phép mở mã ngành Chăm sóc sắc đẹp, tuyển sinh từ năm học 2021 - 2022.

Vậy, ngành Chăm sóc sắc đẹp đào tạo những gì? Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ra sao?, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Kim Khôi, hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Hà Nội cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội và con người, thì nhu cầu làm đẹp đang và sẽ là xu thế tất yếu và ngày một tăng lên.

Mỗi người đều có nhu cầu "làm đẹp" để xuất hiện trước công chúng, chẳng hạn như các văn nghệ sĩ, diễn viên, ca sỹ, người mẫu, MC truyền hình, sự kiện,…. kể cả các chính trị gia, các doanh nhân,… cũng có nhu cầu "làm đẹp" để tự tin xuất hiện trong các buổi nói chuyện, thương thuyết hay đàm phán thương mại,…

Nhu cầu "làm đẹp" không chỉ dừng lại ở đó mà còn lan rộng đến mọi tầng lớp khác của xã hội, mọi miền của đất nước, cộng đồng dân cư, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược.

Nhu cầu xã hội lớn như vậy, nhưng ngành "Chăm sóc sắc đẹp" của Việt Nam còn khá mới mẻ, cơ sở đào tạo ngành này còn ít, lại thiếu những chuyên gia thẩm mỹ thực thụ giỏi về kỹ năng, am tường về kiến thức chuyên ngành, có đầy đủ cả phong cách lẫn tâm hồn...

Vì vậy, đứng trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành Chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam cùng với nhu cầu của nhiều bạn trẻ yêu thích, đam mê lĩnh vực làm đẹp muốn tìm hiểu sâu, rộng về nghề nhưng chưa có cơ hội để tìm hiểu, theo học,  Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y Tế cho phép mở mã ngành đào tạo này.

Nhà trường chính thức tuyển sinh và đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp từ năm học 2021 - 2022. Đồng thời đang xây dựng học liệu đào tạo trực tuyến ngành này nhằm tạo điều kiện cho học viên vừa làm việc tại các spa vừa học.

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội  đã thành lập Khoa Chăm sóc sắc đẹp, với môi trường học tập tiện nghi, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật và giáo trình phong phú, đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản, đầy nhiệt huyết, dày dạn kinh nghiệm, tận tình, chu đáo với phương pháp sư phạm chuyên nghiệp,…

Lãnh đạo nhà trường cho biết, tại khoa Chăm sóc sắc đẹp của Trường, học sinh sẽ được tư vấn và trải nghiệm những đam mê của bản thân, được học trong môi trường sư phạm chuyên nghiệp có chất lượng.

Đồng thời được rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp trên các thiết bị thực tế mới hiện đại, từ đó học sinh sẽ tự tin vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp với các vị trí việc làm sau tốt nghiệp hấp dẫn như: Quản lý - kinh doanh, chủ các salon, Studio, Spa; Giáo viên tại trường và trung tâm thẩm mỹ; Chuyên viên thẩm mỹ, đào tạo và tư vấn viên cho các tập đoàn mỹ phẩm; Cộng tác viên, chuyên viên thẩm mỹ cho Studio, hãng phim, đài truyền hình, show thời trang, báo , tạp chí; Chuyên viên thẩm mỹ độc quyền cho ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ....

  Nhật Hồng 

Nguồn tin: dantri.com.vn


Cao đẳng   Hà Nội   Lãnh đạo   MC   Việt Nam   Xã hội   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...