02/01/2021 6:10  
Loạt câu nói "kinh điển" như "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ...", "Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch", "Có hai thứ không nên bỏ lỡ..."… đã làm mưa làm gió mạng xã hội trong năm 2020 vừa qua.

>> Những câu nói thịnh hành nhất năm 2020, giới trẻ không ai không biết (P1) <<

"Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" 

Nguyên văn đầy đủ của cả câu đang tạo trend trên là "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ". Đó là câu nói "thả thính" của Trần Thanh Tâm, một tiktoker nổi bật trong năm qua.

Đến hiện tại, câu nói với giọng điệu ngọt hơn cả mía lùi và ánh mắt cực đưa tình vẫn đang tiếp tục được cover trên mọi mặt trận. Tốc độ tăng lượt theo dõi trên trang cá nhân của Thanh Tâm cũng nhanh chóng mặt.

Từ bản chính này, nhiều bạn trẻ dùng mạng xã hội Facebook đã tự sáng tạo thành các phiên bản khác nhau.

"Corona cũng không bằng codonqua"

Vì mùa Valentine 2020 cũng trùng hợp với thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nên cư dân mạng đã nhanh tay "kết nối" hai sự kiện này bằng trend "virus Corona không đáng sợ bằng codonqua".

Cùng với đó, các bạn trẻ đã sáng tạo ra rất nhiều phiên bản "thả thính" của trào lưu này như:

Tránh corona thì không đi Vũ Hán - Tránh codonqua thì có tán em thôi!

Tránh corona thì phải mua khẩu trang tăng giá - Tránh codonqua thì chỉ còn cách yêu em

Chọn bên anh là điều đúng đắn - Vì em cần một lá chắn corona!

Số đào hoa vì corona mà đứt đoạn - Thích làm bạn nhưng lại ngại cô đơn! 

"Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch"

Những ngày đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết mọi người phải ở nhà để cách ly toàn xã hội, không được đi du lịch cũng như hẹn hò, gặp gỡ nhau.

Vậy nên cộng đồng mạng Việt Nam đã cùng đồng loạt đăng trên trang cá nhân của mình những bức ảnh "sống ảo" tại nhà cùng lời hẹn: "Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch".

Lời hẹn này được chế lại từ bài hát "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" (ca sĩ Nguyên Hà) cũng ra mắt trong dịp đầu năm, nhằm kêu mọi người tuân thủ thực hiện biện pháp cách lý xã hội, hạn chế tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Với mục đích vô cùng ý nghĩa như thế nên không có gì lạ khi trào lưu chỉnh ảnh "Sau này hãy gặp lại nhau hết dịch" nhanh chóng gây bão và được nhiều người tìm cách thực hiện xem như một cách truyền tải thông điệp đến cộng đồng. 

"Có hai điều không nên bỏ lỡ..."

Với những ai là fan của bộ phim Mắt biếc thì câu nói này thật quen thuộc, nhất là khi nó xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng.

Đây chính là đại ý của lời thoại đắt giá kết phim. Khi đó, Trà Long đã nói với Hà Lan: "Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng".

Câu thoại này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội với nhiều phiên bản khác nhau, chủ yếu với mục đích hài hước hoặc quảng cáo cho các nhãn hàng... 

"Hi em" - lời chào phổ thông bỗng thành châm biếm

Khoảng tháng 8 vừa qua, cộng đồng mạng bỗng sục sôi khi thấy trên newsfeed đâu đâu cũng xuất hiện từ khóa "Hi em". "Hi em" (Xin chào) vốn dĩ là một lời chào phổ biến của giới trẻ hiện nay, nhưng giờ lại bị cho là một câu nói với ý tứ khiếm nhã.

Sự việc này bắt nguồn từ cô gái đã "bóc phốt" một chàng trai mà cô quen trên ứng dụng hẹn hò từ năm ngoái. Theo như lời cô gái này kể, anh chàng này đã gửi tin nhắn với dòng chữ "Hi em" kèm theo caption cho rằng đây là một hành động khiếm nhã. Tuy nhiên quan điểm này cũng ngay lập tức bị phản bác và cho rằng đây là một nhận định không có căn cứ.

"Chào em anh đứng đây từ chiều"

Trong suốt năm vừa qua, không khó để bắt gặp những caption mang tính chất "bắt trend" này của các bạn trẻ. "Chào em anh đứng đây từ chiều" là câu nói có nguồn gốc từ Youtuber Mimosa, là một câu trong bí kíp tán gái của youtuber này, xuất phát từ một clip mang tính giải trí và ngay lập tức được rất nhiều fan yêu thích.

"Chào em, anh đứng đây từ chiều" có nghĩa là một lời chào và một thông báo cho người khác biết rằng "mình đã đợi họ rất là lâu" để mong mỏi một sự "xúc động nơi người đó" mà chấp nhận tình cảm hay lời hò hẹn của mình.

Cũng chính vì sự dễ thương nhưng không kém phần thuyết phục mà câu nói này nhanh chóng trở thành hot trend được yêu thích nhất của các bạn trẻ trong suốt năm vừa qua.

"Nghiện thuốc có thể Lào Cai, nhưng nghiện em không thể nào cai"

Tối 5/7, MV Bigcityboi của rapper Binz và Hoàng Touliver chính thức được phát hành. Sản phẩm là thử nghiệm của Binz với thị trường âm nhạc khi chỉ có rap và flow.

Điểm gây thích thú nhất của Bigcityboi chính là khả năng chơi chữ của rapper. Những câu rap của anh đang tạo trào lưu, được cộng đồng mạng hay các fanpage sử dụng làm chú thích cho các hình ảnh, bài đăng của họ.

"Dân chơi bây giờ phải khoe cứu được bao nhiều người"

Ngoài giọng hát truyền cảm, ca sĩ Hà Anh Tuấn còn được fan yêu mến bởi tấm lòng thiện nguyện ấm áp, luôn có những hoạt động hướng về cộng đồng. Sắp tới anh tiết lộ còn ấp ủ những dự án hướng đến các trẻ em bị ung thư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Xuất phát từ một bài phỏng vấn, "Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại.

Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi", câu nói của nam ca sĩ đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra tâm đắc với quan điểm của nam ca sĩ, và mong muốn ngày càng có nhiều người cố gắng "bắt trend" này để nhiều người khó khăn trong cộng đồng được giúp đỡ hơn.

Hồng Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Việt Nam   bí kíp   du lịch   sáng tạo   ung thư   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...