27/01/2021 6:25  
Barron, con út của Trump, lớn lên với áp lực bị công chúng xét nét, nhưng cậu bé cũng nhận được một số món quà thú vị.

Hầu hết em bé thường được tặng quần áo, đồ chơi hoặc đồ dùng khác mà cha mẹ cần để chăm sóc con, nhưng các em bé sinh ra trong gia đình tỷ phú có thể nhận được những món quà khác lạ hơn nhiều. Khi Barron Trump chào đời năm 2006, người dẫn chương trình nổi tiếng Ellen DeGeneres đã tặng cậu bé một chiếc đèn chùm để gắn vào chiếc xe đẩy bằng vàng mà bà đã tặng từ trước.

Chiếc xe đẩy này "tông xuyệt tông" với nội thất bằng vàng trong căn hộ áp mái trị giá 100 triệu USD của tỷ phú Donald Trump ở New York. "Đó là một món quà hài hước", Melania Trump, mẹ của Barron, nhận xét.

Tuy nhiên, DeGeneres đã bị chỉ trích sau khi thông tin chi tiết về món quà dành cho em bé một tháng tuổi được công khai. Cộng đồng mạng cho rằng nó "lố bịch".

DeGeneres không phải là người nổi tiếng duy nhất tặng quà cho Barron, nhiều ngôi sao được cho là đã tặng cậu bé những bộ quần áo in câu nói "bạn bị sa thải" đã trở thành thương hiệu của bố trong chương trình truyền hình thực tế Người tập sự. Nhà báo Barbara Walters tặng cậu bé một con chó nhồi bông khổng lồ, còn nhà thiết kế thời trang Dennis Basso tặng Barron một chiếc chăn lông chồn.

Trump nhiều lần nhắc đến việc Barron yêu thích bóng đá và cũng có một số bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cậu bé chơi môn thể thao này. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tháng 7/2018 tại Helsinki, Phần Lan, Tổng thống Nga Putin đã tặng Telstar 18, quả bóng chính thức của World Cup 2018, cho Trump.

Ông Trump nhanh chóng tung quả bóng cho bà Melania, người ngồi ở hàng ghế khán giả, và nói rằng nó sẽ được chuyển cho Barron. Tuy nhiên, món quà đã gây lo ngại cho nhân viên an ninh và một số nghị sĩ Mỹ. "Nếu là tôi, tôi sẽ kiểm tra thiết bị nghe lén giấu trong quả bóng và không bao giờ cho phép mang nó vào Nhà Trắng", thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham viết trên Twitter.

Mật vụ Mỹ sau đó đã xem xét quả bóng cẩn thận. Trên logo của quả bóng có hình ảnh hiển thị bên trong nó chứa một thẻ giao tiếp trường gần (NFC). Theo trang web của nhà sản xuất, con chip này chỉ có tác dụng cung cấp thông tin quảng cáo về cầu thủ, đội bóng, lịch thi đấu cùng nhiều nội dung khác liên quan tới World Cup 2018 khi kết nối với điện thoại hỗ trợ NFC.

Hãng sản xuất từ chối bình luận liệu con chip có thể là công cụ để Nga thực hiện tấn công bảo mật hay không. Theo mô tả trên trang web, công ty cho biết bản thân con chip này không thể sửa đổi, đồng nghĩa với việc không tồn tại lỗ hổng bảo mật nào. Dù vậy, vẫn có nhiều người bày tỏ lo ngại và không rõ cuối cùng Barron có được chơi quả bóng này hay không.

Món quà đặc biệt nhất có lẽ đến từ Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga, người đã tặng Barron một con ngựa trong chuyến thăm thủ đô Washington năm 2019. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là món quà tượng trưng và con ngựa vẫn ở lại Mông Cổ thay vì được đưa đến Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mông Cổ đã mời Trump đặt tên cho con ngựa và Trump chọn cái tên Victory (Chiến thắng). Trump còn khen nó rất đẹp sau khi ông được cho xem ảnh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết nhà Trump rất cảm kích về món quà.

Đây không phải là lần đầu tiên Mông Cổ tặng ngựa cho các quan chức cấp cao Mỹ. Joe Biden đã được tặng một con khi ông đến thăm Mông Cổ dưới thời chính quyền Barack Obama. Các cựu bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel và Donald Rumsfeld cũng nhận được món quà tương tự khi công du. Tuy nhiên, giống như Victory, các quan chức Mỹ đều để chúng ở lại Mông Cổ.

Việc vận chuyển một con ngựa từ Mông Cổ đến Mỹ là thách thức rõ ràng về hậu cần. Ngoài ra, chi phí chăm sóc ngựa có thể phải lấy từ ngân sách.

Dù vậy, Victory không phải là con ngựa đầu tiên được tặng cho một người con của tổng thống. Con ngựa Macaroni, món quà từ phó tổng thống Lyndon B. Johnson cho Caroline Kennedy, 5 tuổi, được giữ tại khu nhà của gia đình Kennedy tại Virginia và thường xuyên được đưa đến khuôn viên Nhà Trắng khi John F. Kennedy nắm quyền.

Khi tổng thống George W. Bush thăm Mông Cổ năm 2005, một thời gian ngắn sau chuyến công du của Rumsfeld, chính quyền Bush đã cố gắng đảm bảo rằng người Mông Cổ sẽ không tặng cho ông Bush một con ngựa, với hy vọng tránh được sự gượng gạo khi phải để con vật ở lại.

"Tôi ở đây với nhiệm vụ quốc tế quan trọng", Bush nói trong bài phát biểu tại Mông Cổ. "Bộ trưởng Rumsfeld yêu cầu tôi xem con ngựa của ông ấy dạo này thế nào".

Phương Vũ (Theo SCMP/NBC)

Nguồn tin: vnexpress.net


Barack Obama   Donald Trump   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   World Cup   khán giả   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...