16/03/2021 13:21  
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Khá nhiều nữ VĐV xuất sắc của làng bóng chuyền Việt Nam đã giã từ sự nghiệp từ rất trẻ để chuyển sang một hướng khác mang đến rất nhiều sự tiếc nuối.

Hà Ngọc Diễm (Truyền hình Vĩnh Long)

Ngọc Diễm là chủ công đầy tài năng của bóng chuyền Vĩnh Long và cả ở đội tuyển quốc gia. Có chiều cao 1m77, cô sở hữu sức bật đà tới 3m10, tầm chắn 2m95, một kỷ lục của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sức bật tốt, những cú đập khéo léo, khó đoán, sự tự tin và bản lĩnh khi thi đấu, Ngọc Diễm được các chuyên gia đánh giá rất cao vai trò quan trọng của cô gái sinh năm 1990 vào sự phát triển của bóng chuyền nước nhà.

6 năm khoác áo tuyển quốc gia, Ngọc Diễm có bảng thành tích đáng nể như HCB SEA Games 2013, 2015 và rất nhiều danh hiệu nhỏ ở cấp CLB. Cô còn thu hút bởi thân hình cân đối, cuốn hút, làn da trắng như người mẫu. Tuy nhiên với những chấn thương không thể hoàn toàn bình phục, Ngọc Diễm đã quyết định giã từ sự nghiệp khi chỉ mới 25 tuổi.

Dương Thị Hên (Bình Điền Long An)

Quyết định giải nghệ khi mới 22 tuổi của cô em gái VĐV Dương Thị Nhàn đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng chuyền miền Tây. Sau khi Thanh Thúy đầu quân cho đội bóng Nhật Bản, Dương Thị Hên trở thành chủ công chính của đội bóng.

Với chiều cao 1m74, Thị Hên có sức bật lên đến hơn 3m, tầm chắn 2m93 cùng những cú đập vô cùng uy lực. Nữ VĐV sinh năm 1998 luôn thể hiện phong độ thi đấu rất cao và trở thành trụ cột của Bình Điền Long An khi chỉ mới 19 tuổi. Thậm chí sự xuất sắc của Thị Hên đã làm các cổ động viên bóng chuyền Long An quên đi việc thiếu vắng Thanh Thúy trong thời điểm đó.

Tuy nhiên năm 2020, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau những chấn thương dai dẳng cũng như một số vấn đề cá nhân.

Nguyễn Thị Hồng Đào (Bình Điền Long An)

Hồng Đào không chỉ là cây chuyền hai xuất sắc bậc nhất của CLB Bình Điền Long An mà còn của đội tuyển quốc gia. Có thể nói, những cú chuyền như đặt của Hồng Đào đã giúp nâng tầm những cú đập của Thanh Thúy hay Kim Thanh…Ngay cả đàn chị Ngọc Hoa từng dành rất nhiều lời khen về khả năng chuyền bóng, chiến thuật, mảng miếng rất rõ ràng của đàn em.

Hồng Đào được xem là một “nhà kiến thiết” tài hoa, có thể điều tiết nhịp của trái bóng phù hợp với các đồng đội. Các đường chuyền của cô luôn ổn định và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên sau những chấn thương cổ tay và gối, Hồng Đào đã quyết định chia tay bóng chuyền để lập gia đình.

Đặng Thu Huyền (Thông tin LienVietPostBank)

Mới đây nhất là sự chia tay đầy bất ngờ của chuyền hai Đặng Thu Huyền khi chỉ mới 19 tuổi gây “sốc”. Nữ đội trưởng của U19 Việt Nam được xem là tài năng sáng giá bậc nhất làng bóng chuyền nước nhà. Cô nhiều lần nhận danh hiệu “chuyền hai xuất sắc” ở các giải đấu trẻ.  

Trong năm 2020, Thu Huyền xuất sắc giành danh hiệu "Chuyền hai xuất sắc" giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB toàn quốc năm 2020 và Hoa khôi của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2020. Cuối năm 2020, Thu Huyền đi “đánh thuê” cho đội Đắk Lắk và góp phần giúp đội trụ hạng thành công.

Đang có phong độ rất cao và những màn trình diễn ấn tượng, Thu Huyền bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Quyết định của hot girl làng bóng chuyền đã trở thành cú sốc lớn đối với làng bóng chuyền Việt Nam.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nhật Bản   U19   Việt Nam   Vĩnh Long   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...