27/01/2021 20:45  

Sau đề xuất của Hà Nội về việc xây dựng sân bay thứ hai tại Ứng Hòa gây ra nhiều tranh cãi thì mới đây UBND tỉnh Ninh Bình chính thức đề nghị Chính phủ cho phép xây một cảng hàng không tại địa phương này, ngay trong Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2021-2030.

Cách đây một tuần, UBND tỉnh Ninh Bình đã gửi văn bản lên Thủ tướng đưa ra đề nghị quy hoạch cảng hàng không tại Ninh Bình vào quy hoạch nêu trên. Văn bản chưa nêu rõ quy mô, mức độ đầu tư của cảng hàng không này mà mới chỉ xin Thủ tướng cho chủ trương thực hiện.

Vị trí cảng hàng không mà tỉnh Ninh Bình đề xuất đặt tại huyện Kim Sơn hoặc Yên Khánh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông và Vận tải (GTVT) Ninh Bình và các địa phương liên quan phối hợp với tư vấn xác định vị trí cụ thể trong quá trình lập quy hoạch.

Còn về lý do, Ninh Bình cho hay muốn phát triển mạnh ngành du lịch theo hướng trọng điểm, thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2019, tỉnh này đã đón trên 7,6 triệu lượt khách và phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón 8 triệu đến 9 triệu lượt khách với doanh thu du lịch đạt khoảng 8.000 tỉ đồng trở lên. Hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai quy hoạch một số dự án du lịch lớn, tầm cỡ quốc tế như dự án Khu du lịch Kênh Gà-Vân Trình, sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng...

Ngoài ra, Ninh Bình còn đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất ô tô (Huyndai Thành Công đang hoạt động tại đây), đồng thời tăng cường hoạt động thu hút đầu tư. Trong khi đó, khách du lịch và chuyên gia nước ngoài làm việc và công tác về tỉnh đều di chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Mạng lưới giao thông tỉnh chưa có phương thức vận tải tốc độ cao. Việc chọn các phương thức vận tải đường bộ, đường sắt...làm kéo dài thời gian di chuyển, hạn chế khả năng khai thác và phát triển du lịch của Ninh Bình.

Bộ GTVT đã đồng thời nhận được đề xuất này của tỉnh, trong bối cảnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 không có tên Ninh Bình trong quy hoạch 26 cảng hàng không.

Cũng không riêng gì Ninh Bình, mới đây Hà Nội đã “tái khởi động” đề xuất xây dựng sân bay tại Ứng Hòa trong bối cảnh sân bay Nội Bài tiếp tục được mở rộng. Các sân bay đã có tên trước đó như Nà Sản, Lai Châu đã được quyết định lùi lại trong quy hoạch cho giai đoạn sau 2030. Một số địa phương phía Nam như Ninh Thuận, Bạc Liêu, Cao Bằng...cũng đưa ra những đề xuất tương tự.

Như vậy, phong trào “các địa phương có sân bay” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cùng lúc với việc đề xuất mở rộng các sân bay như Tuy Hòa, Chu Lai... đang được xúc tiến hay quy hoạch xây sân bay Sapa đang bắt đầu được thẩm định.

Đề xuất xây sân bay Ứng Hòa tại Hà Nội cách đây vài tháng đã vấp phải sự e ngại của nhiều chuyên gia quy hoạch và chuyên gia hàng không với các lý do: vị trí này gần đường xuống của sân bay Nội Bài, vùng trời hoạt động có khả năng liên quan đến vùng cấm bay của Hà Nội và địa thế ở Ứng Hòa là vùng trũng, khó cho hoạt động bay.

Còn với đề xuất xây sân bay tại Ninh Bình, hiện Chính phủ chưa chuyển đề xuất cho các bộ thẩm định. Song với vị trí địa lý của Ninh Bình gần sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Thọ Xuân (Thanh Hóa), tiện di chuyển đường bộ thì việc xây mới sân bay để đảm bảo hiệu quả khai thác là khó khả thi, chưa tính đến các điều kiện khác.

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


du lịch   kinh tế mũi nhọn   quy hoạch   sân bay   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...