20/10/2020 7:05  
Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã trao hợp đồng trị giá 14,1 triệu USD cho nhà cung cấp thiết bị viễn thông Nokia để thiết lập mạng 4G trên Mặt trăng.

Đây là một trong số những hợp đồng mà NASA đang lên kế hoạch để trao cho các công ty khi họ có dự định quay trở lại mặt trăng.

Hợp đồng trị giá 14,1 triệu USD được trao cho công ty con của Nokia tại Hoa Kỳ lần này chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 370 triệu USD được trao cho các công ty như công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Ông Jim Reuter, Phó Ban quản lý về Không gian của NASA cho biết, việc triển khai dịch vụ di động 4G trên mặt trăng sẽ cho phép các phi hành gia, người thám hiểm, tàu đổ bộ mặt trăng và môi trường sống ở đó trao đổi thông tin với nhau một cách thuận lợi hơn.

Mạng 4G mà Nokia dự kiến xây dựng sẽ cung cấp các tính năng vượt trội hơn rất nhiều so với hình thức liên lạc đã được sử dụng trước đó trong sứ mệnh lên mặt trăng.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Nokia trong việc triển khai mạng 4G LTE trên mặt trăng. Trước đó, vào năm 2018 Nokia đã lên kế hoạch hợp tác với công ty vũ trụ PTScientists của Đức và công ty viễn thông Vodafone của Vương quốc Anh để triển khai mạng 4G LTE tại địa điểm nơi tàu Apollo 17 hạ cánh nhưng kế hoạch này không thành công.

Phan Văn Hòa(Theo Gizmochina)

Nguồn tin: ictnews.vietnamnet.vn


Không gian   dịch vụ   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...