03/01/2021 0:20  
(Tin thể thao - Tin tennis) Giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2021 đứng trước nguy cơ bị hoãn thêm một lần do Covid-19.

  

Lần đầu tiên trong lịch sử, Australian Open phải dời xuống tháng 2 trong năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo kế hoạch ban đầu Ban tổ chức quyết định ngày mở màn dự kiến của Úc mở rộng 2021 sẽ lùi xuống ngày 8/2, nhưng theo những thông tin mới nhất, giải đấu đang đứng trước nguy cơ bị hoãn thêm một lần. 

Theo tin từ trang Tennis World, Australia đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới sau 61 ngày "bình yên". Ba trường hợp nhiễm bệnh đều được phát hiện ở bang Victoria, nơi dự kiến tổ chức Australian Open 2021. Các cơ quan y tế địa phương đang nỗ lực xác định và liên lạc với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh mới. 

Chính phút Australia đã nhanh chóng phân vùng và công bố danh sách những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Sự xuất hiện trở lại của Covid-19 tại "xứ sở chuột túi" khiến nhiều người lo ngại khả năng đất nước này lại "đóng cửa" thêm một lần.

Điều này đồng nghĩa với việc các tay vợt hàng đầu thế giới như Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams, Andy Murray... sẽ không thể nhập cảnh vào Úc. Trước đó, Australian Open 2021 được dự đoán là giải đấu hấp dẫn nhất trong vòng 1 năm qua khi quy tụ gần như đầy đủ những tay vợt hàng đầu thế giới.

Roger Federer được coi là cái tên lớn nhất vắng mặt do chưa bình phục chấn thương. Tay vợt người Thụy Sĩ chỉ trở lại vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 khi Australian Open 2021 đã kết thúc. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về Australian Open trong thời gian tới. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Serena Williams   Tennis  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...