07/01/2021 12:20  
CLB Cerezo Osaka tại giải VĐQG Nhật Bản đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Đặng Văn Lâm.

  

Những ấn tượng nổi bật nhất của Văn Lâm đã được phóng viên trang Hochi News giật lên tít bài viết được đăng tải vào đêm qua, khi thủ thành ĐTQG Việt Nam được để ý nhờ chiều cao 1m88 ấn tượng cùng màn trình diễn xuất sắc ở cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

"Ngày 6/1, CLB Cerezo Osaka đã bắt đầu thỏa thuận với thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm, người đang chơi cho Muangthong United ở Thai League”, bài viết có đoạn. Bức ảnh về Văn Lâm được đăng tải là pha bóng anh tranh chấp cùng tiền đạo Wataru Endo của ĐT Nhật Bản trong trận đấu nói trên.

Hochi News cho rằng Cerezo Osaka “sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Đông Nam Á" nếu chiêu mộ thành công Văn Lâm, và cung cấp thông tin rằng thủ thành này sẽ là “cầu thủ Việt Nam thứ 4 sang Nhật Bản thi đấu nếu thương vụ thành công”.

Trước đó, 3 cầu thủ Việt Nam từng đầu quân cho các CLB Nhật Bản là Lê Công Vinh (Consadole Sapporo), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock) và Nguyễn Tuấn Anh (đội C của Yokohama F. Marinos). Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này đều chưa được tận hưởng bầu không khí ở J-League 1, giải đấu cấp cao nhất Nhật Bản cho các CLB.

Theo thông tin mới nhất, phía đại diện của Văn Lâm xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận trong các điều khoản. Cerezo Osaka đồng ý mức giá mua lại hợp đồng của Văn Lâm với Muangthong United (đáo hạn vào ngày 31/5/2021). Hiện Văn Lâm đang tìm chuyến bay sang Nhật Bản để tiến hành kiểm tra y tế.

Việc Văn Lâm, người đang đầu quân cho CLB Muangthong United tại giải VĐQG Thái Lan, được một CLB ở J-League để ý không phải là chuyện quá bất ngờ. Nên biết, bóng đá Nhật Bản và bóng đá Thái Lan thời gian gần đây có mối liên hệ mật thiết. Một số cầu thủ nổi tiếng của Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda đều từng được các đội bóng ở J-League 1 chiêu mộ.

Thậm chí vào năm 2012, Cerezo Osaka còn có một thỏa thuận trao đổi cầu thủ với CLB Thái Lan Bangkok Glass FC (nay là BG Pathum United), không chỉ là những cầu thủ ở đội một mà cả cầu thủ cấp học viện.

Một trong những lý do Cerezo Osaka để ý đến Văn Lâm có thể là nhờ sự “mai mối” của HLV Hàn Quốc Yoon Jong Hwan, người từng là thầy của Văn Lâm tại Muangthong United từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019. Nên biết, ông Yoon Jong Hwan từng dẫn dắt Cerezo Osaka từ 1/2017 đến 12/2018 và từng được bình chọn là HLV hay nhất J-League 1.

Tương lai của Văn Lâm ở Muangthong United sau lượt đi của mùa giải 2020/21 là chủ đề gây chú ý. Ở những vòng đấu gần đây tại Thai League, Văn Lâm không có phong độ tốt nên mất vị trí bắt chính về tay thủ thành Somporn Yos. Hiện Lâm “Tây” đang phải “ngồi chơi xơi nước” vì Thai League đang tạm hoãn ít nhất 1 tháng do tình hình dịch bệnh.

CLB Cerezo Osaka vừa kết thúc mùa giải 2020 ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng J-League 1. Họ đang tích cực chuẩn bị lực lượng để hướng đến thứ hạng tốt hơn ở mùa giải 2021.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nhật Bản   Tương lai   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...