16/01/2021 0:20  
(Tin thể thao) Ángel 'Pato' Cabrera, tay golf nổi tiếng người Argentina từng vô địch 2 giải major danh giá vừa bị cảnh sát bắt khẩn cấp vì cáo buộc bạo hành nhiều nhân tình cũ khi đang cư trú tại Brazil.

Sao vô địch 2 giải lớn bậc nhất thế giới bị bắt khẩn cấp vì bạo hành nhiều bạn tình

Theo tờ Marca, hôm 14/1 vừa qua, Cảnh sát Liên bang của Brazil (PF) và Cảnh sát toàn cầu (Interpol) vừa phối hợp để tiến hành bắt giữ khẩn cấp tay golf người Argentina Ángel 'Pato' Cabrera tại một căn hộ ở khu phố sang trọng Leblón tại Rio de Janeiro.

Ngôi sao 51 tuổi từng vô địch 2 giải major US Open 2007 và The Masters 2009 đã bị 3 bạn gái cũ của mình buộc tội bạo hành thể chất và xúc phạm bằng lời nói với họ. Một trong số các nạn nhân, Cecilia Torres, cáo buộc rằng Cabrera thậm chí đã đe dọa sát hại cô. Tay golf nổi tiếng đang có nguy cơ bị dẫn độ về Argentina xét xử.

Nữ hoàng điền kinh Olympic bị cấm thi đấu vì doping

Nhà vô địch Olympic Rio 2016 (Brazil) nội dung chạy 100m vượt rào nữ, Brianna McNeal, vừa bị Đơn vị Liêm chính của môn điền kinh tạm cấm thi đấu vì "thay đổi quy trình quản lý kết quả" kiểm soát doping. Vận động viên người Mỹ từng bị đình chỉ vào năm 2017 vì cơ quan chức năng đã không liên lạc được với cô trong 3 lần đặt lịch hẹn kiểm tra doping.

McNeal cũng là nhà vô địch Thế giới nội dung 100m chạy vượt rào ở Moscow (Nga) năm 2013 và đoạt huy chương bạc ở Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới tại Portland (Mỹ) năm 2016.

Các võ sĩ sàn UFC không còn bị cấm hút cần sa

Các quan chức cấp cao của sàn đấu UFC, đứng đầu là Chủ tịch Dana White đã thông qua một quyết định lịch sử khi không còn xếp cần sa là một loại doping bị cấm với các võ sĩ võ tổng hợp (MMA) khi bước vào các trận đấu tại lồng bát giác nổi tiếng nhất thế giới.

Mới đây, Cơ quan chống doping thế giới (WADA) đã ban hành Bộ luật chống doping mới đầu năm 2021 khi loại trừ cocaine, heroine, cần sa và thuốc lắc khỏi danh sách các chất kích thích mà các vận động viên bị cấm sử dụng trong luyện tập hoặc thi đấu thể thao.

Djokovic và Nadal bị thầy cũ Murray trù ẻo chỉ đoạt được 1 Grand Slam năm nay

Mats Merkel, một nam HLV quần vợt nổi tiếng từng dẫn dắt Dominic Thiem, Andy Murray hay Caroline Wozniacki mới đây đã dự đoán rằng Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ chỉ giành được 1 Grand Slam trong mùa giải tennis 2021.

Chia sẻ trên tờ Tennis World, Merkel nói: "Đây sẽ là một năm thú vị. Nếu chúng ta có một mùa giải bình thường với cả 4 giải Grand Slam được tổ chức, tôi nghĩ rằng Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ không đoạt được nhiều hơn một danh hiệu này và phải để phần còn lại cho các đối thủ của họ. Dominic Thiem là đối thủ lớn nhất của Djokovic và Nadal, cậu ấy đang liên tục cải thiện các trận đấu của mình".

Kiều nữ vô địch cầu lông Thế vận hội có vé vào bán kết ở Thái Lan

Tại bán kết giải cầu lông Thái Lan mở rộng năm nay, đương kim vô địch Olympic Rio - Carolina Marín vừa xuất sắc đánh bại đối thủ nước chủ nhà Supanida Katethong (hạng 36 thế giới) với tỷ số sau 2 set đều là 21-16 sau 44 phút thi đấu.

Đối thủ trong trận chung kết của ngôi sao người Tây Ban Nha Marín sẽ là An Se Young sau khi hạt giống số 7 người Hàn Quốc thắng Ratchanok Intanon của Thái Lan với tỷ số 2 set lần lượt là 22-20 và 21-12. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   Tennis   US Open  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...