01/02/2021 2:20  
(Tin thể thao) Tay vợt cựu số 1 thế giới Roger Federer đang quyết tâm săn tấm HCV Olympic mùa hè năm nay. Quyết tâm đó càng được củng cố bằng những động thái gần đây của bộ đôi Nadal và Djokovic.

Federer có cơ hội lớn giành HCV Thế vận hội

Thế vận hội Olympic mùa hè năm nay chính là giải đấu số 1 mà Roger Federer hướng tới khi "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ đang chỉ còn thiếu HCV đơn nam tại đây trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Ngôi sao quần vợt 39 tuổi từng thất bại ở trận chung kết năm 2012 trước Andy Murray và anh đang rất khao khát đăng quang ở giải đấu năm nay.

Cơ hội dành cho Federer sẽ càng lớn hơn khi bộ đôi còn lại trong "Big 3" là Rafael Nadal và Novak Djokovic đều bỏ ngỏ khả năng tham dự Thế vận hội. Mới nhất, Rafael Nadal đã thừa nhận anh không chắc chắn sẽ dự Olympic Tokyo cùng ĐT Tây Ban Nha vì nhiều lý do.

Nadal muốn vô địch Australian Open vì người hâm mộ

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đang rất tự tin vào cơ hội đăng quang tại Australian Open năm nay. Ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha mới đây còn khẳng định anh muốn trình diễn phong độ đỉnh cao tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm nhằm giúp người hâm mộ của mình quên đi những nỗi đau do dịch bệnh gây ra.

Nadal vừa có màn chạy đà ấn tượng cho Australian Open khi đánh bại Thiem ở trận đấu giao hữu "làm nóng" giữa các tay vợt hàng đầu.

Nhà vô địch Roland Garros coi việc cách ly là điều tuyệt vời

Với một số tay vợt hàng đầu, việc bị cách ly tại phòng khách sạn theo quy định của BTC Australian Open đã khiến họ cảm thấy khá bức xúc. Thế nhưng, với tay vợt nữ vô địch Roland Garros 2020, Iga Swiatek, đó là điều tuyệt vời với cá nhân cô.

Tay vợt 19 tuổi thừa nhận việc cách ly giúp cô tránh khỏi sự chú ý và áp lực từ truyền thông. Đồng thời, điều này cũng giúp Swiatek có thêm thời gian để trấn an tinh thần, sau khi chưa quen với việc nổi tiếng sau khi lên ngôi tại Pháp hồi năm ngoái.

Zverev tiết lộ lý do chia tay HLV David Ferrer

Tay vợt số 7 thế giới Alexander Zverev vừa lên tiếng tiết lộ lý do anh chia tay HLV David Ferrer ngay trước thềm Australian Open. Theo đó, ngôi sao quần vợt người Đức khẳng định nguyên nhân lớn nhất chính là việc HLV David Ferrer muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cựu tay vợt người Tây Ban Nha thường xuyên phải cùng Zverev đi thi đấu giữa cơn bão dịch bệnh và đó là điều khiến Ferrer trăn trở rất nhiều, trước khi chia sẻ thẳng thắn với cậu học trò và đi đến quyết định chia tay trong vui vẻ.

Cựu HLV F1 tuyên bố Mercedes đã lừa dối Hamilton

Cựu HLV F1, Eddie Jordan cho rằng đội đua Mercedes đã "lừa dối" tay đua hàng đầu Lewis Hamilton. Theo đó, Mercedes đã gây khó dễ cho Hamilton bằng một bản hợp đồng gia hạn không thuyết phục khiến nhà vô địch F1 cảm thấy bức xúc. Theo ông Eddie Jordan, Mercedes cố tình làm vậy để điều chỉnh quỹ lương đội đua, đồng thời dần đưa tay đua trẻ đầy tài năng George Russell lên thay thế vị trí số 1 của Lewis Hamilton.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   Roland Garros  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...