18/03/2021 0:21  
(Tin thể thao) Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray mới đây đã ca ngợi Rafael Nadal là một huyền thoại sống của sân đất nện, đồng thời, anh còn thừa nhận sự thống trị của Nadal tại Roland Garros trong ít nhất 2-3 mùa giải tới.

Murray tin Nadal sẽ lại thống trị Roland Garros

Tay vợt người Vương Quốc Anh, Andy Murray vừa lên tiếng thừa nhận Rafael Nadal sẽ lại tiếp tục thống trị giải đấu ưa thích Roland Garros trong mùa giải năm nay. Nadal vừa xin rút lui khỏi sự kiện Miami Open dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Đây được coi là động thái nhằm giúp "ông vua đất nện" bảo toàn thể lực và sự tập trung cho danh hiệu vô địch thứ 14 tại Roland Garros. Bản thân Murray cũng đồng tình với quan điểm trên và thậm chí, cựu số 1 thế giới còn tin rằng Nadal sẽ còn thống trị Roland Garros trong 2-3 năm tiếp theo.

Zverev khẳng định đối thủ 17 tuổi sẽ vào top 10 thế giới

Tay vợt số 7 thế giới Alexander Zverev đã dành nhiều lời khen cho đối thủ Carlos Alcaraz sau khi đánh bại tài năng 17 tuổi người Tây Ban Nha tại giải Mexico Open. Ngôi sao quần vợt Đức đã đánh bại tay vợt xếp thứ 132 thế giới sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-1 tại sự kiện ATP 500 đang diễn ra ở Acapulco.

Nhà vô địch ATP Finals 2018 sau đó đã dành lời khen đặc biệt cho Carlos Alcaraz. Thậm chí, Zverev còn tự tin khẳng định Alcaraz sẽ sớm gia nhập top 10 thế giới trong 2 năm tới. 

Ngôi sao Nhật Bản đặt mục tiêu trở lại top 5 ATP

Sự trở lại với quần vợt đỉnh cao của tay vợt nổi tiếng người Nhật Bản, Kei Nishikori đang là chậm nhưng chắc. Sau một loạt chấn thương nghiêm trọng, Nishikori đã sẵn sàng để cải thiện vị trí của mình trên BXH ATP.

Ngôi sao lừng danh Nhật Bản từng giành ngôi Á quân tại US Open 2014 và đạt vị trí thứ 4 ATP, cao nhất trong sự nghiệp cho tới thời điểm hiện tại. Anh cũng giành Huy chương Đồng tại Thế vận hội Rio 2016. Tuy nhiên, sau hàng loạt chấn thương, tay vợt 31 tuổi này đã tụt xuống hạng 45 thế giới và mục tiêu mà Nishikori đặt ra lúc này chính là trở lại top 5 ATP sau mùa giải năm nay.

Rublev tỏ rõ sự thất vọng với BXH ATP

Tay vợt số 8 thế giới người Nga Andrey Rublev trở thành tên tuổi mới nhất chỉ trích BXH của ATP. Trước đó, đương kim Á quân US Open Alexander Zverev cũng đã lên tiếng cho rằng BXH ATP đang là rất "ngớ ngẩn" và không phản ánh đúng thực tế. Không quá cay nghiệt như Zverev nhưng Rublev cũng tỏ rõ sự thất vọng với BXH ATP khi cho rằng ATP nên xem xét thêm về điểm số các tay vợt chịu thiệt thòi trong quãng nghỉ vì dịch bệnh Covid-19.

Hamilton lên kế hoạch "về hưu non"

Nhà vô địch F1 thế giới Lewis Hamilton vừa tiết lộ anh đang nghĩ về gia đình của mình nhiều hơn và đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Tay đua hàng đầu của đội Mercedes đã gia hạn hợp đồng 1 năm với đội đua Đức và một phần lý do được cho là anh đang có kế hoạch giải nghệ sớm.

Ngôi sao sinh năm 1985 đã cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch thế giới của huyền thoại Michael Schumacher. Thậm chí, anh còn lập nên kỷ lục mới khi vượt qua chính huyền thoại người Đức về số lần vô địch chặng đua (92 lần). Sau khi xác lập nhiều cột mốc trong sự nghiệp, tay đua người Vương Quốc Anh thừa nhận anh đang muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thay vì tiếp tục con đường chinh phục các danh hiệu F1.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Nhật Bản   Roland Garros   US Open   chinh phục   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...