19/01/2021 0:20  
(Tin thể thao) Tay vợt số 7 thế giới, Alexander Zverev đã thông báo quyết định chia tay công ty quản lý do Roger Federer làm chủ tịch.

Zverev "dứt tình" với Roger Federer

Tay vợt số 7 thế giới Alexander Zverev mới đây đã đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay công ty quản lý thể thao Team8 do Roger Federer là chủ sở hữu. Tay vợt nổi tiếng người Đức đã có một năm 2020 thành công khi lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên tại US Open. Bên cạnh đó, Zverev còn giành thêm 2 danh hiệu ở Cologne và giành quyền vào chung kết ATP Masters 1000 tại Paris.

Theo tiết lộ từ đại diện Zverev, tay vợt sinh năm 1997 muốn quay trở lại "cội nguồn" của mình. Gần nhất, Zverev cũng đã chia tay HLV David Ferrer.

Nữ tay vợt hàng đầu nước Pháp xin lỗi Australian Open

Tay vợt nữ hàng đầu nước Pháp Alize Cornet vừa gửi lời xin lỗi Ban tổ chức giải quần vợt Australian Open sau khi tuyên bố các biện pháp phòng chống Covid-19 là "điên rồ". Alize Cornet đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi bằng một dòng tweet trên trang cá nhân. 

Tay vợt từng giành 3 danh hiệu WTA đã tiết lộ rằng máy bay sẽ được chia thành từng khu vực, mỗi khu vực sẽ có khoảng 10 người. Nếu 1 trong số 10 người này bị Covid-19, thì chỉ những người trong khu vực đó mới phải cách ly. Tuy vậy, những gì diễn ra trên thực tế lại không phải như vậy khiến cho các vận động viên, trong đó có Cornet cảm thấy rất bất bình.

Nick Kyrgios chọc tức Novak Djokovic sau vụ gửi yêu cầu nới lỏng cách ly

Nick Kyrgios vừa gọi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic là một “công cụ” phòng dịch bệnh sau khi tay vợt hàng đầu Serbia gửi yêu cầu nới lỏng lệnh cách ly lên Ban tổ chức Australian Open. Djokovic được cho là đã gửi thư cho Giám đốc điều hành Australian Open Craig Tiley để yêu cầu nới lỏng các hạn chế đối với việc cách ly.

Điều này xảy ra sau khi 72 tay vợt bị liệt vào diện cách ly nghiêm ngặt bởi có mặt trên 3 chuyến bay riêng biệt đến Melbourne, nơi ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19.

Cựu HLV trưởng đội F1 kêu gọi Mercedes loại bỏ Hamilton

Cựu HLV trưởng đội F1, Eddie Jordan cho rằng Mercedes nên nghĩ đến việc loại bỏ nhà vô địch Lewis Hamilton. Hợp đồng Lewis Hamilton với đội đua Đức vẫn chưa thể được thông qua và dù F1 2021 sắp khởi tranh, nhưng tay đua người Anh vẫn chưa rõ có kịp thi đấu hay không. Tờ Express Sport mới đây đã khẳng định đôi bên đang nỗ lực đàm phán lại trên tinh thần thoải mái nhất nhưng vấn đề về tiền lương và thời hạn hợp đồng vẫn chưa có tiếng nói chung.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   US Open  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...