25/02/2021 0:21  
(Tin thể thao) Tay vợt Andy Murray mới đây đã có những đánh giá thẳng thắn về Novak Djokovic khi ngôi sao người Serbia sắp xô đổ kỷ lục nắm giữ vị trí số 1 ATP lâu nhất của Roger Federer.

Murray không coi Djokovic là huyền thoại

Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray mới đây đã lên tiếng khẳng định anh không coi Novak Djokovic là huyền thoại của bộ môn quần vợt. Khi được hỏi đánh giá thế nào về việc Nole sắp xô đổ kỷ lục 310 tuần nắm giữ vị trí số 1 ATP của Federer, Murray đã thẳng thắn cho rằng thời thế đã thay đổi và vị trí số 1 ATP của làng quần vợt luôn có sự khác biệt ở mỗi thời điểm.

"Thời điểm Federer nắm giữ vị trí số 1, có rất nhiều tên tuổi đủ sức kéo anh ấy xuống. Thế nhưng, điều quan trọng là Federer luôn biết cách để bảo vệ vị thế của mình trước sự cạnh tranh rất lớn ấy. Djokovic thuận lợi hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Anh ấy không gặp quá nhiều khó khăn để nắm giữ vị trí số 1 và kể cả khi kỷ lục thuộc về Nole, sẽ thật khó để công nhận tay vợt này là huyền thoại quần vợt như Federer", Murray khẳng định.

Số 1 thế giới Barty khẳng định không chịu áp lực từ Osaka

Tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty vừa tiết lộ cô không chịu thêm bất cứ áp lực nào về phong độ đỉnh cao của Naomi Osaka. Trước đó, Naomi Osaka đã đe dọa vị trí số 1 WTA của tay vợt người Australia khi đăng quang ngay tại quê hương của đối thủ này, ở giải quần vợt Australian Open.

Bản thân Osaka cũng từng xếp hạng 1 thế giới trong quá khứ. Tuy nhiên, tay vợt người Nhật Bản vẫn khẳng định cô khát khao trở lại vị thế đó một lần nữa.

Nhà vô địch Roland Garros giành vé vào tứ kết WTA ở Adelaide

Tay vợt số 18 thế giới Iga Swiatek vừa xuất sắc giành vé vào vòng tứ kết giải quần vợt WTA 500 ở Adelaide, Australia. Nhà vô địch Roland Garros đã đánh bại đối thủ nước chủ nhà Maddison Inglis sau 2 set với các tỷ số 6-1, 6-3 ở vòng 2 để giành quyền vào tứ kết.

Tay vợt người Ba Lan được xếp hạng hạt giống số 5 đã đánh bại đối thủ chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Swiatek sẽ là tay vợt người Mỹ Danielle Collins.

LeBron James và Lewis Hamilton trong danh sách rút gọn giải "Oscar của thể thao"

LeBron James và Lewis Hamilton đã lọt vào danh sách rút gọn của Giải thưởng thể thao Laureus sau 1 năm thi đấu ấn tượng. Siêu sao NBA LeBron James từng 2 lần góp mặt trong danh sách rút gọn của Giải thưởng được coi là "Oscar của thể thao".

LeBron James đã truyền cảm hứng cho Los Angeles Lakers giành chức vô địch NBA lần thứ 17 trong lịch sử, đồng thời giành danh hiệu MVP (VĐV hay nhất giải). Trong khi đó, Lewis Hamilton cũng được đưa vào danh sách VĐV của năm, sau khi giành chức vô địch F1 thế giới lần thứ 7, qua đó cân bằng kỷ lục của huyền thoại làng đua Michael Schumacher.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nhật Bản   Roland Garros   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...