05/04/2021 0:21  
(Tin thể thao) Theo bộ trưởng bộ thể thao Pháp, Roland Garros có khả năng bị hoãn nếu dịch bệnh Covid-19 tiếp tục hoành hành.

Roland Garros có khả năng bị hoãn

Năm ngoái, Roland Garros đã phải lùi lịch xuống tận tháng Mười vì đại dịch Covid-19. Năm nay, nhiều người hy vọng giải Grand Slam trên sân đất nện có thể diễn ra đúng dự kiến (17/5 tới 6/6). Tuy nhiên, Roxana Maracineanu - bộ trưởng bộ thể thao của Pháp vừa tiết lộ chính phủ nước này đang họp bàn với liên đoàn quần vợt để xem xét khả năng lùi lịch, thậm chí là cả tạm hoãn giải đấu nếu tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

Nghị lực đáng nể của kình ngư người Nhật

Cách đây hai năm, kình ngư Rikako Ikee được phát hiện mắc bệnh máu trắng. Khả năng thi đấu đỉnh cao của kình ngư sinh năm 2000 tưởng như đã kết thúc nhưng nghị lực phi thường của Rikako Ikee đã đưa cô trở lại với đường đua xanh chỉ 10 tháng sau khi dưỡng bệnh. Mới đây, Rikako Ikee vừa giành quyền tham dự Olympic Tokyo sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại. 

Fernando Alonso thừa nhận khó vô địch F1

Nhà vô địch đua xe F1 2005, 2006, Fernando Alonso mới trở lại đường đua tốc độ nhất thế giới sau 3 năm không thi đấu. Ở tuổi 39, tay đua người Tây Ban Nha thừa nhận bản thân không đặt kỳ vọng quá lớn cho bản thân bởi Alonso biết mình khó có thể vô địch thêm một lần nữa. Tay lái này thừa nhận không đặt mục tiêu nào rõ ràng trong mùa giải này.

Utah Jazz lại thắng "hủy diệt"

CLB bóng rổ Utah Jazz đang cho thấy phong độ "hủy diệt" tại NBA 2020/21. Đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng miền Tây vừa có thêm một chiến thắng cực đậm. Utah Jazz vượt qua Orlando Magic với tỉ số 137-91 tức là khoảng cách lên tới 46 điểm. Điểm đáng nói là toàn bộ 13 cầu thủ vào sân của Jazz đều có điểm và người ghi nhiều nhất Donovan Mitchell với 22 điểm. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Jazz   Roland Garros  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...