10/03/2021 23:20  
(Tin thể thao) Manny Pacquiao thừa nhận đang chốt đối thủ cho màn thượng đài trong năm nay.

Pacquiao sẵn sàng thượng đài ở tuổi 43

Tay đấm Manny Pacquiao đã không thi đấu kể từ chiến thắng trước Keith Thurman vào tháng 7/2019. Sau quãng thời gian dài ngồi ngoài, "PacMan" dự định sẽ trở lại thượng đài trong năm nay. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ ABS-CBN, võ sĩ 43 tuổi thừa nhận đang chốt đối thủ và hiện nghiêng sự lựa chọn về phía nhà vô địch thế giới ở 4 hạng cân Mikey Garcia. Bên cạnh đó, Pacquiao cho biết cũng đang liên hệ với Terence Crawford.

"Chúng tôi đang hướng về phía Mikey Garcia nhưng vẫn đang nói chuyện với Crawford. Điều quan trọng là tôi đã sẵn sàng. Tôi không bao giờ tự mãn và vẫn duy trì việc tập luyện. Chúng tôi còn dành thời gian chơi bóng rổ bên cạnh tập luyện boxing. Thực tế, ngay sau trận đấu với Thurman, tôi đã không tập boxing nhưng vẫn duy trì chơi bóng rổ", Pacquiao cho hay.

Conor McGregor được bày cách lên trình độ

Mới đây, Eddy Reynoso – người được xem là huấn luyện viên thành công nhất làng Boxing đã ngỏ ý muốn giúp Conor McGregor lên trình. Reynoso cho hay: “Tôi thấy họ nên có một trận tái đấu (nói về cuộc đọ sức giữa McGregor và Dustin Poirier tại UFC 257). Tỉ số hiện đang là 1-1 do đó trận đấu thứ 3 là hoàn toàn hợp lý. Đây là nơi  có thể hỗ trợ cậu ấy. Chúng tôi hoàn toàn có thể giúp Conor cải thiện kỹ năng Boxing và kỹ thuật phòng ngự.

Thành thật mà nói, khi cậu ấy đọ sức với Mayweather, tôi đã thấy khá bất ngờ. Cậu ấy phản đòn tốt, bộ pháp và eo hông cũng rất linh hoạt. Tôi cho rằng Conor sẽ làm tốt nếu cậu ấy chuyển sang thi đấu Boxing. Hãy cứ chiến đấu hết mình, luyện tập chăm chỉ và đừng bỏ cuộc. Cậu có thể cống hiến rất nhiều và hãy giành chiến thắng trong trận tái đấu với Dustin".

Olympic 2021 cấm CĐV nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức Thế vận hội Tokyo hè này, nhưng không cho phép CĐV nước ngoài tới cổ vũ vì lo ngại Covid-19. Hãng tin Kyodo hôm 9/3 dẫn lời các quan chức chính phủ rằng Nhật Bản đã có quyết định cuối cùng, và chỉ còn chờ thời điểm công bố quyết định.

Đây là bước đi khó khăn của ban tổ chức Olympic Tokyo 2021 sau nhiều tuần họp bàn vì chịu áp lực dư luận. Công chúng Nhật Bản lo lắng những người nước ngoài nhập cảnh sẽ mang theo dịch bệnh, nhất là khi biến chủng mới của Covid-19 đã xuất hiện. Trước đó, Nhật Bản từng kỳ vọng chào đón khoảng 1 triệu khán giả nước ngoài tới Olympic.

Federer mơ lần thứ tư vô địch Qatar Open, phả hơi nóng rượt đuổi "Vua ăn cúp"

Roger Federer với tư cách hạt giống số 2 tại Qatar Open 2021 sẽ ra quân lúc 22h tối nay (10/3, giờ Việt Nam) gặp tay vợt người Anh Daniel Evans, người anh đã cùng đánh tập trong vài ngày trước.

Ở Doha (Qatar), "Tàu tốc hành" đã 3 lần vô địch vào các mùa giải 2005, 2006 và 2011. Nếu đăng quang ngôi vương Qatar Open năm nay, Federer sẽ có danh hiệu thứ 104 trong sự nghiệp. Khi đó, anh sẽ chỉ còn cách huyền thoại Jimmy Connors có 5 chiếc cúp nữa. Thời còn thi đấu, ngôi sao người Mỹ Jimmy Connors đã sở hữu kỷ lục 109 danh hiệu chuyên nghiệp.

Djokovic lộ tham vọng giành Golden Slam như Nadal

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình địa phương tại quê nhà Belgrade (Serbia), tay vợt nam số 1 thế giới đã chia sẻ về mục tiêu hàng đầu của anh trong mùa giải 2021. 

"Tôi sẽ dồn hết sức lực để giành được số danh hiệu Grand Slam lớn nhất lịch sử nhằm có được kỷ lục đó. Đó là lý do tại sao tôi sẽ điều chỉnh lịch thi đấu của mình để có được điều kiện tốt nhất tại các giải đấu lớn. Tôi muốn giành thêm một Grand Slam và đoạt huy chương vàng tại Olympic Tokyo. Tôi thích đại diện cho đất nước của mình", Nole nói.

Hiện tại, trong nhóm "Big 3" chỉ có Rafael Nadal là đã hoàn tất bộ sưu tập Golden Slam (đoạt đủ 4 loại danh hiệu Grand Slam khác nhau và giành huy chương vàng đánh đơn Olympic).

Bi hài: Mỹ nhân bóng chuyền Ý bị đội bóng chủ quản kiện vì... mang thai

Theo tờ Sport, Pordenone, một CLB bóng chuyền nữ đến từ Serie B1 (giải hạng Nhì của Ý) đã đâm đơn kiện VĐV của mình, mỹ nhân Lara Lugli và đòi bồi thường thiệt hại vì cho rằng cô gái này đã che giấu họ việc đã có bầu vào tháng 3 năm 2019 và khiến thành tích của đội bóng sụt giảm khi trượt danh hiệu vô địch giải này.

Về phần mình, cô gái 41 tuổi Lara Lugli dù đã phá thai vào tháng Tư năm 2019 nhưng cô vẫn bị Pordenone chấm dứt hợp đồng. Lara đang yêu cầu Pordenone trả lương tháng 2 năm đó khi cô vẫn thi đấu cho đội bóng này nhưng chưa được ban lãnh đạo đội bóng đáp ứng.

Tiger Woods có thể gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng vì thuốc ngủ

Tác dụng phụ của Ambien - dược phẩm trị mất ngủ - được đề cập trong vụ ngôi sao Tiger Woods tự đâm xe gần Los Angeles và chấn thương nặng ở chân hôm 23/2. Đó là lần thứ 3, cựu số 1 của làng golf thế giới gặp tai nạn giao thông.

"Các nghiên cứu khoa học ở giới tài xế cho thấy việc dùng Ambien đi kèm hiện tượng quên dù vẫn tương tác với môi trường xung quanh. Nên các tình tiết hiện thời trong tai nạn của Tiger có thể liên quan yếu tố này", Rami Hashish – Giám đốc Viện nghiên cứu Cơ chế sinh học quốc gia nói trên tờ USA Today. Ông là người chuyên phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông.

Jonathan Cherney là chuyên gia dựng hiện trường tai nạn ở Nam California. Với kinh nghiệm và kiến thức cá nhân, ông nhận định vụ của Tiger Woods là "trường hợp điển hình cho việc ngủ gật sau tay lái vì tai nạn ở đoạn đường cong còn xe thì đi thẳng và Woods phản ứng chậm". Cherney đã xem hiện trường và không thấy dấu phanh hoặc đổi hướng do đánh lái. Đáng chú ý, Tiger Woods có tiền sử về sử dụng Ambien.

Kiều nữ trượt băng nghệ thuật Tây Ban Nha và đối tác giành vé dự World Cup

Theo tờ AS, người đẹp Sara Hurtado và đồng nghiệp nam ăn ý Kirill Jalyavin sẽ có mặt tại Stockholm (Thụy Điển) để tranh tài tại Cúp Trượt băng nghệ thuật thế giới năm 2021 diễn ra từ 22-28 /3.

Trước đó, họ đã đánh bại cặp đối thủ đồng hương Olivia Smart và Adrián Díaz ở một cuộc thi tuyển chọn do Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Tây Ban Nha (RFEDH) tổ chức để trở thành bô đôi chính thức dự giải đấu quan trọng sắp tới đại diện cho nước này.

Djokovic vẫn còn tiếc nuối US Open 2020

Khi Roger Federer và Rafael Nadal cùng vắng mặt ở US Open 2020, người ta tin rằng đây sẽ là giải đấu của riêng Novak Djokovic. Chỉ phải đối đầu với dàn Next Gen còn quá xa lạ với vinh quang ở Grand Slam, thật khó để "Nole" bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách.

Việc anh bị loại sau cú đánh vào người trọng tài dây ở giải đấu trên đất Mỹ cho đến hôm nay vẫn khiến Djokovic tiếc nuối, theo tờ Tennis World, cho dù anh vừa giành Grand Slam thứ 18 sau khi vô địch Australian Open 2021.

Sẵn sàng đại chiến McGregor - Poirier tập 3

Tại UFC 257, diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 24/1, Conor McGregor và Dustin Poirier đã có trận tái đấu. Dù nắm phần chủ động ở nửa đầu trận đấu, tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi của tay đấm người Ireland. McGregor bị Poirier hạ knockout kỹ thuật ở 2 phút 32 giây trong hiệp 2. Theo tờ The Fight, cả McGregor và Poirier đều ủng hộ ý kiến tổ chức trận đấu thứ ba và nó có thể diễn ra trong mùa hè năm nay.

Osaka có thể tiếp bước Serena

Theo đánh giá của cựu số 1 thế giới Kim Clijsters, tay vợt trẻ Naomi Osaka hoàn toàn có khả năng để sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ như Serena Williams. Theo đó, tay vợt người Nhật Bản ở tuổi 23 đã có cho riêng mình 4 Grand Slam. Trong khi đó, Serena hiện đang có 23 danh hiệu, nhưng đã bị chững lại trong khoảng hơn 3 năm qua.

Federer thành công không chỉ bởi tố chất thiên bẩm

Khi Roger Federer lên chuyên nghiệp vào tháng 7 năm 1998, anh được đánh giá là một tay vợt giàu tiềm năng. Dù vậy, khi ấy "Tàu tốc hành" vẫn chưa hoàn thiện và khó tránh khỏi thất bại. Cựu số 1 thế giới Carlos Moya ca ngợi Federer là tấm gương tuyệt vời để các tay vợt trẻ noi theo. Theo thời gian, tay vợt người Thụy Sỹ đã không ngừng khổ luyện để rồi hôm nay trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất với 20 Grand Slam.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Nadal   Nhật Bản   Serena Williams   Tennis   US Open   Việt Nam   World Cup   chuyên gia   huyền thoại   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...