11/10/2020 20:40  
Mưa lũ ở miền Trung, nhiều người chết và mất tích; 2 vụ tô rơi xuống sông, 8 người chết… là những tin nóng tuần qua.

  

Mưa lũ vượt mốc lịch sử ở miền Trung, nhiều người chết và mất tích

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 6h sáng nay (11/10), mưa lũ tại miền Trung đã khiến 9 người chết (Quảng Trị 3, Huế 2; Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1); 11 người mất tích (Quảng Trị 7, Đà Nẵng 3; Gia Lai 1) và 7 người khác bị thương (Quảng Bình 1, Thừa Thiên Huế 6).

Đặc biệt, mưa lũ đã khiến hơn 33.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; hơn 100 điểm sạt lở, ngập lụt khiến nhiều nơi bị cô lập. Nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông chưa thể thống kê.

Trong khi đợt mưa lũ từ 6-10/10 chưa dứt hẳn thì sáng nay (11/10), một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trong năm 2020. Đáng chú ý, cơn bão này sẽ lại đổ bộ đúng vào khu vực vừa hứng mưa lớn ở miền Trung, nguy cơ lũ chồng lũ rất cao.

2 vụ ô tô rơi xuống sông, 8 người chết

Sáng nay (11/10), tin từ UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện 1 chiếc ô tô lao xuống sông Mã, bên trong có 3 người đã tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ lao xuống sông Mã, đoạn qua thị trấn Phong Sơn, nên đã hô hoán người dân và báo cơ quan công an tới cứu.

Tuy nhiên, do nước sông Mã lớn, sự việc lại xảy ra vào đêm khuya nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Rạng sáng nay, khi phát hiện được vị trí chiếc xe ô tô và đưa lên bờ, cơ quan chức năng xác định trong xe có 3 người nhưng đều đã tử vong.

Cũng trong tuần qua, vào ngày 4/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 105 + 970m, Quốc lộ 46C trên cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng, thuộc địa phận xã Phong Thịnh, (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Chiếc ô tô chở 3 người đã xảy ra va chạm với xe máy chở theo 2 người, sau va chạm, ô tô rơi xuống sông và cả 5 người trên 2 phương tiện đều tử vong.

Người đàn ông ẵm 39 tỷ nhờ quyết tâm cai thuốc lá

Ngày 7/10, chi nhánh Vietlott tại Hải Phòng đã trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay #00643 cho ông N.V.V. Sau khi lĩnh hơn 39 tỉ đồng, ông V. nộp ngân sách địa phương hơn 3,9 tỉ đồng, đồng thời trao tặng 400 triệu đồng xây dựng điểm trường tại Sơn La.

Chia sẻ khi nhận giải, ông V. cho hay, ông đã biết đến xổ số Vietlott từ lâu và vẫn thường mua vé cầu may. Ở thời điểm trúng Jackpot, ông đang muốn cai thuốc lá với quyết tâm cứ mỗi lần muốn mua thuốc lá thì ông sẽ dành số tiền đó để mua vài vé Vietlott.

Và may mắn đã mỉm cười với ông khi trúng giải Jackpot hơn 39 tỷ đồng. Tấm vé may mắn gồm 3 bộ số khác nhau được ông V. mua bằng 30.000 đồng, trong đó trúng Jackpot là bộ số đầu tiên (A) 14 - 20 - 22 - 35 - 44 - 45.

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 về đến TP.HCM

Đúng 8 giờ sáng 8/10 đoàn tàu đầu tiên trong tuyến metro số 1 đã về tới cảng Khánh Hội (quận 4). Tàu biển vận chuyển tàu metro số 1 là Bayani dài 120 m. 

Trước đó, ngày 30/9, đoàn tàu này đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) để về Việt Nam. Sau gần 10 ngày vượt đại dương, tàu chở toa metro số 1 đã chính thức cập cảng Khánh Hội và chuẩn bị làm thủ tục thông quan, sau đó được đưa về depot Long Bình, quận 9 (dự kiến ngày 10/10).

Đây là đoàn tàu ba toa xe trong tổng số 17 đoàn tàu. Chiều dài đoàn tàu chia làm hai loại, loại 3 toa dài 61,5 m, loại 6 toa dài 121,5 m. Tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110 km/h, đoạn ngầm đạt 80 km/h.

Đoàn tàu có thể chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế, 783 khách đứng.  

Đoàn tàu về Việt Nam hôm nay là đoàn tàu có chiều cao toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam.

Hà Nội thay đổi khoảng thời gian “giờ cao điểm”, tăng thêm 30 phút

Ngày 8/10, UBND TP.Hà Nội thông tin, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, UBND Thành phố phê duyệt Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý có việc thay đổi thời gian cao điểm.

Theo quy định cũ, giờ cao điểm được quy định là khoảng thời gian: Sáng từ 6h00 đến 9h00, chiều từ 16h30 đến 19h30 hằng ngày.

Trong khi theo quy định mới, giờ cao điểm được quy định là khoảng thời gian: Sáng từ 6h00 đến 9h00, chiều từ 16h00 đến 19h30 hằng ngày. Như vậy, khoảng thời gian giờ cao điểm vào buổi chiều được đẩy lên sớm hơn 30 phút.

Quyết định trên của UBND TP.Hà Nội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10 tới đây.

Bày cách trộm tiền trong heo đất, con trai bà Tân Vlog lại bị “ném đá”

Mới đây, kênh YouTube Hưng Vlog (tên thật Nguyễn Văn Hưng, SN 1992, quê Bắc Giang, con trai của bà Tân Vlog) tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích khi đăng tải video có tiêu đề “Troll lấy cắp tiền, đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi”.

Theo nội dung đoạn video được đăng tải, Hưng Vlog đã lấy trộm heo đất của em trai và em gái của mình. Sau đó, Hưng quay video dạy cách trộm tiền và dùng số tiền đó đi mua nước dừa, pizza về cho các em ăn. Trước hành động sai trái này, Hưng vẫn tự nhận mình là người anh có tâm.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên kênh YouTube (ngày 3/10) đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Đa số dư luận đều cho rằng, Hưng Vlog làm vậy chẳng khác nào đang cổ suý cho thói hư tật xấu, bày cách cho trẻ nhỏ cách trộm cắp.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Hưng Vlog đã gỡ video trên khỏi kênh YouTube của mình. Thế nhưng, nhiều người vẫn đang tiếp tục kêu gọi tẩy chay, báo cáo kênh YouTube của con trai bà Tân vì đoạn video phản cảm, có thể ảnh hưởng đến trẻ em.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Hà Nội   Jackpot   Mega 6/45   Nhật Bản   Vietlott   Việt Nam   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...