17/01/2021 16:20  
Trong tuần qua, một số tin tức thị trường nổi bật được nhiều người quan tâm như sau.

Cá hồi rớt giá rẻ như thịt lợn

Thay vì nhập khẩu, những năm gần đây, cá hồi được nuôi và phát triển tại Sa Pa, phục vụ nhu cầu trong nước. Vì là loại cá khó tính, chỉ nuôi được ở một số huyện thuộc các tỉnh miền núi Lai Châu, Lào Cai lại ăn thức ăn nhập khẩu nên mặc dù cá hồi được nuôi số lượng ngày càng nhiều nhưng giá vẫn vô cùng đắt đỏ, từ 300-400.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, khoảng nửa tháng nay, người tiêu dùng khá bất ngờ khi cá hồi được rao bán tràn lan trên chợ mạng với giá chỉ 135.000 đồng/kg, thậm chí là 100.000 đồng/kg.

Vừa nuôi cá hồi vừa thu mua và tiêu thụ cá hồi giúp bà con tại Sa Pa, anh Nguyễn Văn Hưng, trú tại đường N2, Chợ Mới Sa Pa cho biết, giá cá hồi tại bể chỉ còn khoảng 160.000 đồng/kg đối với loại từ 1-1,7kg/con. Đối với loại nhỏ 0,5-0,6kg/con chỉ còn 90.000 đồng nhưng vẫn khó tìm được người mua.

Để bán được cá, anh Hưng phải đăng lên bán lẻ từng con, bao tiền cước, xốp, đá đến tận tay người mua ở các tỉnh với giá cá to là 200.000 đồng/kg, cá nhỏ là 100.000 đồng/kg.

Lợn hơi tăng giá liên tiếp, chưa có dấu hiệu giảm

Giá lợn hơi hôm 13/1 tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại miền Bắc, đã xuất hiện mức giá 85.000 đồng/kg.

Thịt lợn tăng giá vào dịp cuối năm âm lịch kéo theo những lo ngại của người tiêu dùng về hiện tượng khan hàng, sốt giá thịt lợn có thể diễn ra vào dịp Tết nguyên đán 2021.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan, lý giải giá heo hơi tăng khá nhanh trong khoảng 1 tháng nay một phần do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi và nhu cầu tiêu thụ thịt heo để chế biến một số loại thực phẩm Tết gia tăng.

"Khoảng 2 tuần nữa, nếu nguồn cung chưa cải thiện trong khi nhu cầu tăng cao hơn thì chắc chắn giá bán sẽ nhích theo. Tuy nhiên, khi giá tăng lên quá cao, người tiêu dùng giảm mua thì bắt buộc giá sẽ giảm. Ngoài ra, nếu giá thịt heo tăng "nóng", Chính phủ sẽ có những giải pháp can thiệp, bảo đảm mức giá hợp lý cho người tiêu dùng” – ông Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận định.

Ô tô mới tiếp tục giảm giá từ vài chục triệu đến gần nửa tỷ đồng/xe

Nhằm kích thích nhu cầu mua xe đi chơi Tết 2021 của người dân cả nước, hàng loạt hãng xe tung ra những chính sách giảm giá giúp khách hàng tiết kiệm từ vài chục triệu đến nửa tỷ đồng/xe dù hết ưu đãi 50% phí trước bạ theo Nghị định 70 của Chính Phủ.

Cụ thể, hãng xe VinFast vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ cho những khách hàng mua xe Lux trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021. Những khách hàng có Voucher Vinhomes cũng sẽ được giảm thêm lần lượt 70 triệu đồng; 150 triệu đồng và 200 triệu đồng (tùy dòng xe). Chương trình bán hàng còn áp dụng chính sách hỗ trợ đổi mới lấy cũ từ 10 - 50 triệu đồng.

Với những chính sách áp dụng đồng thời này, tính ra khách hàng mua xe mới của VinFast có thể tiết kiệm được số tiền từ 80 triệu đồng đến gần 500 triệu đồng/xe.

Các hãng như Mitsubishi, Suzuki hay Mercedes-Benz cũng công bố chương trình khuyến mại 50% phí trước bạ cho một số dòng xe nhất định của hãng. Điều này giúp khách hàng mua sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi xe.

Quần áo ấm giá rẻ đổ tràn vỉa hè Hà Nội những ngày giá rét

Trong những ngày giá rét, nhiều cửa hàng ở Hà Nội đồng loạt đổ đống các loại áo ấm với giá rẻ trên vỉa hè thu hút đông đảo người mua.

Tại Hà Nội, các cửa hàng này hầu hết đều trưng biển "giảm giá", "xả hàng" với mức rẻ bất ngờ. Theo đó, quần tất các loại giá từ 10.000 - 30.000 đồng, áo len 100.000 đồng/chiếc., áo phao nam nữ các loại được bán với giá 100.000 đồng/chiếc...

Chị Đinh Thị Thanh Hoa (Thụy Khê, Hà Nội), người chuyên bán quần áo nhập từ Trung Quốc về chia sẻ, hiện nay, bên phía Trung Quốc cũng lạnh nên cháy hàng, khan hàng. Các mặt hàng được bày bán giảm giá, đa số là hàng tồn của năm trước. Nhờ được bảo quản tốt nên hàng vẫn còn trông mới nguyên, hơn nữa, mẫu sản phẩm từ năm trước đên thời điểm hiện nay chưa có thay đổi nhiều.

Dịch vụ thuê người giúp việc theo giờ lên ngôi dịp cận Tết

Cận Tết, nhiều gia đình có nhu cầu thuê người giúp việc theo giờ để giúp đỡ sắp xếp công việc trong nhà. Tuy nhiên, thị trường này đang rơi vào cảnh vừa thừa, vừa thiếu khi sinh viên "trẻ khỏe" lại không được khách hàng lựa chọn.

Chia sẻ về điều này, chị Trần Ngọc Nguyên (40 tuổi, cư trú tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) cho biết: "Người trẻ thì nhanh nhẹn, nhiệt tình thật, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Tôi rất lo lắng gặp phải những người tâm không tốt, nảy sinh ý định xấu khi đến nhà tôi làm giúp việc. Người trẻ thì lại càng mưu mẹo, khéo léo hơn. Cá biệt, như bạn bè tôi đã từng xảy ra trường hợp người giúp việc gạ gẫm luôn chồng của chủ nên tôi thấy thuê giúp việc lớn tuổi từ quê lên vẫn là phương án ổn nhất".

Các sinh viên thường bị cho là thiếu kinh nghiệm, không có nhiều kỹ năng để hoàn thành những công việc được giao. Hầu hết các gia đình thường e ngại sinh viên làm việc không đủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ bằng những người từ độ tuổi trung niên trở lên.

Để tăng thêm sự tin tưởng cho khách hàng, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ người giúp việc đã mở thêm nhiều ưu đãi khi khách hàng thuê người giúp việc trẻ như trả tiền sau khi đã sử dụng dịch vụ, giảm giá thuê đồng thời cung cấp thông tin cá nhân chi tiết của người giúp việc. Không chỉ vậy, để có thể tiếp nhận công việc, các ứng viên cũng cần phải tham dự khóa đào tạo ngắn hạn của các đơn vị tuyển dụng để có thể làm việc hiệu quả nhất với yêu cầu của các khách hàng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Hiệp hội   Hà Nội   Nghị định   Suzuki   Trung Quốc   VinFast   Việt Nam   chính sách   dịch vụ   thực phẩm   Ô tô   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...