21/02/2021 17:20  
Do ảnh hưởng của Covid-19, nông sản ở Hải Dương không xuất bán được, ùn ứ đầy ngoài ruộng, người dân vùng tâm dịch kêu gọi giải cứu.

Nông sản chất đống đầy ruộng ở tâm dịch Hải Dương

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương, nhiều hoa màu của người dân không bán được nên để ngoài ruộng bị thối rữa. Nhiều cánh đồng rau như su hào, bắp cải, súp lơ, cà rốt… ở Hải Dương đến kỳ thu hoạch nhưng bị mắc kẹt, không thể tiêu thụ được.

Nhiều nhà dân chua xót nhìn nông sản ở ruộng thối, hỏng... Có những gia đình phải chặt bỏ đi vì không thể tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Hoàng Gián Mới) cho biết, bình thường ông có thể bán được 10.000 đồng/bắp cải, nhưng nay bắp cải nở bung cả ruộng, cũng không có người mua, đào cũng ế ẩm.

Một người dân trồng cà chua ở Hải Dương cho biết cho biết những cây cà chua chín rộ nhưng chưa bán được quả nào. Mỗi sào, bà Vững đầu tư 2 đến 3 triệu đồng từ tiền giống, túi bóng cho tới phân bón, giờ dịch bệnh bùng phát chưa bán được nghìn nào, nhìn thấy cà chua chín đỏ, rụng đầy gốc mà xót.

Không chỉ thế, hàng loạt cây súp lơ cũng nở hoa, cà rốt còn đầy các ruộng vẫn ế chỏng chơ. Nhiều người phải lên mạng xã hội nhờ giải cứu với giá rất rẻ để mong tiêu thụ bớt, vớt vát lại chút vốn.

Hoa ly rớt giá thê thảm, cộng đồng mạng kêu gọi "giải cứu"

Thời điểm trước ngày 30 Tết, hoa ly có giá từ 300.000 - 700.000 đồng/bó 10 cành tùy loại hoa và số lượng tai trên từng cành. Bán lẻ, ly có giá từ 35.000 - 80.000 đồng/cành. Tuy nhiên, kể từ ngày mồng 5 Tết, người Hà Nội ngỡ ngàng vì ly rẻ bất ngờ chỉ còn 9.000 - 15.000 đồng/cành.

Một số chủ vườn trồng ly ở Tây Tựu cho biết, sau Tết, ly nở rộ rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn hoa trong Tết, nhưng giá tụt kinh hoàng. Hoa rẻ, ế, bán không ai mua. Hết vụ hoa này nhiều gia đình mang nợ hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng vì hoa.

Vì vậy không ít chủ vườn huy động gia đình, họ hàng lên mạng xã hội rao bán các loại hoa ly vàng chanh, cam nghệ và ly đỏ cà phê với giá chỉ từ 90.000 - 130.000 đồng/bó 10 cành tùy loại.

Trước tình cảnh hoa ly nở rộ, sụt giá điên cuồng sau Tết, trên các trang mạng xã hội, hay ở các khu chung cư, người dân đang rủ nhau cùng mua hoa tươi “giải cứu”, giúp nông dân ở các thủ phủ hoa tránh thảm cảnh chặt bỏ hàng loạt.

Nhiều dòng xe ô tô giảm giá mạnh đến cả trăm triệu đồng/chiếc

Ngay sau khi chính sách hỗ trợ phí trước bạ của Chính phủ kết thúc, nhiều dòng xe tiếp tục được hãng hỗ trợ giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng trong tháng 1/2021, nhưng nhu cầu mua xe mới của người dân trong tháng vẫn giảm mạnh so với tháng cuối cùng của năm 2020.

Trong đó, hãng xe VinFast tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ cho những khách hàng mua xe Lux trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021. Các hãng Mitsubishi, Mercedes-Benz cũng công bố chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ. Bên cạnh đó, Honda và Toyota cũng có những chính sách hỗ trợ khách hàng mua xe mới trong tháng đầu tiên của năm 2021

Tuy nhiên, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng 1/2021 giảm mạnh tới 45% so với tháng 12/2020 khi chỉ đạt 26.432 chiếc. Dù vậy, doanh số bán hàng của các hãng vẫn tăng tới 69% so với tháng 1/2020.

Giải thích về điều này, nhiều chuyên gia cho rằng sức mua giảm vì tâm lý tranh thủ mua xe hưởng thuế trước bạ giảm 50% trước khi Nghị định 70 hết hiệu lực (31/12/2020) khiến phần lớn khách hàng chốt hợp đồng trong tháng 12.

Bên cạnh đó, nguồn cung các mẫu xe bán chạy cũng không cao do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng linh kiện phục vụ lắp ráp xe vì dịch Covid-19, góp phần khiến lượng bán hàng sụt giảm.

Quán xá Hà Nội nơi đóng cửa, chỗ nhộn nhịp những ngày đầu khai xuân

Sau lệnh tạm thời đóng cửa hàng quán ở Hà Nội từ 0h ngày 16/2, nhiều cửa hàng ăn, cà phê… ngậm ngùi “cửa đóng then cài” ngay trong ngày đầu khai xuân của năm mới. Vỉa hè, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại

Bên cạnh những cửa hàng đã đóng cửa, quây bạt kín mít từ trước nghỉ Tết đến giờ chưa mở lại, một số cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn cố duy trì hoạt động kinh doanh bằng hình thức giao hàng tận nhà phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, nhiều hàng quán đặc biệt là quán nhậu tại các quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu về việc giãn cách, lắp vách ngăn để phòng chống dịch Covid-19, khách vẫn ra vào tấp nập thậm chí đông kín người.

Cụ thể, nhiều tuyến phố như: Trần Thái Tông; Nguyễn Khánh Toàn (đoạn ngã tư Nguyễn Văn Huyên), Cầu Giấy; khuôn viên chung cư Timecity (Hai Bà Trưng, Hà Nội)… nhiều hàng quán không thực hiện đúng yêu cầu về việc giãn cách cũng như đảm bảo an toàn dịch Covid-19 khi kinh doanh.

Những quán này đa số là quán nhậu, có diện tích lớn nên liên tục đón một lượng khách ra vào nườm nượp. Điển hình như một quán bia tại đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy) vào lúc 19 giờ ngày 19/2 các bàn trong quán gần như kín chỗ, hoàn toàn không sử dụng vách ngăn; thực khách vô tư ăn nhậu và trò chuyện ngay trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều chuyển biến phức tạp.

Ngay sau khi nhận được thông báo của người dân, lực lượng công an phường đã lập tức “ra quân” để xử lý các đơn vị kinh doanh không đảm bảo đúng yêu cầu, đồng thời nhắc nhở khách hàng, người dân tuân thủ các biện pháp an toàn mùa dịch.

Đào, quất la liệt ngoài đường sau Tết Nguyên đán

Trước Tết âm lịch, những cành đào đẹp luôn được dân tình săn lùng ráo riết. Nhiều người sẵn sàng xuống tay, chi mạnh từ vài triệu cho đến cả chục triệu đồng để mua cành đào.

Nhưng chỉ vài ngày những cành đào có giá tiền triệu, bỗng dưng “đổi phận” biến thành rác, củi khô nằm lăn lóc bên đường sau dịp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận của PV, dọc các tuyến phố của Hà Nội, không khó để bắt gặp các cành đào được người dân vứt bỏ bên đường.

Một công nhân môi trường quận Nam Từ Liêm cho hay: "Bắt đầu ra Tết âm lịch, từ ngày mồng 2 Tết, trên khắp các tuyến đường dọn vệ sinh hầu như ngày nào cũng có cành đào người dân vứt bên đường, nhiều cành đào lớn khiến việc thu gom rác gặp nhiều khó khăn hơn."

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Hiệp hội   Honda   Hà Nội   Nghị định   Nông sản   Toyota   VinFast   Việt Nam   chuyên gia   chính sách   sản xuất   Ô tô  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...