18/01/2021 15:05  
Trên trang cá nhân, con gái NSƯT Bảo Quốc đăng tải vlog đưa mẹ đi tiêm vắc xin. Trước đó, cô thông báo cha mình đã đăng ký thành công và được tiêm phòng vào hôm 13.1 tại bang California (giờ địa phương).
Trong video, vợ chồng nam nghệ sĩ ăn mặc giản dị, che chắn cẩn thận, cùng nhau đến điểm tập trung từ sớm. Đáng chú ý, nghệ sĩ Bảo Quốc vô cùng ân cần, nắm chặt tay bà xã. Ông vui mừng bày tỏ: “Hôm nay, tôi đưa bà xã đi chích ngừa Covid-19. Lúc trước, bà xã đưa mình đi. Nay tôi đưa vợ đi, đồng vợ đồng chồng chống Covid”.
Được biết, đây là điểm tiêm vắc xin mới trong khu vực vừa mở cửa để phục vụ người cao tuổi. Chia sẻ về sự việc, con gái của NSƯT Bảo Quốc bộc bạch: “Anh chị tôi mới tìm ra được một website đăng ký chích vắc xin của một trường đại học. May mắn, vào thứ bảy, anh tôi vừa đăng ký cho mẹ xong thì hết chỗ”. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Loan cũng chia sẻ đường link cho khán giả hải ngoại tham khảo điểm tiêm phòng mới.
Sau thời gian chờ đợi, bà xã nghệ sĩ Bảo Quốc cũng được vào khu vực làm thủ tục và tiến hành tiêm ngừa. Bà dí dỏm cho biết: “Nhân viên y tế làm lẹ quá, chích hồi nào không hay, khi đâm vô chỉ đau một xíu rồi thôi”. Cũng như NSƯT Bảo Quốc, sau khi tiêm bà Thu Thủy phải ngồi chờ 15 phút tại điểm tập trung nhằm theo dõi sức khỏe, đảm bảo cấp cứu kịp thời nếu có phản ứng phụ. Sau đó, mẹ Hồng Loan nhận giấy hẹn để tiêm mũi thứ hai sau 3 tuần.
Chứng kiến cha mẹ được tiêm phòng giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghệ sĩ Hồng Loan xúc đông: “Cha mẹ được chích vắc xin là điều mừng nhất, tôi mong tất cả các cô chú lớn tuổi có thể đăng ký được và chích vắc xin. Nhưng bản thân mình phải kiên nhẫn, liên tục kiểm tra thông tin trên mạng vì số lượng quá tải. Khi nào có chỗ mới mở thì phải nhảy vô lấy hẹn liền, phải chịu khó mới đăng ký sớm được…”. Ngoài ra, cô cũng cho biết người dân mỗi tiểu bang nên đăng ký tiêm phòng tại khu vực sinh sống để đảm bảo đúng quy định, không mất thời gian di chuyển…

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...