04/04/2021 20:21  
Một số binh sĩ tại căn cứ Fort Sill, bang Oklahoma, Mỹ, đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cuộc điều tra quấy rối và tấn công tình dục trong hàng ngũ quân đội Mỹ.

“Một nữ binh sĩ là quân nhân tập sự đã gửi đơn tố cáo mình là nạn nhân của các hành động tấn công tình dục liên quan đến một loạt binh sĩ ở căn cứ”, tờ New York Times dẫn lời, Thiếu tướng Ken Kamper, chỉ huy trưởng căn cứ Fort Sill.

Đơn khiếu nại được nộp ngày 27.3. Theo tờ The Intercept, nữ binh sĩ tố cáo 22 binh sĩ trong căn cứ có hành vi quấy rối và tấn công tình dục. Hiện chưa rõ các vụ tấn công tình dục xảy ra khi nào.

“Các binh sĩ liên quan đã bị đình chỉ công tác, bị rút khỏi các nhiệm vụ huấn luyện cho quân nhân tập sự, trước mắt vẫn được coi là vô tội cho đến khi quá trình điều tra được hoàn tất”, ông Kamper nói.

Căn cứ Fort Sill là trung tâm huấn luyện lực lượng pháo binh cho quân đội Mỹ. Khoảng 53.000 người làm việc tại căn cứ này, trong đó có 20.000 binh sĩ và nhân viên dân sự.

Thiếu tướng Kamper cho biết nữ binh sĩ gửi đơn tố cáo đã nhận được những sự hỗ trợ cần thiết nhất.

"Chúng tôi tự hào khi cô ấy dũng cảm đứng lên tố cáo chuyện này”, ông Kamper nói.

Tấn công tình dục là một vấn nạn trong hàng ngũ quân đội Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, có 7.825 khiếu nại về tấn công tình dục liên quan đến binh sĩ quân đội trong năm 2019.

Các cuộc điều tra trước đây đều chỉ ra rằng nữ giới “là mục tiêu của nạn tấn công tình dục trong quân đội, nhưng hầu hết không dám lên tiếng vì sợ bị cô lập và bị đổ lỗi”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


New York Times   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...