03/12/2020 0:20  
(Tin thể thao) Một nữ cầu thủ bóng đá được trao giải thưởng xuất sắc nhất tuần ở Mỹ nhưng bị dư luận chỉ trích.

Làng bóng bầu dục đại học Mỹ đang xảy ra một sự kiện gây nhiều tranh cãi. Câu chuyện liên quan tới một nữ cầu thủ mang tên Sarah Fuller, người đang theo học tại trường đại học danh giá Vanderbilt. Cô là một thủ môn của đội bóng đá nữ của trường nhưng đã chuyển sang chơi bóng bầu dục.

Đội bóng bầu dục nam trường Vanderbilt có trận gặp trường Missouri trong một trận đấu thuộc khuôn khổ “Power 5”, chỉ 5 hiệp hội bóng bầu dục đại học lớn nhất nước Mỹ với thành viên là những trường mạnh nhất của môn này. Fuller được đội bóng bầu dục gọi đi thi đấu trong vai trò người sút phạt do cầu thủ sút phạt của đội đã nhiễm Covid-19 và không thể thi đấu.

Sự việc sẽ không có gì đáng chú ý nếu như Fuller không được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tuần dành cho đội đặc biệt (“đội đặc biệt” là thuật ngữ chỉ riêng nhóm thực hiện các cú sút phạt trong môn bóng bầu dục). Fuller cả trận chỉ tham gia đúng một tình huống sút phạt diễn ra trong chỉ vài giây ở hiệp 2, chỉ là một cú phát bóng đầu hiệp, hơn nữa đội Vanderbilt đã thua đậm 0-41.

Dường như lý do của việc Fuller nhận giải là bởi phía trao giải muốn tôn vinh sự đặc biệt, một nữ cầu thủ môn bóng đá đã chuyển sang chơi môn bóng bầu dục vốn dành cho nam.

Tuy nhiên không phải ai cũng hưởng ứng điều này, cho rằng ban tổ chức đã hạ thấp giá trị giải thưởng bởi môn bóng bầu dục dù ở cấp độ nào cũng đều không có nhiều trận đấu trong năm, các trận luôn cách nhau 1 tuần nên giải thưởng tuần luôn có giá trị với người đoạt giải.

Ngoài ra một số báo còn cho biết Fuller không những được trao giải mà còn được mời lên phát biểu trước cả đội trong phòng thay đồ ở giờ giải lao, trước khi cô được tung vào sân thực hiện cú đá phát bóng. Thực tế Fuller cho biết cô chỉ nói những lời khích lệ tinh thần các đồng đội nam để họ chơi tốt hơn trong hiệp 2 chứ không có gì đặc biệt.

Một fan theo dõi trận đấu đã viết trên Facebook của Power 5 như sau: “Tôi vui mừng khi có những nữ cầu thủ biết sút phạt, tôi chẳng bận tâm thậm chí nếu cô ấy đá tốt hơn mấy anh nam. Nhưng sự bình đẳng có nghĩa là bình đẳng, một nữ cầu thủ phát bóng không xứng đáng giành giải thưởng tuần, nhất là nếu trong tuần đó có một nam cầu thủ chơi rất hay nhưng lại mất giải”.

Vẫn có những người bày tỏ sự ủng hộ với sự kiện này, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton viết trên Twitter cảm ơn Sarah Fuller vì đã “chứng tỏ rằng phụ nữ có thể đứng trên mọi sân chơi”. Tuy nhiên bình luận của bà Clinton bị nhiều người phản bác, cho rằng sự bình đẳng được thể hiện thực chất là sự thiên vị và nuông chiều.

Sự việc của Sarah Fuller đã bị nhiều người xem là một trò PR, tuy nhiên đội bóng bầu dục trường Vanderbilt không có nhiều tin tích cực để nói sau trận đấu này. Họ không những thua rất đậm mà còn sa thải HLV Derek Mason, người cho biết ông sử dụng Sarah Fuller hoàn toàn vì mục đích chuyên môn.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   giải xuất sắc nhất   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...