13/03/2021 19:11  
Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười thân thiện và bảng thành tích nổi bật, Phạm Khả Vy (Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ TPHCM) hiện là gương mặt sinh viên nổi bật của trường.

Từ năm thứ nhất, Vy được biết đến phong trào "Sinh viên 5 tốt" của trường thông qua buổi gặp mặt tân sinh viên và các anh chị khóa trên. Vy được truyền lửa và bắt đầu tìm hiểu về phong trào "Sinh viên 5 tốt". Sau đó, Vy chủ động lên khoa nhờ thầy cô hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học.

"Mình bất ngờ khi thầy cô rất vui vẻ và tận tình hướng dẫn. Từ đó, mình cảm thấy có động lực phấn đấu để trở thành "Sinh viên 5 tốt" các cấp. Khi mình đạt được "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương thì cơ duyên đến với công tác Hội của mình cũng bắt đầu", Khả Vy nhớ lại những ngày đầu bén duyên với công tác Hội.

Tại trường ĐH Công nghệ TP. HCM nơi Vy đang theo học, "mô hình 1 + 1" được phát triển rộng rãi.

"Mô hình này là một bạn sinh viên đạt được "Sinh viên 5 tốt" sẽ truyền lửa và hướng dẫn cho bạn sinh viên khác. Mình may mắn đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương nên được tin tưởng giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

Trước khi vào giảng đường đại học, thời THPT, mình vốn là môt cô bé trầm tính, chỉ chú tâm học tập hơn là rèn luyện kỹ năng mềm thông qua các hoạt động phong trào", Khả Vy cho biết.

Vy đã lần lượt chinh phục các thành tích bằng sự nỗ lực, cố gắng và tất cả sự kỳ vọng của bản thân mình. Cha mẹ cũng là động lực để Vy phấn đấu và rèn luyện từng ngày. Từ lúc bắt đầu vào trường, Vy tự đặt cho bản thân những mục tiêu và kế hoạch để thực hiện.

Vy chia sẻ: "Bí quyết để chinh phục các thành tích của mình là mỗi ngày sẽ dành 30 phút buổi tối để suy nghĩ, lên kế hoạch và ghi chú lại những việc đã làm được trong ngày.

Để chuẩn bị cho những chặng đường phía trước, mình đặt ra kế hoạch gồm 4 phương pháp: Tạo điều kiện phát triển cho tâm trí, bằng cách luôn ước mơ và hướng mọi hành động về nó. Suy nghĩ về bản thân, gia đình, công việc, sức khỏe hay bất cứ điều gì mà bản thân muốn, sau đó đặt ra những mục tiêu và thời hạn cụ thể để vươn tới những điều ấy. Tự hỏi bản thân vài điều mong muốn nhất và viết chúng ra giấy. Và điều quan trọng cuối cùng là mình thường xuyên tự kiểm bản thân".

Vy cho biết "Sinh viên 5 tốt" là mô hình được Ban Giám hiệu nhà trường rất quan tâm, bởi vậy mà năm 2020 trường đã có 137/244 cá nhân và 4/5 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành và nhiều cá nhân, tập thể đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Hội Sinh viên trường, trong đó Vy là thủ lĩnh, có nhiệm vụ chính là tổ chức các hoạt động phong trào theo 5 tiêu chí "Sinh viên 5 tốt" để toàn thể các bạn sinh viên tham gia và phấn đấu đạt được.

"Phong trào "Sinh viên 5 tốt" được triển khai tới 100% các cấp bộ Hội và hội viên, sinh viên trong nhà trường. Mình và Hội Sinh viên trường chú trọng công tác hỗ trợ, bồi dưỡng cho hội viên, sinh viên để phấn đấu đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Công tác kiểm tra, đánh giá theo từng tháng cũng được Hội Sinh viên trường tiến hành thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, Hội cũng phát hiện kịp thời các nhân tố tích cực để động viên, khen thưởng và nhân rộng trong toàn trường", Vy chia sẻ.

Theo Hà Chi

Sinh viên Việt Nam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bí quyết   Công nghệ   HCM   TPHCM   Việt Nam   chinh phục  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...