16/04/2021 2:12  
Honey Thaljieh chính là người đồng sáng lập và cũng là đội trưởng đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Palestine.

Người đội trưởng đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Palestine sinh năm 1984 tại thành phố Bethlehem, Palestine. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Honey Thaljieh luôn hết lòng đấu tranh cho phụ nữ nói chung và bóng đá nữ nói riêng.

Đặc biệt, nếu hỏi người dân Palestine về một cầu thủ bóng đá nam tiêu biểu, nhiều người sẽ cảm thấy bối rối, khó trả lời. Tuy nhiên, nếu đề cập đến một cầu thủ bóng đá nữ thì Honey Thaljieh chắc chắn là người đội trưởng huyền thoại mà bất cứ ai cũng đều yêu mến.

Sau khi buộc phải giã từ sân cỏ vì các chấn thương, Honey Thaljieh vẫn không hề từ bỏ niềm đam mê dành cho trái bóng tròn. Cựu cầu thủ 37 tuổi vẫn tiếp tục gắn bó với thể thao và trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ VĐV Palestine trẻ tuổi.

Ngoài ra, Honey Thaljieh còn là một nhà hoạt động nữ quyền vô cùng sôi nổi. Cựu đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Palestine cũng muốn thông qua thể thao để thu hẹp khoảng cách giữa nam giới và nữ giới tại các quốc gia Trung Đông.

Honey Thaljieh đã có cơ hội làm việc cùng nhiều tổ chức quốc tế như UN, UNESCO, UNICEF hay TEDxZurich. Đặc biệt, Tổ chức Hòa Bình và Thể thao từng trân trọng vinh danh Honey Thaljieh là Nhà vô địch cho Hòa bình.

Dung Nhi

Theo TS

Nguồn tin: dantri.com.vn


TED   Thể thao   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...