26/03/2021 8:11  
Ông Quì đến điểm lưu động tại phường để làm căn cước công dân nhưng khi đến lượt thì bị tăng huyết áp nên phải về. 23h đêm, công an đã mang theo máy móc đến tận nhà làm căn cước công dân cho ông Quì.

Những ngày này, công an các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Không chỉ làm giờ hành chính, lực lượng công an còn tăng ca, làm đêm và lập thêm nhiều điểm cấp thẻ căn cước lưu động để phục vụ người dân.

Tối 22/3, ông Biện Văn Quì (90 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) đến điểm lưu động tại phường Hòa Thọ Tây để làm căn cước công dân. Tuy nhiên, khi đến lượt làm thủ tục, ông Quì bị tăng huyết áp nên người thân đưa ông về nhà tĩnh dưỡng.

Đến 23h khuya 22/3, theo nguyện vọng của ông Quì và gia đình, Tổ cấp căn cước công dân quận Cẩm Lệ đã đem máy móc thiết bị đến làm cho ông tại nhà riêng.

Cách làm của các chiến sĩ công an quận Cẩm Lệ nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân.

22h đêm, điểm làm căn cước của Công an quận Liên Chiểu tại UBND phường Hòa Khánh Bắc vẫn khá đông người dân ngồi chờ đến lượt. Những người già trên 70 tuổi, người đau ốm, phụ nữ mang thai… được ưu tiên làm trước. Đây là phường có dân cư đông nhất của quận Liên Chiểu nên các chiến sĩ công an đang đẩy nhanh hơn nữa tiến độ làm căn cước công dân. 

Vừa làm xong thủ tục cấp căn cước công dân, ông Trần Sở (trú tổ 34, phường Hòa Khánh Bắc) phấn khởi cho biết: "Tôi được tổ trưởng gửi giấy mời thông báo đến đây làm căn cước công dân. Để người dân không phải chờ đợi lâu, giấy mời sẽ được phân bổ giờ khác nhau và mọi người sẽ bốc số theo thứ tự. Các cô chú công an làm khá nhanh gọn. Tôi rất hài lòng".

Theo các chiến sĩ công an, ca đêm thường kết thúc lúc 12h đêm. Hết dân nhưng còn phải xử lý hồ nên có khi 2 - 3h sáng còn chưa xong việc.

Tại điểm lưu động của Công an quận Thanh Khê ở Trung tâm hành chính quận Thanh Khê, đã 23h đêm nhưng không khí làm việc vẫn còn nhộn nhịp.

Những ngày qua, Công an quận Thanh Khê làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật để phục vụ người dân. Mỗi ngày, công an quận Thanh Khê hoàn thành khoảng hơn 800 hồ sơ cấp căn cước công dân.

"Mỗi ngày chúng tôi chia làm 3 ca, bắt đầu làm việc từ lúc 6 giờ sáng và kết thúc lúc hết dân, có hôm là 12h đêm hoặc 1h sáng. Làm xong, chúng tôi phải sắp xếp, xử lý hồ sơ, đến 3h sáng mới kết thúc", Thượng úy Nguyễn Thành Hiếu cho biết.

Theo Thượng úy Hiếu, trong quá trình làm việc, các chiến sĩ công an luôn tạo điều kiện và hỗ trợ hết sức để giúp người dân hoàn thành việc làm căn cước.

"Hôm qua, hai vợ chồng khiếm thị vào làm, anh em dìu dắt, chỉ dẫn rất cẩn thận hay có bác bị tật ở chân, khó lấy vân tay, anh em đặt máy xuống thấp để người dân có thể thuận tiện. Các cụ già lớn tuổi cũng được ưu tiên, hỗ trợ hết sức…" Thượng úy Hiếu nói và cho biết, hiện tại Tổ lưu động đang tính toán sẽ về tận nhà dân để làm cho những người ốm đau.

Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Cẩm Lệ   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...