02/02/2021 19:11  
Đây cũng là khu vực lạnh nhất có người sinh sống tại Trung Quốc.

Thị trấn Hồ Trung thuộc tỉnh Hắc Long Giang được coi là khu vực lạnh nhất có người sinh sống tại Trung Quốc. Vào những ngày cuối tháng 1 vừa qua, nhiệt độ tại đây đã hạ xuống mức sâu kỷ lục - 48,9 độ C. Theo báo cáo, nền nhiệt này cũng là mức thấp nhất trong vòng 41 năm qua.

Hình ảnh ghi được trong một buổi sáng ở Hồ Trung vào những ngày rét buốt cho thấy tầm nhìn ngoài trời chưa đầy 30 m. Mọi thứ đều bao phủ trong màn sương khói trắng. Do nhiệt độ quá khắc nghiệt nên số lượng người đi lại ngoài trời cũng thưa thớt.

Vào ngày sương mùa buổi sáng như vậy, người dân đi bộ một lúc ngoài đường sẽ bị đóng băng cả lông mày, lông mi và những nơi tiếp xúc trực tiếp với giá rét.

Dù nhiệt độ khắc nghiệt nhưng Hồ Trung vẫn là nơi có người sinh sống. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây vào khoảng -4,3 độ C. Bởi vậy, người dân phải chấp nhận cái rét buốt thấu xương gần như quanh năm. Vào tháng cao điểm, thậm chí nhiệt độ hạ sâu thấp hơn -40 độ C.

Huy Hoàng

Theo News

Nguồn tin: dantri.com.vn


Trung Quốc   Trung thu  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...