26/02/2021 11:10  
Chiếc ô tô tông vào 4 em học sinh tại Quảng Trị khiến 1 em tử vong, 3 em bị thương; cơ quan chức năng phải huy động các lực lượng tìm kiếm thi thể học sinh mất tích dưới sông.

Ngày 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 học sinh tử vong, 3 học sinh khác bị thương.

Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 25/2, tại cầu Lai Phước II, thuộc địa phận xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), xe ô tô BKS 74A- 059.87 do Nguyễn Văn Quý (SN 1973, trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà) điều khiển, chạy theo hướng từ Quốc lộ 1A qua cầu Lai Phước II để ra TP Đông Hà.

Khi đến địa điểm trên ô tô bất ngờ va chạm với xe máy điện BKS 74MD4-024.63 do em Hồ Thị Hương T. (SN 2007) điều khiển, chở em Trịnh Đình H. (SN 2008).

Sau đó, xe ô tô này tiếp tục va chạm với xe gắn máy 74AD-016.82 do em Cao Ngọc Bảo N. (SN 2008) điều khiển, chở theo Hồ Thanh Thúy V. (SN 2008, cùng trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong).

Những em này đều là học sinh Trường cấp 2 Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Vụ va chạm khiến em Cao Ngọc Bảo N., Hồ Thanh Thúy V. ngã xuống nền đường bị thương; em Trịnh Đình H. và Hồ Thị Hương T. rơi xuống sông; các phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, người dân ứng cứu được em Hồ Thị Hương T. đưa lên bờ, còn em Trịnh Đình H. mất tích.

Đến khoảng 21h cùng ngày 25/2, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em H.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đăng Đức

Nguồn tin: dantri.com.vn


Ô tô  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...